Futsal Việt Nam: Thành công không chỉ nhờ tiền bạc

18/09/2016 11:03 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Thành tích lọt vào vòng 1/8 Futsal World Cup 2016 của đội tuyển futsal Việt Nam ngay ở kỳ giải thế giới đầu tiên mà chúng ta được tham dự đã khiến người hâm mộ dậy sóng vì phấn khích.

Đương nhiên đây là kết quả của một quá trình đầu tư lâu dài và tốn kém, mà trong đó ông bầu Trần Anh Tú là nhân vật chính, song tài chính không phải là yếu tố quan trọng duy nhất tạo nên thành công này.

Cho đến thời điểm hiện tại, ngay cả bầu Tú cũng có lẽ cũng khó có thể đưa ra con số chính xác rằng liệu ông đã bỏ ra bao nhiêu tiền cho futsal để có được thành tích như hôm nay, song con số ước tính chắc chắn phải là hàng chục tỷ đồng và nhiều hơn thế nữa.

Trên danh nghĩa đội tuyển futsal Việt Nam là ĐTQG nên được Tổng cục TDTT và VFF cấp kinh phí hoạt động, nhưng quy định này chỉ áp dụng với những giải đấu chính thức. Chẳng hạn, với Futsal World Cup 2016, Tổng cục TDTT chi một nửa tiền vé máy bay cho đội tuyển futsal Việt Nam tới Colombia (FIFA chi nửa còn lại) và tiền tiêu vặt, còn tất cả những chuyến tập huấn trước giải tại Tây Ban Nha rồi Argentina của đội tuyển futsal Việt Nam đều do bầu Tú bỏ tiền túi.


Đội tuyển Việt Nam (phải) tự tin sau thành tích lọt vào vòng 1/8 ngay kỳ World Cup đầu tiên được tham dự.Ảnh: Quang Thắng

Nhưng như chúng tôi đã nói ở trên, tiền không phải là yếu tố duy nhất để giúp đội tuyển futsal Việt Nam có được 2 chuyến tập huấn bổ ích tại Tây Ban Nha rồi Argentina, những quốc gia có độ cao trên mực nước biển từ trung bình đến cao để đội tuyển futsal Việt Nam làm quen với điều kiện không khí loãng do độ cao lớn so với mực nước biển tại Colombia.

Đối thủ của tuyển futsal Việt Nam ở vòng 1/8 mạnh cỡ nào?

Đối thủ của tuyển futsal Việt Nam ở vòng 1/8 mạnh cỡ nào?

Đội tuyển futsal Việt Nam đã xuất sắc giành quyền lọt vào vòng 1/8 World Cup 2016, và đối thủ kế tiếp của chúng ta bây giờ là Nga, đội hạng 3 thế giới hoặc Bồ Đào Nha.


Bầu Tú là người bỏ tiền để đưa đội tuyển futsal Việt Nam đi tập huấn nước ngoài, nhưng người đứng ra móc nối thiết kế để thầy trò HLV Bruno Formoso được thi đấu giao hữu với những “quân xanh” đẳng cấp thế giới như đội tuyển Tây Ban Nha, đội tuyển Argentina hay thấp hơn chút nữa như đội tuyển Ai Cập là ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực VFF.

Cách đây 4 năm, tại Futsal World Cup 2012 diễn ra ở Thái Lan, sau khi hoàn thành tốt nhiệm vụ tại 4 trận đấu (Argentina - Mexico, Guatemala - Comlombia, Ai Cập - CH Czech và Mexico - Italia), ông Trần Quốc Tuấn đã được FIFA bổ nhiệm làm giám sát trận chung kết giữa Brazil gặp Tây Ban Nha. Đây là lần đầu tiên đại diện của bóng đá Việt Nam nói riêng, Đông Nam Á và châu Á nói chung được FIFA giao nhiệm vụ điều hành một trận chung kết Futsal World Cup.

Nhờ quãng thời gian làm việc tại Futsal World Cup 2012 cùng kinh nghiệm nhiều năm trên cương vị điều hành VFF, ông Tuấn đã xây dựng được quan hệ khá thân thiết với lãnh đạo cao cấp của LĐBĐ các quốc gia kể trên, và dựa trên kênh quan hệ này, đội tuyển futsal Việt Nam đã có cơ hội được thi đấu cọ xát với những đối thủ thực sự đẳng cấp như Tây Ban Nha hay Argentina.

Nói cách khác, nếu như bầu Tú là người gánh vác phần lớn trách nhiệm tài chính và cả rất nhiều công việc không tên ở hậu trường như đi chợ, nấu ăn... cho đội tuyển futsal Việt Nam, thì ông Tuấn lại có vai trò quan trọng với công tác chuyên môn của thầy trò HLV Bruno nhờ kinh nghiệm và quan hệ của mình. Có thể khẳng định rằng nếu thiếu một trong 2 người này thì futsal Việt Nam khó lòng đạt được kỳ tích như hiện tại.

Huy Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm