Futsal Nga mơ vô địch World Cup với 'thế hệ nhập tịch Brazil' cuối cùng

21/09/2021 06:36 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) – Với 3 cầu thủ nhập tịch Brazil trong đội hình, tuyển futsal Nga đang mơ tới chức vô địch World Cup 2021 và trước mắt họ là trận đấu với tuyển Việt Nam ở vòng 1/8.

Lịch thi đấu Futsal World Cup 2021. VTV6 trực tiếp futsal Việt Nam vs Nga

Lịch thi đấu Futsal World Cup 2021. VTV6 trực tiếp futsal Việt Nam vs Nga

Lịch thi đấu Futsal World Cup 2021. VTV6 trực tiếp futsal Việt Nam vs Nga. Trực tiếp bóng đá futsal hôm nay trên VTV6, VTV5: Nhật Bản vs Paraguay, Tây Ban Nha vs Angola, Mỹ vs Serbia, Iran vs Argentina.

Đối thủ của tuyển futsal Việt Nam ở vòng 1/8 futsal World Cup 2021 là Nga, đội đứng đầu bảng B. Tuyển futsal Nga đang xếp thứ 4 thế giới và là ứng cử viên cho chức vô địch ở giải đấu lần này. Ở VCK futsal World Cup 2016, tuyển futsal Việt Nam cũng đã gặp Nga ở vòng 1/8 và phải đón nhận thất bại 0-7 và bị loại. Tại kỳ World Cup đó, Nga đã giành vị trí á quân.

Tham dự giải đấu lần này, tuyển futsal Nga rất khao khát lần đầu tiên giành chức vô địch World Cup. Họ đã mang tới giải đấu ở Litva 3 cầu thủ nhập tịch Brazil, đó là Romulo, Robinho và Eder Lima.

Chú thích ảnh
Robinho, cầu thủ của tuyển futsal Nga, mang dòng máu Brazil

Trong số 3 cầu thủ nói trên, Robinho và Romulo đang khoác áo CLB futsal Benfica, Eder Lima đang thi đấu ở Brazil cho CLB Corinthians.

Kể từ những năm 2000, Nga đã bắt đầu nhập tịch những cầu thủ futsal Brazil và nhờ vậy, họ càng trở nên mạnh hơn ở môn thể thao này.

Robinho có kỹ thuật rất tốt và sẽ là mũi tấn công quan trọng của tuyển futsal Nga ở trận đấu sắp tới. Anh đã ghi được 1 bàn thắng cho tuyển futsal Nga ở VCK World Cup 2021. Theo thống kê của trang playmakerstats, Robinho đang là cầu thủ kiến tạo hàng đầu ở futsal World Cup 2021 với 4 đường chuyền thành bàn. Trong khi đó, người đồng đội Romulo có 3 pha kiến tạo.

Eder Lima đã góp công lớn giúp tuyển futsal Brazil giành vị trí á quân tại futsal World Cup 2016. Ở giải đấu năm 2016, anh đã giành danh hiệu Chiếc giày bạc (ghi 10 bàn thắng) và Quả bóng bạc.

Chú thích ảnh
Eder Lima chơi cực hay ở kỳ futsal World Cup 2016

Đây được xem là kỳ World Cup cuối cùng của 3 cầu thủ Romulo, Robinho và Eder Lima với tuyển futsal Nga. Cả ba đều đã ngoài 30 tuổi. Trong đó, Eder Lima đã 37 tuổi, Robinho đã 38 tuổi còn Romulo là 34 tuổi.

Trong tháng này, Oleg Denisov, cựu thủ môn futsal Nga, từng vô địch futsal EURO 1999, đã phản đối việc triệu tập 3 cầu thủ nhập tịch nói trên: “Tôi lo lắng rằng tuyển futsal của chúng ta đang phụ thuộc vào những cầu thủ nhập tịch cao tuổi. Tôi phản đối việc triệu tập các cầu thủ vào tuyển quốc gia vì thành tích trong quá khứ của họ. Nên nhớ rằng đội bóng đá bãi biển của chúng ta đã vô địch thế giới mà không có cầu thủ nhập tịch nào”.

Chú thích ảnh
Đây là kỳ World Cup cuối cùng của Romulo

Cũng phải nói rằng, ở những giải đấu lớn trước đây, số lượng cầu thủ nhập tịch Brazil trong danh sách cầu thủ futsal của Nga thường lên tới 5 người. Tuy nhiên ở giải đấu tại Litva, chỉ có 3 người được triệu tập là Romulo, Robinho và Eder Lima.

Theo nhận định của trang Olympic (Nga), “kỷ nguyên nhập tịch Brazil” ở Nga đang đi tới hồi kết và có thể trong tương lai, những cầu thủ mang dòng máu Nga sẽ đóng vai trò quan trọng đối với thành công của tuyển futsal nước này. Tuy nhiên tờ Championat của Nga đang hy vọng ở kỳ World Cup cuối cùng của mình, Robinho, Romulo và Eder Lima sẽ giúp tuyển futsal Nga giành chức vô địch.

Chú thích ảnh
Danh sách cầu thủ futsal Nga tham dự futsal World Cup 2021

 

Sơn Tùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm