Giải U23 Đông Nam Á là cơ hội cọ xát của bóng đá trẻ Việt Nam

30/12/2021 05:55 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Cầu thủ trẻ cần được thử lửa, cọ xát nhiều thông qua các giải đấu. Chính vì thế, giải Vô địch U23 Đông Nam Á 2022 sẽ được tổ chức vào tháng 2 năm sau như cơ hội quý giá để bóng đá Việt Nam rèn quân cho lứa kế cận.

Việt Nam gặp lại Thái Lan ở giải U23 Đông Nam Á 2022

Việt Nam gặp lại Thái Lan ở giải U23 Đông Nam Á 2022

Hôm nay (29/12), LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) đã tổ chức lễ bốc thăm chia bảng giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022.

Theo dự tính ban đầu, đội U23 Việt Nam vừa giành vé vào VCK U23 châu Á sẽ tham gia giải đấu này để chuẩn bị SEA Games 31. Tuy nhiên, theo thông báo mới nhất từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) lứa cầu thủ trẻ hơn, ở độ tuổi U21 sẽ được chọn để thi đấu giải U23 Đông Nam Á. Và người dẫn dắt là HLV Đinh Thế Nam chứ không phải HLV Park Hang Seo. Ông Park chỉ sẽ chú tâm vào nhiệm vụ của ĐTQG và dồn lực cho đội U23 với lứa của Nguyễn Văn Toản, Bùi Hoàng Việt Anh, Hai Long, Hữu Thắng, Lý Công Hoàng Anh cho nhiệm vụ bảo vệ HCV SEA Games vào tháng 5.

VFF cho rằng đội U23 Việt Nam (thực chất là U21 - sinh từ năm 2001 về sau) được xây dựng để hướng đến SEA Games 32năm2023 tại Campuchia nên đã có những thay đổi như trên. Bởi như đã biết, sau khi kết thúc SEA Games 31, HLV Park Hang Seo sẽ không còn trực tiếp dẫn dắt lứa U23, nên phải có những chuẩn bị dài hơi ngay từ ban đầu.

HLV Đinh Thế Nam được chọn vào vị trí HLV trưởng dựa trên kinh nghiệm gắn bó nhiều năm cũng như thành tích ấn tượng ở những giải trẻ trước đây. Lứa cầu thủ sinh năm 2001 được chọn lần này vào đội U23 có nhiều cầu thủ đã từng vào đến Tứ kết U16 châu Á 2016 dưới sự dẫn dắt của HLV Đinh Thế Nam.

Có thể thấy rằng, sau thành công của các cấp đội trẻ tại VCK U23 châu Á 2018 và SEA Games 2019, bóng đá trẻ Việt Nam đang có dấu hiệu chững lại. So sánh đôi khi khập khiễng nhưng thực tế, sau lứa của những Quang Hải, Văn Hậu đã không thấy được những nhân tố đặc biệt như thế. Nhìn vào thể hiện của đội U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2022 vừa rồi sẽ thấy rõ điều này.

bóng đá Việt Nam, dtvn, u23 việt nam, u23 đông nam á, lịch thi đấu u23 đông nam á, aff cup, aff cup 2021, dtvn, vòng loại world cup, vff, sea games, BĐVN
Cầu thủ trẻ cần được cọ xát nhiều hơn để tiến bộ. Ảnh: VFF

Rõ ràng, ngoài việc không giới thiệu được nhiều gương mặt nổi trội để có được tính kế thừa cho các đội tuyển trẻ, còn có thêm nguyên do khác. Đầu tiên, công tác đào tạo trẻ có được thành quả những vẫn manh mún, chưa đồng bộ để cho ra sản phẩm chất lượng. Hơn thế, các cầu thủ trẻ không có cơ hội để thể hiện mình bởi không được ra sân trong màu áo CLB. Do vậy, cầu thủ trẻ không có được điều kiện, môi trường thuận lợi nhất cho việc thử lửa, trui rèn, học hỏi, tích lũy kinh nghiệm.

Chính vì thế, chọn lứa cầu thủ U21 để dự giải Vô địch U23 Đông Nam Á 2022 được xem như quyết định hợp lý dành cho bóng đá trẻ Việt Nam. Với những chuẩn bị dài hơi và căn cơ như thế, các cầu thủ trẻ sẽ cứng cáp hơn khi bước vào các giải đấu chính thức. Cũng qua những giải đấu như vậy sẽ là cơ hội “đãi cát tìm vàng” quý giá cho bóng đá trẻ nước nhà.

Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022 dự kiến diễn ra từ ngày 14 đến 26/2/2022 tại thủ đô Phnôm Pênh (Campuchia) với sự tham dự của 11 đội bóng, được chia làm 3 bảng đấu.

Bảng A gồm chủ nhà Campuchia, Timor Leste, Philippines và Brunei. Bảng B có sự góp mặt của Indonesia, Malaysia, Lào và Myanmar. Bảng C tập hợp 3 đội U23 Việt Nam và Thái Lan, cùng Singapore.

Theo kế hoạch, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội vào ngày 5/1/2022 để tập luyện, chuẩn bị cho Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022.

Hồng Đào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm