FIFA tăng số đội dự World Cup nữ: Hãy mơ đi, các cô gái Việt Nam!

04/08/2019 14:23 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã ra thông báo chính thức về việc tăng số đội dự World Cup bóng đá nữ từ 24 lên thành 32, kể từ giải đấu năm 2023, diễn ra sau đây 4 năm. Như vậy, không phải bóng đá nam, về lý thuyết bóng đá nữ mới là cánh cửa gần nhất đưa Việt Nam đến với ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Nhưng đó vẫn vẫn chỉ giấc mơ...

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 4/8: Trực tiếp HAGL đấu với Nam Định, U15 Việt Nam vs U15 Timor Leste

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 4/8: Trực tiếp HAGL đấu với Nam Định, U15 Việt Nam vs U15 Timor Leste

Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp Nam Định đấu với HAGL, trực tiếp Liverpool đấu với  Man City, Barcelona đấu với Arsenal,...  là những trận đấu đáng chú ý trong ngày 4/8.

1. Còn nhớ, ở giải vô địch châu Á 2014, đồng thời cũng là vòng loại World Cup 2015 bóng đá nữ dành cho khu vực châu Á được tổ chức tại sân Thống Nhất (TP.HCM), đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam khi ấy đã để thua Thái Lan 1-2 trong trận đấu play-off, tuột tấm vé thứ 5 đến với World Cup. Trong khi đó, tại vòng loại World Cup 2019, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam dù đã lọt đến vòng loại cuối cùng nhưng khi ở chung bảng đấu với các “đàn chị” Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc đã không thể làm nên được điều thần kỳ. Nếu như kình địch Thái Lan đã có hai lần liên tiếp được dự World Cup, dù chỉ mang danh “kẻ lót đường” thì với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam, giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ thôi.

Cho đến một ngày, cụ thể là ngày 31/7/2019, trong phiên họp Hội đồng của FIFA tổ chức tại Paris (Pháp), Liên đoàn bóng đá thế giới đã nhất trí thông qua đề xuất mở rộng số đội dự World Cup bóng đá nữ từ 24 lên thành 32 đội, có hiệu lực ngay từ kỳ World Cup tiếp theo, cụ thể là năm 2023. Ngay từ thời điểm này, cuộc chạy đua giành quyền đăng cai World Cup 2023 dành cho bóng đá nữ đã được khởi động với sự quan tâm của 9 quốc gia: Argentina, Australia, Brazil, Bolivia, Colombia, Nhật Bản, New Zealand, Nam Phi và Hàn Quốc, FIFA sẽ chính thức nhận hồ sơ xin đăng cai từ tháng 10/2019 cho đến 4/2020, sau đó, quyết định chọn nước chủ nhà sẽ được đưa ra vào tháng 5/2020.

Chú thích ảnh
Giấc mơ World Cup với bóng đá nữ Việt Nam vừa gần mà vừa thật xa. Ảnh: Trần Đồng

Trên bảng xếp hạng FIFA thời điểm hiện tại, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đứng vị trí 35 với tổng 1659 điểm. Thầy trò HLV Mai Đức Chung giữ TOP 6 châu Á, xếp sau Australia, Triều Tiên, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc. Đứng dưới đội tuyển nữ Việt Nam là Thái Lan với 43 điểm ít hơn. Nếu với 24 đội tham dự như trước đây, khu vực châu Á có 5 suất, châu Phi có 3 suất, Bắc – Trung Mỹ và Caribean có 3,5 suất, Nam Mỹ có 2,5 suất, châu Đại dương 1 và châu Âu có 8 suất tham dự, suất còn lại thuộc về nước chủ nhà. Việc tăng số đội tham dự lên 32 có thể giúp châu Á có ít nhất 7 đại diện giành quyền góp mặt thay vì 5 như trước. Với thứ hạng 35 thế giới và thứ 6 châu Á, đội tuyển nữ Việt Nam rõ ràng tràn trề cơ hội giành quyền tham dự World Cup nữ 2023.

Thật ra, Việt Nam đã hướng đến mục tiêu giành quyền tham dự World Cup bóng đá nữ 2023 từ trước, nhưng với việc FIFA tăng số đội được tham dự lên 32 đội, cơ hội càng trở nên rõ ràng hơn với bóng đá nữ Việt Nam. Nhưng chắc chắn không chỉ có Việt Nam nhắm đến mục tiêu dự World Cup mà sẽ có nhiều quốc gia thành viên khác ở khu vực châu Á cũng quan tâm, đầu tư cho bóng đá nữ, sau quyết định mang tính lịch sử nói trên của FIFA, đây mới là điều đáng quan tâm.

Hôm qua 1/8, trao đổi với Thể thao & Văn hóa về việc FIFA tăng số đội dự World Cup cho bóng đá nữ kể từ World Cup 2023, Quả bóng Vàng Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết Dung, thành viên trụ cột của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam hiện đang tập huấn tại Nhật Bản để chuẩn bị cho giải vô địch Đông Nam Á 2019 đã nói vui: “Em có nghe nói đến việc này rồi nhưng làm sao em còn sức đá đến năm 2023. Em già quá rồi anh ơi. Anh để bọn em còn lấy chồng chứ. Năm nay em 26 tuổi rồi, thôi để các đàn em cố gắng vậy nhưng với bọn em, cứ cố được đến đâu hay đến đó vậy!?”. Lời chia sẻ rất chân tình nhưng thẳng thắn và nói lên thực tế của bóng đá nữ Việt Nam nói chung, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nói riêng đó là việc tuyển chọn, xây dựng lực lượng cho tuyến kế cận, nó không kém gì sự quan tâm, đầu tư đặc biệt cho các tuyển thủ hướng đến World Cup.

2. Dân gian ta có câu "Có bột mới gột nên hồ", nhưng với những ai tinh ý và quan tâm, theo dõi thường xuyên bóng đá nữ Việt Nam suốt một thời gian dài thì có thể dễ dàng nhận ra, “bột” với đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam hiện nay đa phần đều là những gương mặt cũ, đã cống hiến và thi đấu cho các CLB cũng như đội tuyển quốc gia hàng chục năm trời. HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Mai Đức Chung mặc dù đã quán triệt quan điểm trẻ hóa lực lượng cho đội bằng cách triệu tập bổ sung, đan xen một số cầu thủ từ đội U19 lên đội tuyển quốc gia trong mỗi đợt tập trung nhưng những vị trí trụ lại và khẳng định được vị trí trong đội hình là rất ít.

Thậm chí, khi hội quân chuẩn bị cho giải vô địch Đông Nam Á 2019, HLV Mai Đức Chung còn phải thuyết phục và gọi lại hậu vệ cánh phải Nguyễn Thị Xuyến với biệt danh “Xêkô”, người sinh năm 1987, vốn đã giải nghệ trước đó và chuyển sang làm công việc khác để mưu sinh. Những cầu thủ như Nguyễn Thị Xuyến, Vũ Thị Nhung, Lê Thu Thanh Hương, Trần Thị Hồng Nhung và tất nhiên là cả Nguyễn Thị Tuyết Dung… khó có thể thi đấu với phong độ cao từ nay cho đến tận năm 2023. Thay vào đó, thế hệ đàn em của họ như Nguyễn Thị Thúy Hằng, Lê Thị Diễm My, Nguyễn Thị Mỹ Anh, Nguyễn Thị Duyên…mới trở thành nòng cốt của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trên hành trình hiện thực hóa giấc mơ World Cup dành cho bóng đá nữ nước nhà.

Bóng đá nữ Việt Nam đã bớt khổ hơn so với trước kia, điều đó đúng và chính bản thân các tuyển thủ cũng công nhận điều này. Nhưng để được dự World Cup thì chỉ bớt khổ e là khó mà cần có sự quan tâm, đầu tư đặc biệt từ những người có trách nhiệm, các Mạnh Thường quân, những nhà tài trợ. Có như thế mới hết cảnh bỏ đá bóng đi lấy chồng hay làm công nhân vốn vẫn thường xảy ra.

Từ ngày 4/7, đội tuyển nữ Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung tập trung tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội), chuẩn bị tham dự giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2019 sẽ diễn ta tại Thái Lan trong tháng 8. Đội tập huấn trong nước (4/7 đến 28/7) và tập huấn tại Nhật Bản (từ ngày 29/7 đến 10/8) với 3 trận đấu giao hữu gặp những “quân xanh” chất lượng. Ngày 2/8 đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam thi đấu với đội nữ Shibata-cho, Miyagi Pref, ngày 4/8 gặp đội nữ thành phố Sendai Fuksuhima và ngày 7/8 thi đấu với đội nữ Niigata Niigata Pref. Tại giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2019 từ 15 đến 27/8, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam nằm chung bảng với Myanmar, Indonesia và Campuchia.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm