Gia đình Anh Hùng chưa ký đơn xin giảm án cho Đình Đồng

12/03/2014 08:17 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 10/3 vừa qua, Anh Hùng đã được bệnh viện 115 Nghệ An cho làm thủ tục xuất viện để về điều trị tại gia đình ở huyện Nghĩa Đàn. Tính đến thời điểm này, chi phí điều trị của Anh Hùng đã được mẹ anh thanh toán một phần (bao gồm chi phí cho cuộc phẫu thuật, chi phí nằm điều trị tại phòng yêu cầu của bệnh viện và thuốc men), nhưng một tháng sau ngày xuất viện, Hùng sẽ được tổng khám lại.

Chỉ đến khi Anh Hùng hoàn thành việc điều trị (bao gồm cả tái khám) thì gia đình mới thống kê lại được toàn bộ kinh phí điều trị cho ca chấn thương này. Mẹ của Hùng cho hay: “Toàn bộ viện phí đều do CLB HV.An Giang thanh toán và nhờ sự thăm hỏi của lãnh đạo, cầu thủ SLNA cùng bạn bè của Hùng nên chưa phải dùng đến nhiều tiền của gia đình”.

Liên quan đến việc có làm đơn giảm án cho Đình Đồng hay không, Anh Hùng cho biết: “Bây giờ tôi chỉ lo việc điều trị cho mau lành, còn việc ký vào đơn giảm án thì SLNA phải làm việc với CLB của tôi, hiện tôi không làm bất kỳ việc gì cả. Sau này khi tôi cũng đỡ bớt đau phần nào tôi sẽ vào An Giang để làm việc với CLB và bàn về tương lai”.

Mẹ Anh Hùng cũng xác nhận rằng gia đình cầu thủ này vẫn chưa chấp nhận ký vào đơn xin giảm án cho Đình Đồng. Mẹ Anh Hùng cho biết: “Việc này tôi cũng không thể nói được, vì sau khi trao đổi với HLV và lãnh đạo đội bóng (HV.An Giang – PV), tôi nói với con tôi chưa nên làm bất kỳ điều gì ở thời điểm hiện nay”.

Trước khi Anh Hùng xuất hiện, trong những ngày gần đây, cứ sau mỗi buổi tập, bản thân Đình Đồng và HLV Nguyễn Hữu Thắng luôn xuống tận bệnh viên động viên thăm hỏi tình hình sức khỏe của Anh Hùng như một hành động xin lỗi và mong được tha thứ.

Đại Nghĩa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm