Giải hạng nhất quốc gia LS 2020: Bà Rịa Vũng Tàu hụt hơi

20/06/2020 07:08 GMT+7 | Hạng Nhất

(Thethaovanhoa.vn)- Đội bóng của HLV Trần Minh Chiến đã trải qua 2 vòng đấu gần nhất thực sự thất vọng với 2 trận hoà liên tiếp trước Phố Hiến và An Giang. Thầy trò HLV Trần Minh Chiến có lẽ thiếu kinh nghiệm của một CLB từng trải ở sân chơi này.

Bà Rịa Vũng Tàu tiếp đà chiến thắng

Bà Rịa Vũng Tàu tiếp đà chiến thắng

Điều trùng hợp ở vòng đấu khai màn giải hạng Nhất QG 2020 là các cặp đấu đều có thắng thua. Trong đó, Bà Rịa Vũng Tàu của HLV Trần Minh Chiến tiếp đà thăng hoa sau những bất ngờ ở Cúp QG.

Tân binh hạng Nhất Bà Rịa Vũng Tàu từ chỗ khởi động ngoạn mục ở Cúp QG 2020 sau khi loại Sài Gòn FC và SLNA cũng chơi rất ấn tượng tại đấu trường chính khi thắng Huế đến 3-1 ở sân khách.

Nhưng từ đó trở đi, các học trò của HLV Minh Chiến đã hoà 0-0 trước Phố Hiến trên sân nhà và đặc biệt là suýt thua An Giang trên sân khách.

May mắn cho họ là khép lại vòng 3, họ đã có 1 điểm ở Long Xuyên nhờ 2 bàn gỡ của Hải Anh và Văn Giang.

Bà Rịa-Vũng Tàu đã tụt xuống hạng 4 sau 3 vòng đấu ở giải HNQG 2020. Ảnh: VPF
Bà Rịa-Vũng Tàu đã tụt xuống hạng 4 sau 3 vòng đấu ở giải HNQG 2020. Ảnh: VPF

Đội bóng miền Đông Nam Bộ đặt mục tiêu rất cao mùa giải năm nay và thành tích dù bất bại như thế nhưng họ khó lòng hoàn thành mục tiêu. Với 5 điểm, Bà Rịa Vũng Tàu đã kém đội đầu bảng Sanna Khánh Hoà BVN đến 4 điểm. Suốt 3 vòng đấu gần nhất, CLB rơi xuống từ V-League 2019 đã cho thấy bản lĩnh của đội bóng từng trải ở hạng đấu cao nhất khi thắng như chẻ tre.

CLB của HLV Võ Đình Tân ghi 7 bàn, chỉ để thủng lưới 2 bàn sau 3 trận. Họ dẫn đầu tuyệt đối và chỉ có đội bóng phố Biển đang làm được điều này duy nhất ở giải hạng Nhất 2020.

Bà Rịa Vũng Tàu đã tụt xuống thứ 4, xếp sau Phố Hiến (7 điểm) và Bình Định (6 điểm). Ở vòng đấu thứ 3, Bình Định cũng đã nhận thất bại đầu tiên khi bị Long An cho phơi áo 1-3 tại miền Tây.

Các tân binh hạng Nhất như Bà Rịa Vũng Tàu hay Bình Định đang thực sự cho thấy vấn đề về tham vọng, đặc biệt ở cuộc đua đường trường như giải hạng Nhất năm nay chỉ có duy nhất 1 vé lên hạng.

4 CLB dẫn đầu hiện tại đang cho thấy đầy đủ khát khao để dự V-League 2021, vấn đề là số lượng suất lên chuyên chỉ tối thiểu.

Kết quả vòng 3 giải HNQG 2020:

Long An – Bình Định: 3-1

Đồng Tháp – Bình Phước: 2-2

Huế - F.Tây Ninh: 0-0

An Giang – Bà Rịa-Vũng Tàu: 2-2

Phố Hiến – XSKT Cần Thơ: 4-2

Sanna Khánh Hoà BVN – Đắk Lắk: 2-1

Bảng xếp hạng sau vòng 3:

Chú thích ảnh
BXH sau vòng 3

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm