Giám đốc La Liga tại Việt Nam: ‘Quang Hải không cần đến Barca hay Real. CĐV sẽ giúp Việt Nam vô địch AFF Cup’

14/12/2018 20:29 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) – Brian Wright Vias mang hai quốc tịch Tây Ban Nha và Mỹ, sống tại New York nhưng dành phần lớn thời gian làm việc ở Madrid. Ông có niềm đam mê bóng đá và từng có khoảng thời gian thi đấu nghiệp dư trước khi tốt nghiệp cử nhân ngành Marketing quốc tế. Brian đã gắn bó với La Liga được 2 năm sau 6 tháng thử việc và vượt qua hơn 12.500 ứng viên để trở thành 1 trong 30 Giám đốc La Liga trên toàn thế giới.

Ông cảm thấy vinh dự khi được giao nhiệm vụ phát triển chiến lược thị trường Việt Nam. Từ đó, ông đã bắt đầu yêu văn hoá Việt Nam. Đối với Brian, Tây Ban Nha là nhà nhưng Việt Nam đã khiến ông cảm thấy hạnh phúc và may mắn kể từ lần đầu tiên đặt chân tới đây.

VIDEO: Giám đốc La Liga tại Việt Nam, Brian Wright gửi lời chào Báo Thể thao & Văn hoá

 

Xin chào Brian Wright. Thời điểm chúng ta đang ngồi với nhau cũng là lúc ĐT Việt Nam đứng trước cơ hội giành chức vô địch AFF Cup 2018. Dưới góc nhìn của một Giám đốc La Liga, ông đánh giá sức mạnh của ĐT Việt Nam ở giải đấu này như thế nào?

Chú thích ảnh
Giám đốc Brian Wright trong buổi trò chuyện với phóng viên của Báo Thể thao & Văn hoá

Câu hỏi này có nhiều yếu tố cần đề cập. Tôi không muốn nói đến những yếu tố cần thiết để họ giành chiến thắng. Họ đang sở hữu một tập thể tuyệt vời, với những cầu thủ chất lượng và một khát khao mà không một tập thể nào khác có được. Việt Nam cũng sở hữu một thứ mà không phải quốc gia nào cũng có, đó chính là những người hâm mộ. Họ có tất cả. Sự thật là như vậy. Dù kết quả của trận chung kết có như thế nào thì bóng đá Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục phát triển.

Điều mà tôi thấy ở những người hâm mộ đó là dù thắng hay thua thì vẫn luôn ủng hộ ĐTQG. Tôi nghĩ Việt Nam không cần danh hiệu để chứng minh điều gì cả. Ý tôi nói không phải là chức vô địch AFF Cup 2018 không cần thiết, nhưng đến thời điểm này có thể khẳng định Việt Nam là đội tuyển hay nhất tại giải đấu. Tôi cảm thấy may mắn khi có mặt ở đây và cùng các bạn trải nghiệm không khí bóng đá trong thời gian qua.

Ông có thể đưa ra nhận xét về sự tương đồng và khác biệt giữa bóng đá Việt Nam và Tây Ban Nha?

Trong bóng đá thì sự tương đồng rất quan trọng. Nếu bóng đá Tây Ban Nha và Việt Nam không có sự tương đồng thì công việc của tôi đơn thuần chỉ là marketing, và lúc nào cũng khoe khoang với mọi người rằng: “La Liga là giải đấu hàng đầu…”. Nhưng ở đây La Liga không chỉ là giải đấu hàng đầu, mà là 2 nền bóng đá của chúng ta có thể kết hợp cùng nhau. Nếu tôi đến từ Premier League thì điều này lại khác, đó là nơi đề cao tốc độ, sức mạnh, nhưng những cầu thủ Tây Ban Nha và Việt Nam thì lại không mạnh ở điểm đấy.

Bạn biết đấy, trên sân thì việc kiểm soát bóng rất quan trọng. Ý tôi nói không phải là kiểm soát bóng đến 60% mỗi trận, mà là khi có bóng bạn biết nên làm gì với nó, triển khai chiến thuật và điều khiển trận đấu. Thêm nữa là “kick and run” không phải là phong cách của các cầu thủ Tây Ban Nha lẫn Việt Nam. Thay vào đó là dựa vào khả năng phối hợp. Một điều mà tôi thấy chúng ta giống nhau là các cầu thủ Việt Nam đã gắn bó với nhau từ rất lâu, do vậy họ luôn biết đồng đội mình đang di chuyển ở đâu để đưa ra quyết định tốt nhất.

Chú thích ảnh
Các cầu thủ trong đội hình ĐT Việt Nam có thể chuyền bóng cho nhau như thể biết chính xác đồng đội mình ở vị trí nào trên sân. (Ảnh: Hoàng Linh)

Tôi có thể bật mí cho bạn điều này. Sau trận bán kết lượt về với Philippines, tôi đã tham gia buổi liên hoan cùng một số cầu thủ Phillippines và họ nói với tôi rằng: “Brian, không có đội tuyển nào ở AFF Cup 2018 như Việt Nam cả. Cậu biết vì sao không? Vì họ gắn bó với nhau từ bé, còn chúng tôi thì không. Họ chuyền bóng cho nhau như thể biết chính xác đồng đội mình ở vị trí nào trên sân vậy”. Có quá nhiều điểm mà tôi thấy bóng đá của chúng ta tương đồng với nhau.

Nếu nói như vậy thì đội hình Việt Nam hiện tại sẽ có ít nhất 3 cầu thủ đủ trình độ để có thể thi đấu tại Tây Ban Nha đúng không?

Để trả lời cho câu hỏi này thì tôi nghĩ con số không chỉ là 3 đâu, mà bất kỳ cầu thủ nào trong đội hình Việt Nam hiện tại cũng phù hợp với các CLB ở La Liga. Tuy nhiên, chúng ta nên nhìn vào thực tế, họ không cần chuyển đến những CLB lớn như Barcelona hay Real Madrid để “đánh bóng tên tuổi”. Chúng ta cần một vài cầu thủ “tốt nhất trong đội” đến những CLB “phù hợp nhất” với họ để cải thiện chuyên môn và có cơ hội ra sân. Điều này giúp họ tích luỹ kinh nghiệm thi đấu, bản lĩnh cũng như kỹ-chiến thuật.

Theo tôi được biết thì năm 2017 là thời điểm mà La Liga bắt đầu xâm nhập và dành sự quan tâm lớn tới thị trường Việt Nam. Ngoài ra thì La Liga đã hiện diện ở những quốc gia nào ở Đông Nam Á? Tại sao La Liga lại chọn Việt Nam?

Một câu hỏi thú vị. Thực tế thì La Liga đã hiện diện tại 55 quốc gia, dưới sự quản lý của Chủ tịch Javier Tebas. Có một thông tin mà bạn không thể bỏ qua, 98% người hâm mộ ở La Liga sống ngoài Tây Ban Nha, và tất nhiên chúng tôi cũng không bỏ lỡ điều đó. Do vậy, việc La Liga thể hiện sự quan tâm với các quốc gia cũng là điều hiển nhiên, nhiều hay ít. Ở châu Á, tôi có nhiều đồng nghiệp cùng vị trí đang làm việc ở Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Indonesia. Chúng tôi còn có 2 văn phòng đại diện ở Trung Quốc. Đây rõ ràng là một sự hiện diện đáng kể.

Chung kết AFF Cup 2018 không chỉ là cuộc đối đầu giữa bóng đá Việt Nam và Malaysia, đồng nghiệp của tôi ở Malaysia còn đùa rằng “đội bóng của tôi sắp đá với đội bóng của cậu”. Đôi lúc tôi có cảm giác như chúng tôi đang đối đầu nhau. Dĩ nhiên chúng tôi cần thể hiện sự quan tâm với người hâm mộ. Tôi luôn cố gắng để hiểu thêm về họ. Bạn không thể nào thể hiện sự quan tâm đến họ nếu không hiểu họ là ai, từ cử chỉ, hành vi, thói quen, đến những điều họ không thích… đó là một quá trình học hỏi. Do vậy, 1-2 năm đầu tiên tôi ở đây là để “lắng nghe”.

Chú thích ảnh
Brian đã có những trải nghiệm riêng với bóng đá Việt Nam trong gần 2 năm qua. (Ảnh: Nhật Nguyên)

Nhiều người hỏi tôi rằng không biết người hâm mộ ở Việt Nam thế nào. Nhưng từ AFF Cup 2018 và trước đó là U23 châu Á hồi tháng 1, tôi nhận ra tình yêu và đam mê, cũng như niềm tự hào dân tộc của họ là không giới hạn. Đó là điều mà tôi chưa từng thấy ở nơi nào khác trên thế giới. Những lá cờ Việt Nam tung bay khắp mọi nơi. Và tôi nghĩ điều này làm nên sự khác biệt. Đất nước nào cũng tồn tại những vấn đề riêng của họ: chính trị, xã hội,... Nhưng không phải nước nào cũng có tình yêu dành cho bóng đá như người hâm mộ Việt Nam. Tôi không thể so sánh điều này với bất cứ thứ gì.

Gần đây La Liga có rất nhiều bài viết nói về bóng đá Việt Nam, hay mới nhất là đề cập tới Quang Hải. Người hâm mộ Việt Nam đang đặt ra câu hỏi rằng có sự liên hệ nào ở đây hay không?

Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là khiến cho người hâm mộ Việt Nam hiểu rằng họ đang có những cầu thủ xuất sắc như thế nào. Không chỉ tốt cho khu vực, không chỉ tốt cho Việt Nam. Những cầu thủ này còn rất trẻ và có nhiều cơ hội để phát triển. Chúng tôi đã nhắc đến Quang Hải, vì bạn biết đấy, cậu ấy vừa được đề cử cho giải thưởng “Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á 2018”. Ngoài ra Quang Hải còn là một cầu thủ rất đặc biệt, cậu ấy là một cầu thủ tài năng và có một tương lai đầy hứa hẹn, càng xem cậu ấy thi đấu, bạn sẽ thấy cậu ấy có nhiều nét tương đồng với các cầu thủ ở Tây Ban Nha.

Tôi không biết tương lai cậu ấy thế nào. Tôi cũng có một vài ý tưởng và tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng để biến những ý tưởng đó thành hiện thực. Sự thật là, sẽ rất quan trọng khi bàn về tương lai của các cầu thủ khi họ đang còn rất trẻ. Bạn biết đấy, bóng đá Tây Ban Nha và Việt Nam có rất nhiều điểm tương đồng. Họ đều nhỏ con và không cơ bắp. Vì vậy bạn cần có kỹ thuật, bạn cần chơi thông minh, nắm rõ chiến thuật… Quang Hải là một cầu thủ tuyệt vời và cậu ấy hoàn toàn có thể thi đấu ở bất kỳ giải đấu nào trên thế giới. Nhưng giải đấu phù hợp nhất để Quang Hải phô diễn kỹ năng phải là nơi có nhiều nét tương đồng với lối chơi và thể trạng của cậu ấy. Tôi rất muốn thấy Quang Hải và nhiều cầu thủ khác của Việt Nam có cơ hội thi đấu ở La Liga.

Chú thích ảnh
Quang Hải được La Liga nhắc đến trong bài đăng trên trang Facebook chính thức

Và những thách thức trước mắt là làm sao để 2 nền bóng đá hợp tác cùng nhau. Đó cũng chính là nhiệm vụ của tôi: mang phong cách thi đấu và phương pháp huấn luyện của 2 nền bóng đá đến gần với nhau hơn. Lúc đó thì việc hợp tác giữa chúng ta sẽ dễ dàng hơn, đó là công việc của tôi và tôi rất yêu thích công việc này. Nó chủ yếu tập trung vào người hâm mộ và các cầu thủ. Đó không phải là marketing, đó là sự tương tác với người hâm mộ.

Tôi muốn mang bóng đá của chúng tôi đến gần với mọi người hơn. Tôi có rất nhiều ý tưởng, bạn cũng vậy, và tôi sẽ làm tất cả trong khả năng của mình để La Liga và VFF có thể hợp tác để cải thiện bóng đá Việt Nam. Mọi thứ, trong lẫn ngoài sân cỏ. Thậm chí là cả chất lượng mặt sân. Có rất nhiều thứ để chúng ta hợp tác cùng nhau, cùng với VFF, V-League,… Tôi hy vọng sẽ cùng VFF lẫn VPF làm nhiều việc hơn trong năm 2019.

Và thành công của ĐTQG ở AFF 2018 có ý nghĩa quan trọng đến tương lai của bóng đá Việt Nam khi họ đang sở hữu một lứa cầu thủ trẻ, giàu tiềm năng. Thậm chí tôi còn hy vọng Việt Nam sẽ góp mặt ở VCK World Cup 2026. Để điều đó trở thành hiện thực, chúng ta cần phải biến những cầu thủ tốt trở nên giỏi hơn, và những cầu thủ giỏi phải là những cầu thủ xuất chúng. Tôi rất hào hứng và hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp.

Chú thích ảnh
Bóng đá Việt Nam đang sở hữu đang sở hữu một lứa cầu thủ trẻ xuất chúng. (Ảnh: AFF)

Thành công của Việt Nam trong những năm gần đây là nhờ sự đầu tư khôn ngoan vào bóng đá trẻ. Còn ở Tây Ban Nha thì chính sách đào tạo và phát triển bóng đá trẻ như thế nào? Quy định sử dụng cầu thủ trẻ ở La Liga ra sao?

Chú trọng vào công tác đào tạo trẻ có lẽ là một trong những yếu tố quan trọng nhất khi nói đến sự phát triển bền vững của một nền bóng đá. Chính vì điều này mà mọi cầu thủ ở Tây Ban Nha đều được đãi ngộ như những cầu thủ chuyên nghiệp, bất kể tuổi tác. Như vậy họ sẽ cống hiến cho bóng đá với tinh thần và thái độ hệt như những đàn anh của họ. Điều này cũng đồng nghĩa với việc các HLV đội trẻ sẽ đóng vai trò cực kì quan trọng. Ở một số nước, họ thường để cho những HLV “tệ nhất” hoặc ít kinh nghiệm nhất nắm các đội trẻ, nhưng điều này không hề tồn tại ở Tây Ban Nha.

Ở đất nước của chúng tôi, các học viện đào tạo trẻ rất phổ biến. Tất cả các đội chuyên nghiệp đều có hệ thống đào tạo trẻ mạnh, và họ phân độ tuổi cầu thủ thành các nhóm A, B hoặc có vài trường hợp là C. Việc này khiến cho các cầu thủ trẻ luôn phấn đấu để đạt đến trình độ cao nhất. Các giải đấu trẻ cũng được tổ chức và thể thức y hệt các giải lớn khác, do vậy những cầu thủ trẻ giỏi nhất luôn phải cạnh tranh với nhau. Một vài học viện nổi tiếng ngoài La Masia (FCB) và La Fabrica (Real Madrid) ra, còn có Atletico Madrid và Athletic Bilbao.

Tuy nhiên có một điều chắc chắn là những “Isco” hay “Marco Asensio” tiếp theo có thể xuất hiện từ hàng trăm đội trẻ khác nhau, mặc dù khi đến độ 15-16 tuổi, họ thường chuyển sang những học viện lớn hơn.

Chú thích ảnh
Bóng đá Tây Ban Nha sẽ tiếp tục sản sinh ra những tài năng như Isco và Marco Asensio. (Ảnh: ABC News)

Trong mùa Hè 2018 vừa qua, tôi được biết đội trẻ Thái Lan đã được mời sang Tây Ban Nha giao hữu với Levante, Rayo Vallecano, Atletico Madrid, Valencia. Vậy La Liga có kế hoạch tương tự với bóng đá Việt Nam hay không?

Tôi rất mong chờ điều đó. Như tôi đã nói, đó là một trong những mục tiêu của tôi ở Việt Nam. Trong năm 2019 chúng tôi muốn hợp tác với VFF ở nhiều khía cạnh, một trong số đó là việc “giao lưu” giữa 2 nền bóng đá. Bạn biết đấy, khi chúng ta ở trong một mối quan hệ, chúng ta cần có sự giao lưu hoặc trao đổi, giống như khi bạn yêu một ai đó, bạn cần phải chia sẻ với họ.

Chia sẻ phương pháp, tham vọng… La Liga và VFF có thể trở thành đối tác để phát triển bóng đá Việt Nam. Chúng ta cần ngồi lại, cùng nhau tìm tòi, khám phá những dự án thích hợp để hỗ trợ VFF. Chúng ta biết VFF đang đi đúng hướng và gặt hái được những thành công nhất định. Nhưng tôi nhận ra chúng tôi có thể giúp họ làm tốt hơn nữa.

Ngay lúc này, cơn sốt vé xem trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa Việt Nam vs Malaysia đang được đẩy lên mức cao nhất. Thị trường ‘vé chợ đen’ hoạt động rất sôi nổi và diễn ra công khai trước cửa SVĐ Mỹ Đình lẫn trên các trang mạng xã hội. Điều này có diễn ra thường xuyên ở La Liga không? Quy trình và hình thức bán vé ở La Liga được triển khai như thế nào?

Giờ đã là năm 2018 và tôi nghĩ cách tốt nhất để ngăn chặn tình trạng phe vé là áp dụng công nghệ. Ví dụ, những CĐV có vé mùa sẽ không giữ vé giấy thông thường, thay vào đó họ sẽ được cấp một chiếc thẻ với tên và hình ảnh của họ trên thẻ. Từ khi các CLB đồng loạt áp dụng theo cách này thì việc quản lý trở nên dễ dàng hơn với những CĐV sở hữu vé mùa.

Với những CĐV không có vé mùa, mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn. Tuy nhiên việc áp dụng công nghệ mã vạch đã cải thiện việc này. Ngoài ra, đã có những thử nghiệm với công nghệ nhận dạng khuôn mặt, tuy nhiên nó vẫn chưa được áp dụng. Nhưng không có gì nghi ngờ khi đây là công nghệ quản lý vé cho tương lai. Điều này khiến cho mọi người đều có cơ hội xem các trận đấu hấp dẫn ở La Liga và không có khe hở cho những kẻ cơ hội. La Liga luôn có nhiều vé và giá cả cũng phải chăng hơn nhiều so với vé của các trận đấu thể thao ở Mỹ.

Chú thích ảnh
Giám đốc Brian Wright cho rằng việc áp dụng công nghệ để bán vé sẽ giúp các CLB quản lý tốt hơn

Trước kỳ chuyển nhượng Hè 2018 vừa qua, La Liga là cuộc đua giữa Real Madrid và Barcelona, Cristiano Ronaldo với Leo Messi ở bên trong và ngoài sân cỏ. Nhưng bây giờ, siêu sao người Bồ Đào Nha đã đến Italy và La Liga chỉ còn Leo Messi. Vậy ông nghĩ thế nào khi Cristiano Ronaldo ra đi? Điều đó đang ảnh hưởng tới La Liga thế nào?

Theo quan điểm cá nhân của tôi, không một cầu thủ nào quan trọng bằng cả giải đấu, La Liga cũng vậy. Ở đây chúng ta nên nói về phong cách thi đấu. Bạn biết đấy, Tây Ban Nha là hình mẫu của bóng đá. Cristiano hay Leo Messi không thể định hình lối chơi cho cả giải đấu, mà nó đã tồn tại từ rất lâu.

Điều khiến cho La Liga trở thành giải đấu hàng đầu thế giới không phải là vì sở hữu 1 hay 2 cầu thủ xuất chúng, mà là phong cách chơi bóng của La Liga khác biệt so với phần còn lại. Phong cách chơi bóng tạo nên giải đấu. Đó là lý do vì sao mà các đội bóng ở La Liga giành đến 14 trong tổng số 15 cúp châu Âu gần nhất: Champions League, Europa League, Siêu cúp châu Âu… Điều đó không phải do Cristiano, cũng không phải do Leo, mà nó đến từ phong cách thi đấu. Ngày nay người ta dần nhận ra bóng đá không chỉ tập trung vào tốc độ hay sức mạnh, mà là kỹ thuật đóng một vai trò quan trọng. La Liga là giải đấu kỹ thuật nhất thế giới.

Chú thích ảnh
La Liga luôn có tầm vóc lớn hơn bất kỳ cầu thủ nào. (Ảnh: Getty)

Hầu hết người hâm mộ Việt Nam quan tâm tới La Liga vì Real Madrid và Barcelona. Vậy La Liga có dự định gì để giúp họ để ý tới các CLB còn lại?

Tôi đã ở Việt Nam gần 2 năm và tôi hy vọng sẽ tiếp tục gắn bó thêm nhiều năm nữa. Vì càng ở lâu thì tôi càng học hỏi nhiều điều từ văn hóa Việt Nam. Điều đó sẽ giúp ích cho công việc của tôi. Mục tiêu duy nhất của tôi là đưa La Liga đến gần với người hâm mộ Việt Nam hơn. Và phần quan trọng nhất trong công việc của tôi đó là không ở đây để “kiếm tiền”. Mục tiêu quan trọng nhất là nâng cao nhận thức của người hâm mộ Việt Nam với các CLB ở La Liga như Real Valladolid, Celta Vigo, Alaves... Bởi vì bạn biết đấy, càng hiểu về CLB nào đó càng làm cho bạn hứng thú hơn khi xem họ thi đấu. Tôi cảm thấy may mắn không phải vì được làm việc cho La Liga, mà là được làm việc cho La Liga tại Việt Nam.

Để kết thúc cuộc trò chuyện, ông có thể đưa ra nhận định về trận chung kết lượt về AFF Cup 2018?

Việt Nam đã chơi tốt ở lượt đi, nhiều lúc trên cơ đối thủ dù thi đấu trước sức ép khổng lồ tại Bukit Jalil. Họ đã đứng vững và ghi được 2 bàn thắng quan trọng trên sân khách. Và nếu chắt chiu hơn thì tôi nghĩ tỉ số sẽ không dừng lại ở đó. Tôi có xem trận đấu lượt đi với các CĐV Hà Nội trên sân Hàng Đẫy. Hôm ấy trời mưa rất lạnh, thế nhưng hàng trăm CĐV vẫn đội mưa để cổ vũ cho đội tuyển. Thật sự rất đáng ngưỡng mộ. Tôi tin họ sẽ là “cầu thủ thứ 12” giúp Việt Nam giành chiến thắng trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 trên sân Mỹ Đình.

Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này./.

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm