Giải thưởng Fair play 2015 tôn vinh bóng đá đẹp

26/06/2015 15:03 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Báo Pháp luật TP.HCM vừa chính thức công bố phát động giải thưởng trong năm 2015 vào sáng 26/6 tại TP.HCM. Đây là lần thứ 4 sự kiện này được diễn ra với mục đích tôn vinh sự cao thượng, trung thực của bóng đá Việt Nam.

Với tôn chỉ “bóng đá cao thượng”, những người sáng lập giải thưởng này mong muốn tôn vinh lối chơi đẹp, những hành vi cao thượng, trong sáng, mang lại lợi ích cho bóng đá. 3 lần tổ chức trước đó, sự kiện đã có tầm ảnh hưởng lớn đến với bóng đá Việt Nam.

Trong lần đầu tiên năm 2012, hậu vệ Võ Nhật Tân của ĐTLA là người được bình chọn vì tố cáo tiêu cực ở giải hạng Nhất. 2 năm sau đó, lối chơi đẹp mà đội tuyển U19 Việt Nam đem đến CĐV cả nước giúp Công Phượng, Tuấn Anh và các đồng đội nhận giải.

Năm nay, đề cử cho giải tiếp tục dựa trên những cá nhân, tập thể có những hành vi đẹp thể hiện ở các giải đấu trong nước như V-League, hạng Nhất, Cúp Quốc gia, U21 quốc gia và các ĐTQG. Ngoài ra, đối tượng được trao giải có thể là mọi người trong cuộc tham gia cuộc chơi như giám sát, trọng tài…

Ông Trần Văn Mui, thành viên Hội đồng chấm giải cho biết họ sẽ dựa vào 10 tiêu chí mà FIFA đặt ra gồm: tinh thần thi đấu cao thượng, biết cách chấp nhận cuộc chơi bất kể thắng thua, tôn trọng đối thủ, CĐV, tôn vinh những người cống hiến cho bóng đá…

Dự kiến, các ứng viên của giải thưởng sẽ được công bố vào tháng 11 năm 2015. Sau đó, BTC sẽ phát phiếu bầu chọn cho 150 đại biểu là những người làm công tác chuyên môn để tiến hành bình chọn.

Lễ trao giải được tổ chức tại TP HCM vào cuối tháng 12/2015 hoặc đầu tháng 1/2016.

V.H


Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm