Filip Nguyễn đặc biệt nhưng không có ngoại lệ

08/09/2020 08:20 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Filip Nguyễn khao khát khoác áo đội tuyển Việt Nam, VFF và HLV Park Hang Seo cũng đã tạo những điều kiện thuận lợi nhất, sẵn sàng chào đón thủ môn này trở về nhưng cái gì thuộc về luật thì không ai có thể phá bỏ, dù tài năng có đặc biệt đến cỡ nào đi chăng nữa.

Filip Nguyễn gợi nhớ tới trường hợp Lee Nguyễn

Filip Nguyễn gợi nhớ tới trường hợp Lee Nguyễn

Bên cạnh thủ thành Filip Nguyễn, đội tuyển Việt Nam từng không có duyên với các cầu thủ Việt kiều như Lee Nguyễn, anh em nhà Lê Giang hay Toni Lê Hoàng...

Thông tin Filip Nguyễn bất ngờ được triệu tập lên đội tuyển CH Czech dự UEFA Nations League dù đang ở trong giai đoạn chờ quốc tịch Việt Nam khiến dư luận xào xáo trong suốt 2 ngày qua. Chính bản thân Filip Nguyễn cùng bố của mình qua những kênh thông tin khác nhau là báo chí và mạng xã hội để thông báo điều này.

Rõ ràng, ở trình độ mà Filip Nguyễn đang có, nếu đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Việt Nam thì thủ môn này gần như chắc chắn sẽ là thủ môn số 1, bất chấp việc Đặng Văn Lâm đã chơi không tồi trong hơn 2 năm qua, còn HLV Park Hang Seo vẫn muốn kiểm tra năng lực thực sự của học trò thay vì chọn cầu thủ qua video.

Có lẽ cũng chính vì đã xác lập được đẳng cấp của một thủ môn hàng đầu CH Czech, được dự Europa League nên sự tiếc nuối của các CĐV đối với trường hợp của Filip Nguyễn là có thể hiểu được. Đó cũng là quy luật tất yếu vì ngoài yếu tố chuyên môn cao, Filip Nguyễn thời gian qua cũng rất biết cách chiều fan bóng đá thông qua việc tương tác thường xuyên trên fanpage và Instagram.

Đã rất nhiều lần kể cả khi trả lời báo chí hay trao đổi trên mạng xã hội với CĐV, Filip Nguyễn đã bày tỏ tình yêu đặc biệt với đất nước Việt Nam, quê nội của mình, không những vậy còn khẳng định mong muốn được một ngày nào đó thi đấu cho đội tuyển Việt Nam tại những giải đấu lớn như World Cup.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, Filip Nguyễn, DTVN, Filip Nguyễn chưa ra mắt tuyển Séc, VFF, Park Hang Seo, V League
Filip Nguyễn đăng ảnh theo dõi đội tuyển Việt Nam thi đấu qua TV. Ảnh: FBNV

Mối quan hệ gần gũi không phải tự nhiên mà có, được xác lập vững chắc qua thời gian với cầu nối là bóng đá Việt Nam khiến việc Filip Nguyễn chọn tập trung đội CH Czech thay vì chờ cơ hội ở đội tuyển Việt Nam trở thành điều tiếc nuối lớn.

Chính vì lẽ đó, khi Filip Nguyễn chia sẻ đã làm thủ tục xin quốc tịch Việt Nam từ 3 năm trước nhưng đến giờ vẫn không có còn bố thủ môn này khẳng định không thể chờ và trao toàn quyền quyết định cho anh thì rõ ràng, mọi sự chỉ trích bị đẩy về phía VFF.

Hầu hết ý kiến phê phán đều cho rằng, LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã quá thờ ơ, bị động trước một tài năng và không hỗ trợ Filip Nguyễn và gia đình để có thể thúc đẩy quá trình xin quốc tịch Việt Nam nhanh hơn.

Nhưng đó đơn giản thì là thông tin từ phía Filip Nguyễn và nếu nói VFF dửng dưng là sai. Lãnh đạo VFF đã làm tất cả những gì có thể trong khả năng của mình và cũng đã được “bật đèn xanh” để hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa cho Filip Nguyễn trong việc nhập quốc tịch Việt Nam.

Nhưng suy cho cùng, VFF, Filip Nguyễn hay bất cứ cá nhân nào khác cũng không thể phá bỏ mọi giới hạn của quy tắc. Những cái gì đã thuộc về luật thì tất cả đều phải tuân thủ, dù có tài năng đặc biệt đến mấy thì cũng không có ngoại lệ.

Các vấn đề về ngôn ngữ, thẻ cư trú thì có thể tìm ra giải pháp nhưng quốc tịch không thể được xin hộ mà theo luật người xin phải trực tiếp đi nộp hồ sơ để hoàn tất việc này. Chỉ riêng điều đó ở thời điểm Covid-19 đang diễn biến phức tạp như thế này là Filip Nguyễn đã không thể đáp ứng được vì không thể về Việt Nam.

Ngay từ đầu, khi Filip Nguyễn bày tỏ khát khao được khoác áo đội tuyển Việt Nam thì cũng đã khẳng định sẽ vẫn chơi bóng ở châu Âu, chỉ về thi đấu cho đội tuyển nếu được triệu tập. Đó là lựa chọn đúng đắn cho sự nghiệp của Filip Nguyễn. Vậy nay, khi cơ hội thi đấu cho đội tuyển quốc gia CH Czech đến, khi năm nay đã 28 tuổi thì việc Filip Nguyễn chọn đến với đội tuyển Czech thay vì chờ quốc tịch và đợi cơ hội từ Việt Nam là tốt hơn và đó là lựa chọn của chính Filip Nguyễn.

Đội tuyển Việt Nam sẽ mạnh lên nếu có Filip Nguyễn nhưng bóng đá là môn chơi tập thể, ngôi sao có thể tạo ra sự khác biệt nhưng nếu nói làm nên toàn bộ sức mạnh thì không đúng.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm