Futsal Việt Nam 'làm nóng' trước trận chung kết sớm với người Thái

17/08/2017 20:15 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Tuyển futsal nam và nữ Việt Nam đều chạm trán Thái Lan ở ngay trận đấu đầu tiên tại SEA Games 29. Các HLV đều cho rằng nếu đội tuyển nào giành chiến thắng trong các cuộc đối đầu này thì HCV SEA Games gần như chắc chắn thuộc về đội đó.

Tuyển futsal nam Việt Nam và tuyển futsal nam Thái Lan với nòng cốt là các thành viên thuộc CLB Thái Sơn Nam và CLB Chonburi. Tại giải Futsal AFC Cup 2017, Thái Sơn Nam từng thua Chonburi FC tới 0-6 ở bán kết, chính vì vậy, tuyển futsal Việt Nam hiểu rất rõ sức mạnh của đối thủ.

HLV Miguel Rodrigo của tuyển futsal nam Việt Nam đưa ra đánh giá trước cuộc đối đầu với Thái Lan: “Tuyển futsal Thái Lan là ứng cử viên cho HCV SEA Games vì vậy chúng tôi sẽ phải đối mặt với một đội tuyển mạnh hơn mình. Chúng tôi đã học được nhiều điều ở AFC Cup khi đối đầu với CLB Chonburi. Chúng tôi phải rèn luyện tâm lý để chống lại sự sỡ hãi, không bị cản trở về tinh thần.

Tôi hy vọng chúng tôi có thể chơi hơn 101% khả năng trong trận đấu và tập trung khi phòng ngự”.

Chú thích ảnh
HLV Miguel Rodrigo có nhiều kinh nghiệm làm việc tại Thái Lan và điều đó có thể giúp ích cho tuyển futsal nam Việt Nam.

Trong khi đó, HLV Jose Maria Pazos Mendez (hay còn gọi với cái tên Pulpis) của tuyển futsal nam Thái Lan cho biết: “Thái Lan biết rằng trận đấu với Việt Nam chính là trận chung kết. Chúng tôi biết Việt Nam rất mạnh. Đội nào chiến thắng vào ngày mai sẽ giành chiến thắng chung cuộc của cả giải. Futsal Việt Nam đã phát triển nhiều so với vài năm trước và chắc chắn chúng tôi cần chơi thứ futsal tốt nhất để đánh bại họ. Chúng tôi hy vọng về một trận đấu công bằng và khó khăn”.

Chú thích ảnh
HLV Pulpis của tuyển futsal nam Thái Lan đánh giá trận đấu với tuyển Việt Nam là trận chung kết sớm của giải.
Thái Sơn Nam bảo vệ thành công HCĐ futsal châu Á

Thái Sơn Nam bảo vệ thành công HCĐ futsal châu Á

Thầy trò HLV Miguel Rodrigo đã không khiến CĐV nhà thất vọng khi đánh bại đại diện đến từ Qatar Al Rayyan SC trong trận tranh HCĐ giải vô địch futsal CLB châu Á 2017 vừa kết thúc chiều 30/7.

Ở cuộc họp báo diễn ra sáng nay, tuyển futsal nữ Việt Nam cũng tỏ rõ sự chuẩn bị kỹ càng để giành thành tích tốt nhất. HLV trưởng Trương Quốc Tuấn chia sẻ: “Thái lan là đội bóng mạnh nhất khu vực, nên họ là ứng cử viên cho chiếc huy chương vàng. Ngày mai (18/8) sẽ là một trận đấu khó khăn cho đội tuyển futsal nữ Việt Nam. BHL của đội cũng đã lên kế hoạch chiến thuật rất kỹ cho trận đấu ngày mai, phân tích điểm mạnh, điểm yếu của đội Thái Và hy vọng sẽ gây bất ngờ cho người Thái”.

Đại diện của Thái Lan thì tự tin hơn nhiều: “Chúng tôi rất tự tin vào chiến thắng của đội nữ cũng như đội nam. Với quá trình chuẩn bị tốt, hơn 1 tháng, chúng tôi còn đi thi đấu tại Nhật và đón đội Iran sang thi đấu giao hữu”.

Chú thích ảnh
Tuyển futsal nữ Việt Nam có cơ hội giành huy chương vàng cao hơn các đồng nghiệp nam. Ảnh: VFF.

Các đội tuyển futsal khác nói gì trước ngày futsal khai màn:

Indonesia: “Đội có quá trình chuẩn bị tốt. Chúng tôi đã từng gặp các đối thủ mạnh trong khu vực như Thái Lan, Việt Nam tại giải các CLB năm 2016 và vui mừng được gặp lại”.

Myanmar: “ Chúng tôi chuẩn bị từ 3 tháng trước. Tập huấn tại Thái Lan, thi đấu với đội tuyển và các CLB mạnh. Kết quả thua nhiều nhưng đúc kết nhiều kinh nghiệm từ những trận đấu đó”.

Malaysia: “Chúng tôi có sự chuẩn bị tốt và từng đoạt huy chương đồng tại SEA Games nên phải hướng tới thành tích tốt hơn khi là đội chủ nhà. Các cầu thủ phải tập trung vào giải quyết từng trận đấu”.

Lịch thi đấu:

- 14h00, 18/8, Tuyển futsal nam Việt Nam – Tuyển futsal nam Thái Lan

- 10h00, 18/8, Tuyển futsal nữ Việt Nam – Tuyển futsal nữ Thái Lan

Futsal nam và nữ tại SEA Games 29

- Thành phần: 5 đội nam và 5 đội nữ gồm chủ nhà Malaysia, Indonesia, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam.

- Thể thức: Các đội sẽ thi đấu theo vòng tròn một lượt, đội nào cao điểm nhất sẽ giành HCV. Trường hợp có từ 2 đội trở lên có điểm bằng nhau, vị trí các đội sẽ được quyết định vào điểm của trận đấu giữa các đội đó, nếu vẫn bẳng nhau thì sẽ dựa vào hiệu số bàn thắng thua.

Hiếu Lương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm