Futsal Thái Lan lo khi Việt Nam gặp Brazil

02/06/2021 15:38 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Đội tuyển futsal Việt Nam đã rất vui mừng với kết quả bốc thăm của họ khi rơi vào bảng đấu nhẹ ký tại FIFA Futsal World Cup 2021 ở Lithuania. Thái Lan nằm ở bảng C, được đánh giá dễ hơn nhiều so với Việt Nam phải gặp Brazil.

Trực tiếp bóng đá hôm nay: Thái Lan vs Indonesia. VTV6 trực tiếp vòng loại World Cup 2022 châu Á

Trực tiếp bóng đá hôm nay: Thái Lan vs Indonesia. VTV6 trực tiếp vòng loại World Cup 2022 châu Á

Trực tiếp bóng đá hôm nay: Thái Lan vs Indonesia, vòng loại World Cup 2022 châu Á bảng G. Xem bóng đá trực tuyến Thái Lan đấu với Indonesia. VTV6, VTV5 trực tiếp bóng đá Việt Nam.

 

Sau 6 lần tham dự, lần này Thái Lan nằm ở bảng C và theo dự đoán, chỉ có Bồ Đào Nha xứng đáng là đối thủ đáng gờm nhất của họ trong khi 2 đội còn lại là Morocco và Quần đảo Solomon không có cửa đánh bại “Voi chiến”.

Thái Lan được đánh giá có nền futsal phát triển hàng đầu châu Á và đã xứng đáng được xếp vào tầm thế giới.

Họ đang đứng thứ 17 của FIFA và nằm trong nhóm hạt giống số 2, nhóm tầm cỡ chỉ sau những nền futsal trong TOP 10 thế giới.

bóng đá, futsal, futsal Việt Nam, Việt Nam chung bảng Brazil, Brazil, tin bóng đá, kết quả bốc thăm Futsal World Cup 2021, FIFA Futsal World Cup 2021, Lithuania, futsal Việt Nam tới World Cup 2021
Kết quả bốc thăm FIFA Futsal World Cup 2021 tối 1/6 tại Thuỵ Sĩ. Ảnh: FF

Đội tuyển futsal Thái Lan rất vui mừng vì chắc đã có vé vào vòng loại trực tiếp. Họ có thể xem trận đấu với Bồ Đào Nha là cơ hội để đánh giá lại năng lực của mình.

Đây là cơ hội không phải dễ có để được cọ xát với Ricardinho và các đồng đội. So với Thái Lan, Bồ Đào Nha ở nhóm 1 và đứng hạng 5 thế giới.

Thái Lan vui cho mình nhưng cũng lo ngại cho đội tuyển cùng khu vực Đông Nam Á là Việt Nam khi phải cùng bảng với Brazil. Nền futsal hàng đầu thế giới đương nhiên là thử thách quá đáng gờm cho thầy trò HLV Phạm Minh Giang.

Cộng hoà Séc cũng là đối thủ ở đẳng cấp vượt trội hơn hẳn Việt Nam. Thầy trò HLV Minh Giang chỉ còn hy vọng chơi “canh bạc tất tay” vào trận gặp Panama.

Đối thủ này rất “vừa miếng” với đội tuyển futsal Việt Nam (hạng 43 FIFA) khi xếp thứ 37 của FIFA. 5 năm trước, Panama cũng tham dự World Cup ở Colombia nhưng ra về sớm từ vòng bảng.

Ở khu vực CONCACAF của Panama, chỉ có Costa Rica là đội tuyển vào vòng 2 như Việt Nam và sau đó bị loại bởi Bồ Đào Nha. Việt Nam dừng bước ở vòng 2 trước đương kim Á quân Nga.

Thái Lan từng 6 lần dự World Cup nhưng họ cũng chỉ có 2 lần vào vòng 2 và đều dừng bước là các năm 2012 (sân nhà) và 2016 (Colombia).

Từ nay đến tháng 9, đội tuyển futsal Việt Nam phải gấp rút xây dựng kế hoạch để dự đấu trường lớn nhất hành tinh. Các học trò của HLV Minh Giang sẽ được trả về các CLB để dự kiến hoàn thành lượt về giải VĐQG.

Sau đó, toàn đội lại tập trung tập luyện trong nước và có thể tới Tây Ban Nha tập huấn trước khi đến Lithuania vào đầu tháng 9 để chính thức thi đấu.

Liên đoàn bóng đá quốc tế (FIFA) đã ấn định thời gian diễn ra FIFA Futsal World Cup 2021 tại Lithuania từ ngày 13/9 đến ngày 3/10.

Các đội xếp nhất và nhì 6 bảng sẽ vào vòng 16 đội ngay lập tức, và các đội đứng thứ 3, 4 có thành tích tốt nhất từ ​​6 bảng cũng sẽ đi tiếp.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm