Giảm tải cho thầy trò HLV Park Hang Seo

09/07/2021 07:48 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Liên đoàn bóng đá châu Á AFC quyết định hủy giải đấu AFC Cup 2021 khu vực Đông Nam Á, phần nào cũng giúp thầy trò HLV Park Hang Seo có cơ hội dồn hết tinh hoa mình có ở đấu trường vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra đầu tháng 9 tới đây.

 

AFC Cup chính thức bị hủy, Hà Nội FC ‘nhẹ gánh’

AFC Cup chính thức bị hủy, Hà Nội FC ‘nhẹ gánh’

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) chính thức xác nhận các trận đấu của AFC Cup khu vực Đông Nam Á mùa giải 2021 đã chính thức bị hủy bỏ do không chọn được địa điểm đăng cai phù hợp.

 

Điều đáng nói đầu tiên là việc kết quả bốc thăm đã đưa thầy trò HLV Park Hang Seo đến bảng đấu có thể xem là dễ thở hơn. Bảng B với những “gã khổng lồ” như Nhật Bản, Australia, Trung Quốc, Saudi Arabia, Oman được nhận định không nặng ký bằng bảng A của Iran, Hàn Quốc, Iraq, UAE, Syria, Lebanon.

Đội tuyển Việt Nam chưa hề thắng được Hàn Quốc dưới thời HLV Park Hang Seo ở mọi cấp độ đội tuyển, hoàn toàn khác khi Việt Nam từng đánh bại được cả 3 đội bóng mạnh trong nhóm đầu của bảng B. 2 đại diện khu vực Tây Á là Saudi Arabia và Oman chưa là đối thủ của Việt Nam dưới thời ông Park, và trừ Saudi Arabia vốn nổi bật trong làng bóng đá châu lục, Oman cũng sẽ là một đối thủ mà Việt Nam kỳ vọng có điểm.

Vấn đề về các đối thủ đã được nhận định phần nào với đội tuyển Việt Nam, và giờ là thời điểm để HLV Park Hang Seo tự chuẩn bị cho mình nền tảng để sẵn sàng vượt biển lớn. So với kỳ Asian Cup 2019, nơi Việt Nam lọt vào Top 8 đội hàng đầu, đấu trường lần này quy mô lớn hơn hẳn và thầy trò HLV Park Hang Seo không còn là ẩn số với đối phương. Họ chắc chắn phải mang tư tưởng đề phòng nếu không muốn trả giá đắt ở sân chơi mà đội bóng nào cũng muốn chiến thắng để tới được ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

HLV Park Hang Seo cũng không cần bận tâm về cách đối thủ nhìn nhận mình, vì bây giờ vấn đề quan trọng nhất chính là nội lực. Tin rất vui cho đội bóng của ông Park là Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã huỷ AFC Cup 2021 khu vực Đông Nam Á. SEA Games 31 cũng chính thức phải hoãn nên chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ chỉ còn mỗi mục tiêu dẫn dắt đội tuyển Việt Nam.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Park Hang Seo, dtvn, U23 Việt Nam, hủy AFC Cup, V-League, bốc thăm vòng loại thứ ba World Cup, VFF
Việc 2 CLB Hà Nội và Sài Gòn FC không thi đấu tại AFC Cup cũng giúp cho đội tuyển quốc gia dồn lực nhiều hơn cho vòng loại World Cup 2022. Ảnh: Hoàng Linh

Ở cấp CLB, những Sài Gòn FC và Hà Nội FC không còn phải lo lắng chuyện phân tán lực lượng dự sân chơi số 2 châu Á. Viettel cũng chính thức bị loại khỏi mặt trận AFC Champions League sau vòng bảng đang diễn ra ở Thái Lan. Trên thực tế, các đại diện Việt Nam đã không hề dồn toàn lực cho đấu trường châu lục ở mùa giải nhiều biến động năm nay. Những học trò trụ cột của HLV Park Hang Seo, đa phần ở Hà Nội FC và Viettel giờ đây sẽ dồn toàn bộ sức lực cho mục tiêu giải trong nước những ngày tới. Và như thế, HLV Park Hang Seo sẽ thở phào.

Hà Nội FC với gần chục tuyển thủ quốc gia sẽ chỉ nghĩ về V-League cùng Cúp quốc gia năm nay trong màu áo CLB. Vấn đề thể lực của các cầu thủ sẽ được đảm bảo, không hề lo lắng chuyện quá tải khi phải di chuyển sang quốc gia khác để dự AFC Cup nếu giải diễn ra. Mật độ thi đấu theo tính toán từ VPF trong kế hoạch cho V-League trở lại sẽ là 3-4 ngày/trận, lại thi đấu tập trung phía Bắc nên các tuyển thủ sẽ có dư thời gian nghỉ ngơi, hồi phục. Và khi đã có kế hoạch trước, những Quang Hải, Duy Mạnh… cũng biết cần phải làm gì để phân bổ thể lực tốt nhất cho bản thân.

Đội tuyển Việt Nam sẽ được tạo điều kiện tối đa để chuẩn bị cho giải đấu lịch sử, nhưng các đối thủ của thầy trò HLV Park Hang Seo cũng đã sẵn sàng. Theo truyền thông Trung Quốc, ngoài rục rịch nhập quốc tịch cho các cầu thủ Brazil để kịp khoác áo đội tuyển, Liên đoàn bóng đá nước này đã quyết định tạm dừng giải VĐQG để dồn toàn lực cho ĐTQG tham dự vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Đồng thời, họ cũng cắt giảm số trận tại giải VĐQG từ 30 trận xuống còn 22 trận. Vòng 6 đến vòng 14 sẽ diễn ra từ ngày 15/7 đến ngày 12/8, sau đó sẽ tạm nghỉ để đội tuyển tập trung và đá giao hữu. Giải VĐQG Trung Quốc sau đó sẽ chỉ trở lại hoàn tất mùa bóng trong 2 tháng 12/2021 và 1/2022, thời điểm không có trận nào ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Sau đó, đội tuyển Trung Quốc lại tập trung chuẩn bị cho 4 trận còn lại của vòng loại thứ 3 trong tháng 1 và 2.

Những quốc gia khác như Australia hay Nhật Bản, Saudi Arabia với nhiều tuyển thủ hàng đầu châu lục và thi đấu ở nhiều nền bóng đá phát triển ở châu Âu cũng không lo lắng về phong độ các cầu thủ.

Đội tuyển Việt Nam cần được tạo sự thoải mái về tinh thần ở đấu trường lớn nhất mình từng tham dự từ trước đến nay. So với thời điểm nằm trong Top 8 Asian Cup, lọt vào Top 12 châu lục lần này có thể xem là kỳ tích thậm chí tốt hơn. Thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ nhận được sự tôn trọng lớn từ các đối thủ tại vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Đội tuyển Việt Nam theo kế hoạch sẽ chỉ có khoảng 10 ngày để chuẩn bị cho chuyến làm khách mở màn vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á tại Saudi Arabia ngày 2/9.

Khi V-League dự kiến khép lại ngày 21/8, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ lại hội quân và chuẩn bị lên đường. Việc các CLB chấp thuận phương án thi đấu tập trung để giúp ích cho ĐTQG và phòng dịch Covid-19 thực sự rất đáng nhận được lời khen từ dư luận. Điều này cũng tạo sự thoải mái tinh thần cho thầy trò ông Park, và sẽ càng tuyệt vời hơn nếu những người đứng đầu nền bóng đá sắp xếp cho đội tuyển Việt Nam “làm nóng” trước giải bằng một trận giao hữu với đối thủ hàng đầu châu lục để tất cả cùng bắt nhịp tốt khi vào giải chính thức.

Bên cạnh đó, vấn đề được quan tâm nhất hiện tại là làm sao đảm bảo được công tác tổ chức các trận đấu của đội tuyển diễn ra tại sân nhà, giúp duy trì lợi thế cho thầy trò ông Park thay vì phải đến sân trung lập.

 

Việt Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm