FLC Thanh Hóa – Sài Gòn: GĐKT Lê Thụy Hải có vượt qua được sức ép lớn?

17/08/2016 00:27 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sau những thất bại bạc nhược trên sân khách, phong độ thi đấu “phập phù” trên sân nhà, sức ép khá lớn đang dồn lên GĐKT Lê Thụy Hải khi FLC Thanh Hóa từ vị trí là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch nay đã bị bật ra khỏi top 5 trên bảng xếp hạng.

Rõ ràng việc đưa về nhà cầm quân lão làng Lê Thụy Hải cùng sự đầu tư khá mạnh về lực lượng hồi đầu mùa cũng như ở giai đoạn lượt về đã thể hiện rõ tham vọng vươn tới chức vô địch của lãnh đạo CLB FLC Thanh Hóa ở mùa giải 2016. Tuy vậy, sự đầu tư đáng kể trên dường như vẫn chưa thể đủ để đội bóng xứ Thanh có thể đua tranh ngôi vô địch dù liên tục nằm trong nhóm dẫn đầu.

Qua hơn 2/3 chặng đường, FLC Thanh Hóa bắt đầu trở lại hình ảnh quen thuộc của họ đó là thi đấu thăng hoa ở khoảng 2/3 chặng đường đầu tiên và hụt hơi ở quãng cuối. Không chỉ bị bật ra khỏi top 5 khi mùa giải chỉ còn 5 vòng đấu nữa là kết thúc, FLC Thanh Hóa lại thể hiện sự bất ổn nhất cả về tâm lý thi đấu của cầu thủ, hiệu quả về mặt chuyên môn.

Có nhà cầm quân thuộc hàng lão làng nhất bóng đá Việt Nam hiện tại song chính GĐKT Lê Thụy Hải cũng bắt đầu tỏ ra “bế tắc” trong chính cách cầm quân của mình.

Lỗi của trọng tài với FLC Thanh Hóa là có hệ thống?

Lỗi của trọng tài với FLC Thanh Hóa là có hệ thống?

Hai vòng đấu liên tiếp FLC Thanh Hóa trở thành nạn nhân sau các phán xử thiếu chính xác của các trọng tài, và nó đều khiến cho đội bóng này mất điểm trong khi đang đua tranh vô địch.


Bằng chứng rõ nét nhất đó chính là cách chơi của FLC Thanh Hóa trong 2 trận thua gần đây trước 2 đối thủ ở nửa dưới bảng xếp hạng. Không chỉ thua hẳn về chuyên môn, các học trò của GĐKT Lê Thụy Hải còn tỏ ra yếu kém về tâm lý thi đấu, thậm chí bạc nhược. Chả thế mà những pha tấn công của FLC Thanh Hóa được tổ chức không tốt và dễ dàng bị đối phương bẻ gẫy. Công đã cùn, nay đến hàng thủ với những gương mặt được xem là thuộc hàng tốt nhất V-League hiện nay như Van Bakel, Bật Hiếu, Đình Đồng, Văn Phong…cũng chơi đầy thất vọng. “Tử huyệt” nơi hàng thủ chính là nguyên nhân khiến FLC Thanh Hóa thua dễ trên sân khách và chật vật trên sân nhà mới may mắn có điểm. Ở những trận đấu đó, vai trò cầm quân của GĐKT Lê Thụy Hải tỏ ra khá mờ nhạt. Chẳng những đấu pháp không hiệu quả mà còn cách dùng người cũng tỏ ra lúng túng.

Hải Phòng thắng Bình Dương 3-1. HAGL đánh bại FLC Thanh Hóa 3-1

Hải Phòng thắng Bình Dương 3-1. HAGL đánh bại FLC Thanh Hóa 3-1

Tận dụng thời cơ SHB Đà Nẵng sảy chân trên sân nhà trước Hà Nội T&T, Hải Phòng với chiến thắng thuyết phục 3-1 trên sân ĐKVĐ B.Bình Dương đã đòi lại ngôi đầu bảng xếp hạng.


Thành tích thi đấu yếu kém đã khiến nhiều CĐV bóng đá xứ Thanh tỏ ra bất mãn với nhà cầm quân lão làng này, nhất là khi đội nhà bị bật ra khỏi top 5 và cơ hội vô địch xa dần, mục tiêu nằm trong top 3 ngày càng khó khăn hơn. Không ít trận, ngay trên sân nhà, các CĐV đã la ó, yêu cầu từ chức với chính GĐKT Lê Thụy Hải, thế nhưng vị “tướng già” này hiện vẫn nhận được sự ủng hộ của ban lãnh đạo CLB. Đây là điều dễ hiểu bởi mùa giải sắp kết thúc, mọi sự thay đổi xáo trộn với FLC Thanh Hóa lúc này sẽ khiến tình cảnh của CLB thêm bất ổn hơn dù họ vẫn có người đảm đương được là HLV Hoàng Thanh Tùng.

Trận tiếp Sài Gòn FC ở vòng 21 là cơ hội tốt để GĐKT Lê Thụy Hải lấy lại thể diện, đồng thời có thể đưa FLC Thanh Hóa trở lại top 3 và chuẩn bị cho chặng đường ngắn ngủi nhưng khó khăn còn lại của mùa giải. Một chiến thắng trước Sài Gòn FC chính là “liều thuốc” cần thiết để giải tỏa sức ép cho cá nhân GĐKT Lê Thụy Hải và CLB FLC Thanh Hóa vào lúc này. Một trận hòa cũng có thể xem là thất bại với đội bóng xứ Thanh. Còn nếu thua trận, vị trí GĐKT Lê Thụy Hải có thể lung lay sớm hơn bao giờ hết.

Dự đoán: 2-1

Khánh Hưng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm