FIFA Day tái khởi động, tuyển Việt Nam phải tập trung sớm

21/08/2020 07:10 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Vòng loại World Cup 2022 đã được dời sang năm 2021 nhưng rất có thể ngay từ tháng 1, đội tuyển Việt Nam đã phải bắt tay nhận nhiệm vụ với quãng thời gian FIFA Day đầu tiên được ấn định từ 24/1 đến 1/2/2021.

HLV Park Hang Seo: 'Tuyển Việt Nam đã lộ chiến thuật'

HLV Park Hang Seo: 'Tuyển Việt Nam đã lộ chiến thuật'

HLV Park Hang Seo thừa nhận, đội tuyển Việt Nam đã lộ chiến thuật và đối thủ dễ dàng bắt bài sau một loạt giải đấu thành công.

Ít ngày sau khi thông báo dời toàn bộ các trận đấu thuộc vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á sang năm 2021, Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã công bố kế hoạch tổ chức các trận đấu trong năm tới, đi kèm với đó là lịch trình các đợt FIFA Day trong thời gian này.

Cụ thể, các đợt nghỉ FIFA Day trong năm 2021 bao gồm: từ 24/1 đến1/2, từ 22 đến 30/3, 31/5 đến 15/6, 30/8 đến 7/9, 4 đến 12/10, 8 đến 16/11. Lễ bốc thăm, chia bảng, xếp lịch thi đấu của World Cup 2022 tại Qatar dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 4 năm 2022.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, bong da, tin bong da, DTVN, tuyển VN, Park Hang Seo, AFF Cup, V League, vòng loại World Cup, VFF, AFC Cup
Đội tuyển Việt Nam đối diện lịch thi đấu dày đặc trong năm 2021.Ảnh: Hoàng Linh

Tính cho đến thời điểm hiện tại, vòng loại thứ hai của World Cup 2022 khu vực châu Á còn 4 lượt trận nữa. Đội tuyển Việt Nam đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm sau 5 trận, hơn Malaysia 2 điểm, Thái Lan 3 điểm và UAE (4 trận) 5 điểm.

Trong khi đó, vòng loại thứ ba sẽ có 10 lượt đấu đi và về.

Trong trường hợp dịch COVID-19 từng bước được kiểm soát ở các quốc gia thuộc khu vực châu Á thì vòng loại thứ hai của World Cup 2022 có thể sẽ được tổ chức ngay từ loạt FIFA Day từ 24/1 đến ½.

Tuy nhiên, ở lượt đấu kế tiếp tại bảng G chỉ có hai cặp đấu Thái Lan gặp Indonesia và UAE tiếp Malaysia, đội tuyển Việt Nam không thi đấu.

Do vậy, sớm nhất phải đến loạt FIFA Day vào tháng 3 năm 2021, đội tuyển Việt Nam mới ra sân với trận đấu quan trọng gặp Malaysia trên sân khách.

Trong buổi gặp mặt báo chí mới đây, HLV Park Hang Seo khẳng định mục tiêu quan trọng của cá nhân ông cũng như đội tuyển Việt Nam chính là vòng loại World Cup 2022.

Chính vì thế, sau khi V-League 2020 kết thúc và nếu điều kiện y tế được đảm bảo, Chính phủ cho phép, đội tuyển Việt Nam sẽ được tập trung, tái khởi động sự chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 cũng như AFF Cup diễn ra tháng 4 năm 2021.

Dù không thi đấu chính thức trong quãng thời gian từ 24/1 đến1/2 nhưng VFF chắc chắn sẽ bàn bạc cùng HLV Park Hang Seo để đội tuyển Việt Nam có các trận giao hữu quốc tế bổ ích.

Việc sắp xếp lịch thi đấu V-League và các giải đấu quốc nội khác trong năm 2021 cũng được nghiên cứu kỹ để tạo điều kiện tốt nhất cho đội tuyển Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm