Giải BĐ nữ VĐQG - Thái Sơn Bắc 2014, Hà Nội 2 – PP.Hà Nam 1-2: Không có bất ngờ

07/03/2014 06:51 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Hà Nội 2 đã không thể tìm được dù chỉ 1 điểm ở lượt đi giải đấu này. Điều mà các học trò HLV Vũ Bá Đông làm được trước PP.Hà Nam chiều qua chỉ là một bàn thắng danh dự vào lưới đối thủ.

Nhập cuộc với tư tưởng cầu hòa, Hà Nội 2 quyết tâm bảo vệ chắc khung thành của thủ môn Nguyễn Thị Hằng. Bức tường bê tông mà các học trò của HLV Vũ Bá Đông tạo ra thực sự đã giúp Hà Nội 2 đứng vững trước sức ép của đối thủ trong vài phút đầu.

Việc Hà Nội 2 bắt chặt tiền đạo chủ lực Thanh Hương giúp tiền vệ công Tuyết Dung có được nhiều đất diễn hơn. Và trong một cơ hội được đồng đội trao cho, số 7 của PP.Hà Nam đã có pha dứt điểm hiểm hóc đánh bại Nguyễn Thị Hằng.

Bàn mở tỷ số ngay phút thứ 7 giúp PP.Hà Nam càng dễ đá. Họ duy trì lối chơi ít chạm nhàn hạ nhưng cũng đủ làm khổ các cầu thủ Hà Nội 2. Đầu hiệp 2, tiền vệ Tuyết Dung lại thêm một lần có mặt đúng lúc để nhận đường chuyền thông minh của Hồng Cúc, dễ dàng đánh bại Nguyễn Thị Hằng trong tình huống đối mặt.

Lẽ ra Tuyết Dung đã có bàn thắng thứ 3 ít phút sau đó nếu trọng tài biên không căng cờ báo việt vị khi cầu thủ PP.Hà Nam đã đưa được bóng vào lưới Hà Nội 2. Không chịu để đối phương quần thảo trên sân bóng, Hà Nội 2 quyết tâm dồn đội hình lên tìm bàn gỡ trong thời gian thi đấu còn lại.

Và sau một vài pha phản công nguy hiểm, nỗ lực của Hà Nội 2 đã được đền đáp. Mỹ Hảo là người có cú nã đại bác từ ngoài vòng cấm buộc thủ thành Lại Thị Tuyết phải vào lưới nhặt bóng. Và đó cũng là tất cả những gì Hà Nội 2 làm được ở trận này.

Thua chung cuộc 1-2, Hà Nội 2 xếp cuối bảng sau khi kết thúc lượt đi. Đây là thất bại toàn diện của đội bóng do HLV Vũ Bá Đông dẫn dắt. 5 trận thua cả 5, ghi được 4 bàn và thủng lưới 15 bàn, Hà Nội 2 cho thấy họ không có gì tiến bộ hơn những mùa giải trước.

Ở chiều ngược lại, PP.Hà Nam đã có được ngôi nhất bảng. Nếu hôm nay, cuộc đọ sức giữa Hà Nội 2 và chủ nhà TP.HCM có kết quả hòa thì thầy trò HLV Văn Thị Thanh chắc chắn giành ngôi vị số một lượt đi.

Bình Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm