Giải bóng đá nữ VĐQG – Thái Sơn Bắc 2015: Xác lập vị thế mới

03/03/2015 05:25 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Với Hà Nội 1, không giành chức vô địch quốc gia có thể coi là một thất bại nhưng sau cú sảy chân tại Đại hội TDTT toàn quốc năm 2014, đại diện của bóng đá Thủ đô phải hết sức dè chừng sự vươn lên của các đối thủ cạnh tranh, nhất là PP Hà Nam.

Đội bóng được dẫn dắt bởi cựu tuyển thủ quốc gia Văn Thị Thanh đã cho thấy những tiến bộ sau từng mùa giải, nhất là khi đang sở hữu một đội hình gồm phần lớn cầu thủ đang bước vào độ chín về mặt chuyên môn.

Năm ngoái, PP Hà Nam đã gây ra những áp lực đáng kể cho Hà Nội 1 trong cuộc đua đến ngôi vô địch, dù chung cuộc họ chỉ về nhì và giành ngôi á quân với 1 điểm ít hơn đối thủ (22 so với 23 điểm của Hà Nội 1). Tuy nhiên, không lâu sau đó, trong khuôn khổ Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ 7, khi giải đấu được tổ chức tại sân nhà ở Phủ Lý và không có thể thức thi đấu 2 lượt đi và về như giải VĐQG, PP Hà Nam đã giành tấm HCV với thành tích bất bại gồm 3 trận thắng và một trận hòa.

Với thế và lực đang có, PP Hà Nam có đủ khả năng và tự tin cạnh tranh sòng phẳng ngôi vô địch với “đàn chị” và hơn ai hết, các cầu thủ Hà Nội 1 là những người hiểu rõ điều này nhất.

Đã qua rồi thời điểm Hà Nội 1 có thể giành chiến thắng trước PP Hà Nam một cách dễ dàng. Thậm chí, ở mùa giải năm ngoái, PP Hà Nam đã thắng Hà Nội 1 2-0 bằng các bàn thắng của Kim Thoa và Tuyết Dung.

Trước đó, ở lượt đi, Hà Nội 1 phải khá chật vật mới đánh bại đội bóng vùng chiêm trũng Hà Nam với tỷ số sát nút 1-0. Đáng tiếc cho Văn Thị Thanh và các học trò là họ lại để mất điểm ở một số trận đấu khác nên không thể đăng quang.

Nhưng giấc mơ lần đầu tiên vô địch quốc gia của PP Hà Nam vẫn đang ấp ủ, nhất là khi ở giai đoạn lượt về mùa giải năm nay, họ có lợi thế được thi đấu tại sân nhà. Chính vì thế, Hà Nội 1 phải có bước xuất phát tốt ngay từ lượt đi thì mới tạo được lợi thế trên hành trình bảo vệ ngôi hậu.

Nhưng cuộc đua đến ngôi vô địch không chỉ có Hà Nội 1 cùng PP Hà Nam mà còn có thể điền tên cả Than KSVN và TP.HCM. Tất nhiên, ở giai đoạn trẻ hóa lực lượng, khi sự kết hợp giữa lứa cựu binh và dàn cầu thủ trẻ chưa được như mong muốn thì TP.HCM cùng Than KSVN sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong cuộc đua vào tốp 3 và xa hơn nữa là hướng đến ngôi vô địch.

Nhưng TPHCM với việc đôn lên một loạt cầu thủ tiềm năng từ lứa U19, đặc biệt là tài năng trẻ Hoài Lương, và giao vị trí HLV trưởng cho cựu tiền vệ tuyển thủ quốc gia Kim Chi đang cho thấy quyết tâm cải thiện thành tích so với vị trí thứ 5 ở mùa giải năm ngoái. Trong khi đó, Than KSVN không thể xem thường sự trỗi dậy của TNG Thái Nguyên.

Với sự xuất hiện của Tao Đàn, thực chất là đội U19 của nữ TP.HCM, giải vô địch quốc gia nữ đã nâng số lượng đội lên thành 7. Tuy nhiên, khả năng cạnh tranh thứ hạng cao của Tao Đàn hay Hà Nội 2 là gần như không có.

Chính vì thế, khác biệt có chăng được chờ đợi là cuộc đua tranh ở ngôi đầu, tạo nên nét tươi mới cho sân chơi bóng đá nữ nước nhà.

Do không mua được vé máy bay sớm nên phải đến chiều qua, TNG Thái Nguyên mới di chuyển vào TP.HCM. Thầy trò HLV Đoàn Việt Triều cũng là đội bóng có mặt muộn nhất tại địa điểm thi đấu lượt đi vì Than KSVN, PP Hà Nam và Hà Nội 1, Hà Nội 2 đều đã đến tập luyện, làm quen với thời tiết trước đó vài ngày.

Trong ngày khai mạc 5/3, TNG Thái Nguyên sẽ thi đấu với tân binh Tao Đàn vào lúc 15h00. Ở 2 trận đấu diễn ra sau đó, TP.HCM gặp Than KSVN và Hà Nội 1 đối đấu Hà Nội 2.


Lâm Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm