Gian nan tìm đường ra cho V-League

14/07/2021 05:57 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Chặng đường tiếp theo của V-League 2021 sẽ thế nào trong tình hình dịch bệnh vẫn đang căng thẳng, cũng như quỹ thời gian còn lạikhông nhiều. Thể thao & Văn hóa đã nhận được những chia sẻ từ lãnh đạo các CLB về vấn đề này.

V-League trở lại: An toàn là bạn!

V-League trở lại: An toàn là bạn!

Đồng thuận và sẻ chia. Đó là tâm thế được ghi nhận tại mỗi đội bóng V-League trong những ngày cùng nhau chống dịch. Giải tiếp tục triển khai hay không, tất cả vẫn chờ mức độ an toàn cho phép.

Cùng chung tay chống dịch

Trưởng đoàn CLB Bình Định Nguyễn Công Tâm cho biết hiện nay đội bóng vẫn đang duy trì chế độ tập luyện hàng ngày trong điều kiện cho phép tại địa phương: “Thời gian trước, khi Bình Định không bị ảnh hưởng từ dịch bệnh thì công tác tập luyện của đội bóng thuận lợi hơn.

 Theo đó, chúng tôi có thể vừa rèn chuyên môn cũng như tập thể lực tại bãi biển Quy Nhơn. Tuy nhiên, những ngày gần đây trong tình hình địa phương đã có ca nhiễm Covid-19 nên chúng tôi đã siết chặt mọi thứ để vừa đảm bảo tập luyện vừa tuân thủ quy định phòng chống dịch bệnh.

Đội bóng đã thực hiện nghiêm cẩn nhất mọi biện pháp khi khép kín mọi sinh hoạt cho thành viên tại bản doanh. Quản lý chặt chẽ các vấn đề liên quan, căn dặn mỗi thành viên thực hiện nghiêm túc các quy định. Chính từ điều đó, có thể câu chuyện sinh hoạt, tập luyện không thể ở mức trọn vẹn nhất được”.

Cũng ở miền Trung, thành phố Đà Nẵng trong những ngày gần đây đã ghi nhận các ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Vấn đề sinh hoạt, tập luyện của SHB Đà Nẵng không phải chịu nhiều ảnh hưởng do đội bóng tập trung khép kín tại đại bản doanh. Hơn 1 tháng qua, SHB Đà Nẵng vẫn duy trì chế độ tập luyện của mình được đảm bảo thông suốt.

Đội bóng đã có được những trận đấu tập, kiểm tra cùng các tuyến trẻ và đội hạng nhì. Tuy vậy, với việc tập chay thời gian dài mà chưa thể thi đấu cũng sẽ tác động đến tâm lý của cầu thủ. Chính vì ban huấn luyện đội bóng đã tạm thời “xả trại” trong vòng 10 ngày để tạo cảm giác thoải mái hơn. Những cầu thủ có gia đình tại địa phương được phép về nhà nhưng phải đảm bảo nghiêm ngặt việc phòng chống dịch bệnh.

Đề cập đến chặng đường tiếp theo của mùa giải năm nay, HLV Phan Thanh Hùng (SHB Đà Nẵng) chia sẻ bản thân ông cũng như CLB hoàn toàn thông cảm với BTC giải với tình hình hiện nay “Thời điểm này, việc quan trọng nhất vẫn là công tác chống dịch mà thôi.

V-League cũng như các giải đấu khác vào lúc này thật khó để tổ chức khi nhiều địa phương tình hình vẫn còn căng thẳng. Khi nào dịch bệnh được kiểm soát thì V-League mới có thể tính tiếp và có phương án cụ thể hơn để có thể trở lại và hoàn tất”.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, V-League, lịch thi đấu vòng 13 V-League, V-League bị hoãn, VFF, VPF, HAGL, Viettel, vòng loại World Cup
Để V-League có thể trở lại thật sự nan giải. Ảnh: Trần Tuấn

Nan giải tìm đường ra cho V-League

Phương án có thể đưa giải đấu tái khởi động vào cuối tháng 7 coi như phá sản. Trong khi quỹ thời gian còn lại không nhiều bởi vướng kế hoạch của ĐTQG và cả U22 Việt Nam. Do đó, tìm ra được khoảng trống V-League tiếp tục rất gian nan.

Tuy nhiên, muốn thế thì tình hình dịch bệnh được kiểm soát, đẩy lùi và cho phép tổ chức từ cơ quan chức năng. Trong trường hợp, dịch bệnh vẫn diễn biến căng thẳng thì dù chúng ta có muốn cũng đành chịu.

Nói về điều này, GĐĐH CLB Nam Định Trần Thái Toán cho biết: “Trong thời gian V-League tạm hoãn, đội bóng vẫn duy trì được chế độ tập luyện tại đại bản doanh. Chúng tôi vừa thực hiện việc tập luyện hành ngày vừa tuân thủ nghiêm túc những quy định về công tác phòng chống dịch bệnh.

Đội bóng vẫn có được những trận đấu tập với các tuyến trẻ để duy trì sự ổn định. Chúng tôi vẫn luôn chia sẻ, đồng thuận với những giải pháp mà ban tổ chức đưa ra để cùng chung tay vượt qua dịch bệnh, xã hội an toàn và bóng đá được trở lại”.

Ông Trần Thái Toán chia sẻ:“Tinh thần của chúng tôi là vẫn luôn kết nối, hợp tác, chung tay cùng VFF, VPF và các bên liên quan để có thể tìm ra và thống nhất những giải pháp đưa ra nhằm đưa giải đấu về đích. Tuy vậy, nếu trong tình huống bất khả kháng không thể hoàn tất được giải đấu thì chúng ta cũng phải chấp nhận bởi không thể có chọn lựa nào khả thi hơn.

Biết rằng nếu như thế sẽ không thể hoàn thành được nhiệm vụ của giải đấu nhưng vì bối cảnh dịch bệnh chứ không thể làm gì khác hơn. Nói chung, chúng ta đều mong muốn tình hình dịch bệnh tiến triển theo chiều hướng tích cực để chúng ta vừa hoàn thành nhiệm vụ mùa giải này vừa góp phần cho nhiệm vụ của ĐTQG và tính toán kế hoạch cho cả mùa bóng năm sau”.

Cũng với câu chuyện tìm giải pháp thế nào cho V-League tiếp tục diễn ra, Trưởng đoàn CLB Bình Định Nguyễn Công Tâm cho rằng tất cả chúng ta đang cố gắng để có thể đưa ra được phương án khả thi: “Bình Định cũng như các đội bóng khác đang nằm trong hệ thống vận hành của bóng đá nước nhà hiện nay.

Trong bối cảnh này, chúng tôi hiểu rằng mình phải luôn tuân thủ cũng như thống nhất với những giải pháp từ cơ quan quản lý, điều hành đưa ra. Chúng ta đều biết lúc này, tình hình dịch bệnh căng thẳng cả nước, đời sống xã hội gặp nhiều khó khăn. Bóng đá cũng phải chung tay bằng cách này hay cách khác để góp phần vào công tác phòng chống dịch bệnh”.

Ông Nguyễn Công Tâm cho rằng giải pháp nào đi chăng nữa thì cũng phải căn cứ vào bối cảnh thực tế và được các cơ quan chức năng cho phép các hoạt động TDTT được tổ chức trở lại: “Phương án tổ chức cụ thể ra sao, thời gian thế nào, các biện pháp kèm theo nhằm đảm bảo các hoạt động của V-League diễn ra trơn tru.

Nói chung, chúng ta phải đặt vấn đề an toàn lên trên hết, An toàn ở đây cho tất cả các thành viên tham gia giải đấu từ cầu thủ, HLV, trọng tài, nhân viên phục vụ cũng như toàn cho cộng đồng nữa. Vì nếu đặt ra giả thiết V-League khi thi đấu tập trung thì công tác di chuyển, ăn ở, sinh hoạt, thi đấu của một số lượng lớn người tham gia sẽ thế nào.

Chúng ta có đến 14 CLB cùng các thành viên BTC, nhân viên phục vụ sẽ quản lý, điều hành như thế nào khi thi đấu tập trung cũng là vấn đề nan giải”.

Ông Nguyễn Công Tâm nhìn nhận nếu đặt ra tình huống xấu nhất là chúng ta không thể tổ chức tiếp chặng đường còn lại của V-League 2021 thì cũng đành phải chấp nhận: “Cho dù điều này rất đáng tiếc cho bóng đá nước nhà vì có thể có mang lại những hệ lụy nào đó.

Tuy nhiên, như đã nói, nếu dịch bệnh vẫn căng thẳng, xã hội chưa an toàn, cơ quan chức năng chưa cho phép thì đó là điều kiện bất khả kháng. Còn lúc này, chúng ta đều trên tinh thần mong muốn mọi thứ sẽ có những chuyển biến theo chiều hướng tích cực nhất trong thời gian tới. Chúng ta đều mong muốn cộng đồng xã hội an toàn, cuộc sống trở lại trạng thái bình thường”.

Nếu V-League 2021 không thể diễn ra trong thời gian này, giải đấu sẽ phải đứng trước lựa chọn thi đấu song song hoặc huỷ bỏ để ưu tiên cho đội tuyển quốc gia. Trong trường hợp V-League 2021 bị huỷ bỏ giữa chừng, đội bóng chịu thiệt thòi nhất là Hoàng Anh Gia Lai.

Sau 12 vòng đấu, Hoàng Anh Gia Lai đang có được 29 điểm, hơn đội xếp thứ 2 là Viettel 3 điểm. Huấn luyện viên Kiatisuk và các học trò đang đứng trước cơ hội lớn lên ngôi vô địch ở mùa giải này.

Việc V-League vẫn tiếp tục diễn ra song song với các giải đấu của đội tuyển quốc gia cũng rất khó. Bởi lẽ, trong đội hình đội tuyển Việt Nam có sự góp mặt chủ yếu quân số của các đội Hà Nội, Hoàng Anh Gia Lai hay Viettel. Chính vì thế rất khó để giải đấu diễn ra.

VPF vẫn hi vọng sẽ tổ chức được giải đấu trong tháng 8 để có kết thúc V-League 2022. Tuy nhiên, trước ảnh hưởng của dịch Covid-19, rất khó để xác định thời gian đưa giải đấu trở lại.

Trần Tuấn (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm