Futsal Việt Nam có chiến thắng trên đất Iran

12/06/2019 05:55 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Sau trận thua 3-7 trước đội 1 cũng là nhà vô địch châu Á Mes Sungun (Iran), đội tuyển U20 Futsal Việt Nam đã có chiến thắng đầu tay trước các đồng nghiệp trẻ của chính CLB này.

VIDEO Giải futsal vô địch quốc gia 2019: Tốc độ sút phạt kinh hoàng của Vũ Đức Tùng

VIDEO Giải futsal vô địch quốc gia 2019: Tốc độ sút phạt kinh hoàng của Vũ Đức Tùng

Tại giải VĐQG Futsal 2019, cầu thủ Vũ Đức Tùng của CLB Thái Sơn Bắc có tới 3 pha làm bàn từ những tình huống đá phạt. Điều đặc biệt ở đây, cả 3 bàn thắng có lực sút bóng rất mạnh, cần phải nhờ các tình huống quay chậm mới thấy trái bóng.

Theo kế hoạch, chiều 11/6, U20 Futsal Việt Nam sẽ có trận giao hữu với U20 Afganistan. Tuy nhiên, trận giao hữu thứ hai trước đối thủ Trung Đông được hoãn lại và thay thế bằng U20 Mes Sungun. Đây cũng là phép thử vừa sức với các cầu thủ trẻ Việt Nam trước khi bước vào giải đấu sắp tới.

Đội khách nhập cuộc tốt và Đoàn Phát đã mở điểm trận đấu ngay từ phút thứ 3. Ít phút sau, Triệu Xuân Linh bị phạm lỗi ngoài vòng cấm. Hoàng Hải kết thúc tốt pha đá phạt để nâng tỉ số lên 2-0. Không dừng lại ở đó, trước giờ nghỉ, Huỳnh Mi Woen còn ghi thêm 1 bàn thắng nữa để ấn định tỉ số 3-0 cho đội bóng của HLV Trương Quốc Tuấn.

U20 Việt Nam đã có những trận đấu chất lượng trước khi bước vào giải đấu chính thức ở Iran. Ảnh: TD
U20 Việt Nam đã có những trận đấu chất lượng trước khi bước vào giải đấu chính thức ở Iran. Ảnh: TD

Đầu hiệp 2, chủ nhà chơi quyết tâm và họ có 2 bàn gỡ liên tục chỉ trong 5 phút. Tuy nhiên, các cầu thủ U20 Việt Nam đã quyết định đúng đắn khi chơi power-play trong 10 phút cuối. Huỳnh Mi Woen tiếp tục toả sáng bằng bàn thắng ở phút 33 trước khi đội bạn có bàn rút ngắn ở phút 38. Ở những phút cuối, An Lâm Tới và Đức Ngọc ghi thêm 2 bàn thắng nữa để khép lại trận đấu với chiến thắng 6-3 cho U20 Việt Nam.

Trước đó, đội U20 futsal Việt Nam đã có một tháng đóng quân và tập luyện tại Nhà thi đấu Thái Sơn Nam Quận 8. Các học trò của HLV Trương Quốc Tuấn đã có 3 trận giao hữu với 2 kết quả thắng lợi và trận thua trước đội 1 Thái Sơn Nam.

Sau khi đến Iran chơi hai trận giao hữu, đội tuyển U20 Việt Nam sẽ chính thức bước vào VCK U20 châu Á với hai đối thủ mạnh cùng bảng C là U20 Nhật Bản và U20 Tajikistan. Tại vòng bảng, các đội sẽ thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để tìm ra hai đội xuất sắc nhất mỗi bảng giành vé vào vòng tứ kết. Thầy trò HLV Trương Quốc Tuấn sẽ thi đấu trận ra quân với U20 Tajikistan vào ngày 15-6, trước khi chạm trán ứng cử viên vô địch U20 Nhật Bản một ngày sau đó.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm