Giám đốc kỹ thuật Heerenveen: ‘Văn Hậu xứng đáng có cơ hội’

10/07/2020 18:57 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Ít giờ sau khi Hà Nội FC thông báo sẽ rút Văn Hậu về nước chơi ở giai đoạn hai V League 2020, phía SC Heerenveen cũng có thông tin chính thức về việc không tiếp tục hợp đồng mượn hậu vệ đội tuyển Việt Nam.

CHÍNH THỨC: Văn Hậu rời Heerenveen về Hà Nội FC đá V-League

CHÍNH THỨC: Văn Hậu rời Heerenveen về Hà Nội FC đá V-League

CLB Hà Nội FC ra thông báo chính thức về việc Đoàn Văn Hậu sẽ rời Heerenveen về nước, thi đấu từ giai đoạn hai V League 2020.

Giám đốc kỹ thuật Heerenveen Gerry Hamstra tuyên bố trên trang chủ CLB: “Do tình hình tài chính của CLB hiện đang khó khăn nên chúng tôi không thể tiếp tục sự hợp tác này. Chúng tôi đã tìm mọi cách để kiếm tài trợ trả lương nhưng không thành công. Thật đáng tiếc nhưng phải thừa nhận rằng cậu ấy xứng đáng được trao thêm cơ hội. Tuy nhiên, lợi ích của CLB phải được ưu tiên. Chúng tôi muốn cảm ơn những nỗ lực của Đoàn Văn Hậu ở Heerenveen và chúc cậu ấy những điều tốt đẹp nhất trong chặng đường tiếp theo của sự nghiệp.

Chú thích ảnh
CLB Heerenveen viết lời cảm ơn Văn Hậu trên fanpage chính thức của CLB.Ảnh: Heerenveen

Trước đó, Chủ tịch Đỗ Vinh Quang của Hà Nội FC cho biết: “Sau nhiều cuộc thương thảo nhưng không đạt được thỏa thuận với đối tác Hà Lan, CLB bóng đá Hà Nội quyết định sẽ gọi Văn Hậu trở về thi đấu cho đội bóng Thủ đô. Văn Hậu sẽ trở về trong ít ngày tới.

Văn Hậu về nước sẽ hỗ trợ rất nhiều cho CLB ở thời điểm thiếu nhân sự như hiện nay. Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị khác và tạo cơ hội tối đa cho Văn Hậu thi đấu tại môi trường bóng đá châu Âu.

Tuy nhiên, với tình hình đại dịch COVID-19 phức tạp như hiện nay thì việc đó không dễ dàng. Thêm nữa, cuối năm AFF Cup sẽ trở lại, Văn Hậu về nước thi đấu, lấy lại phong độ sau một thời gian dài không thi đấu do nghỉ dịch sẽ là sự tăng cường không nhỏ cho đội tuyển Việt Nam.

Chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị khác và tạo cơ hội tối đa cho Văn Hậu thi đấu tại môi trường bóng đá châu Âu".

Chuyển tới Heerenveen từ tháng 9 năm 2019, Văn Hậu được kỳ vọng sẽ tỏa sáng tại châu Âu nhưng thực tế lại diễn ra không đúng như kỳ vọng của hậu vệ này cùng người đại diện, CLB chủ quản Hà Nội FC.

Đoàn Văn Hậu chỉ được ra sân đúng 4 phút trong màu áo SC Heerenveen tại Cúp quốc gia Hà Lan. Thời gian còn lại, hậu vệ sinh năm 1999 chủ yếu ngồi thi đấu cho đội trẻ và có 16 lần góp mặt trên băng ghế dự bị SC Heerenveen ở giải vô địch quốc gia Hà Lan (Eredivisie).

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm