Giải hạng Nhất QG Kienlongbank 2015: 'Đại chiến' trên sân Thống Nhất

18/07/2015 05:21 GMT+7 | Hạng Nhất

(Thethaovanhoa.vn) - Tại sân Thống Nhất (TP.HCM), chủ nhà sẽ tiếp Huế trong trận đấu được coi là tâm điểm ngay đầu lượt về. Nó có thể xem là thước đo cho tham vọng lên chuyên của 2 CLB đang trong Top 3.

TP.HCM dù đang thi đấu khá thăng hoa trong mùa giải này nhưng điều quan trọng nhất với thầy trò HLV Phùng Thanh Phương là động lực. Tinh thần đang lên nhưng như đã từng đề cập ngay từ đầu mùa, chủ trương của CLB này là không có chuyện lên chuyên trước mùa giải 2016.

Với tâm lý như thế, thầy trò ông Phương dường như đang tiến thoái lưỡng nan. Nếu thua nhiều, TP.HCM sẽ rớt hạng. Ngược lại cứ chơi hết vốn, cũng không rõ tương lai của họ ra sao khi chưa có cam kết gì chắc chắn cho.

Cầm chừng và chờ đợi lãnh đạo phất cờ có lẽ là tâm trạng chung từ thầy đến trò ở CLB TP.HCM lúc này. Tiếp Huế chiều nay, TP.HCM sẽ phải xác định tư tưởng chủ chiến.

Lý do là bởi nếu lừng khừng, họ khó lòng chơi tốt trước đội đầu bảng, vì những con người mà TP.HCM hiện có trong tay cũng không được đánh giá cao hơn các học trò của GĐKT Đoàn Phùng.

Huế đang có dấu hiệu thụt lùi sau khởi đầu mùa giải như mơ, và đội bóng miền Trung dường như cũng đang lừng khừng trong việc ở lại hạng Nhất hay lên chuyên. Thế nên nói trận đấu này là thước đo cho tham vọng của 2 đội cũng không ngoa.

Xét về thực lực, chủ nhà có cửa thắng nếu chơi quyết tâm như thời gian qua. Họ vừa có sự bổ sung tiền vệ Duy Khanh từ Đồng Tháp. Tuyến giữa của TP.HCM sẽ được nâng tầm với cầu thủ từng chinh chiến nhiều năm ở V-League.

Vấn đề của TP.HCM là hàng công khá bế tắc, trong khi đội khách sở hữu một Võ Lý đang rất có duyên. Võ Lý đang có 4 bàn và đang xếp thứ 2 trong danh sách ghi bàn ở giải hạng Nhất.

Ở trận lượt đi, TP.HCM đã phơi áo 0-3 tại Tự Do và lượt về này, họ có muốn trả nợ hay không vẫn là điều khó đoán. Nếu thua, có lẽ thầy trò HLV Phùng Thanh Phương sẽ chia tay luôn chuyện lên chuyên.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm