Ế vé xem Công Phượng, Công Vinh đấu Iraq

05/10/2015 13:14 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Rất ít người hâm mộ tới mua vé xem hai trận đấu của đội tuyển Việt Nam với Iraq và Thái Lan tại bảng F vòng loại thứ hai World Cup 2018 khu vực châu Á.

Sáng nay 5/10, các điểm bán vé trực tiếp tại sân Mỹ Đình, Hàng Đẫy và Hoàng Cầu đã đồng loạt mở bán. Nhưng rất ít người hâm mộ tới mua vé xem. Tại điểm bán chính của sân Mỹ Đình, chỉ có hơn 20 người xếp hàng chờ mua. Ở các điểm bán vé khác, có rất ít hoặc hầu như không có người mua.


Không có nhiều người hâm mộ mua vé xem đội tuyển Việt Nam đợt này

Vé xem hai trận đấu của đội tuyển Việt Nam có mệnh giá từ 100 nghìn đồng, 200 nghìn, 300 nghìn và 400 nghìn đồng. Trước đó, hai đợt bán vé qua đường công văn và bán vé qua tổng đài 1080 đã được thực hiện.

Trong số người mua, có rất nhiều phe vé. Họ cũng lập tức tạo thành một chợ đen nhỏ trước quầy vé với mức giá bán ra không chêch lệch lớn so với giá gốc.


Cổ động viên chỉ mất khoảng vài phút xem hàng trước khi mua được vé xem Việt Nam đấu Iraq và Thái Lan

Hiện VFF đã phát hành gần đủ các mệnh giá vé, chỉ còn các vé hạng cao 300 nghìn và 400 nghìn của trận Thái Lan là chưa được phát hành.

Việc người hâm mộ thờ ơ xuất phát từ các kết quả yếu kém của tuyển Việt Nam. Đội bóng của ông Toshiya Miura đã thua Thái Lan và chỉ thắng chật vật trước Đài Loan.


Có 5 quầy vé đang mở trong đợt bán vé này. Chỉ một quầy vé ở Mỹ Đình có vài chục người mua

Hiện Việt Nam mới được 3 điểm sau hai trận, đứng thứ ba ở bảng F. Cơ hội đi tiếp tới vòng loại thứ ba trong một bảng đấu có Thái Lan và Iraq là không cao.


Người hâm mộ chỉ dành sự quan tâm nhiều tới trận gặp Thái Lan. Ảnh: Thanh Hà

Người hâm mộ cũng chủ yếu quan tâm tới trận Việt Nam - Thái Lan chứ không để ý tới trận Việt Nam - Iraq. Sự chêch lệch sức mạnh giữa Việt Nam với Iraq khiến trận đấu này không còn hấp dẫn trong mắt người xem.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm