Duy Mạnh cam kết tương lai với CLB Hà Nội

27/08/2021 19:37 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Hậu vệ Đỗ Duy Mạnh đã đồng ý ký vào bản hợp đồng gia hạn với CLB Hà Nội tới năm 2024 trước ngày lên đường tới Saudi Arabia tham dự vòng loại cuối World Cup 2022.

Duy Mạnh sẽ bán dầu gội đầu nếu không đi đá bóng

Duy Mạnh sẽ bán dầu gội đầu nếu không đi đá bóng

Trung vệ Duy Mạnh tiết lộ rằng anh muốn sẽ được bay nếu được chọn 1 năng lực siêu nhiên và mở một cửa hàng bán tạp hoá, dầu gội đầu nếu không tiếp tục đi đá bóng.

Sau nhiều đồn đoán được các CLB tại Thai League, J-League, K-League theo đuổi, trung vệ Đỗ Duy Mạnh đã khẳng định tương lai của mình tại CLB Hà Nội. Theo đó, cầu thủ người Đông Anh sẽ tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Hàng Đẫy thêm 3 năm nữa, cụ thể là tới cuối mùa giải 2024.

Bên cạnh đó, mức lương và thưởng của trung vệ sinh năm 1996 cũng được tăng lên đáng kể. Theo nhiều nguồn thông tin, anh sẽ nhận số tiền lót tay rơi vào khoảng 2,5 tới 3 tỷ/1 năm. Đây có thể coi là động thái rất quyết liệt nhằm giữ chân các trụ cột của CLB Hà Nội để hướng tới mục tiêu xa hơn và tạo sự ổn định cho đội bóng.

Chú thích ảnh
Duy Mạnh sẽ khoác áo CLB Hà Nội tới hết mùa giải 2024

Duy Mạnh được đôn lên chơi cho đội 1 CLB Hà Nội từ năm 2014. Mùa giải 2015, trung vệ người Đông Anh bắt đầu được thi đấu nhiều và ghi dấu ấn với vai trò tiền vệ phòng ngự. Tính đến thời điểm hiện tại, anh có tổng cộng 143 trận thi đấu trong màu áo đội bóng Thủ đô và ghi được 6 bàn thắng.

Trong màu áo ĐTQG, anh là cầu thủ hiếm hoi không thuộc lứa HAGL JMG được HLV Guillaume Graechen tin dùng tại U19 Việt Nam. Ở các đội U21 và U23, anh cũng luôn là tiền vệ ưa thích của nhiều HLV. Ngay từ năm 2014, anh đã được HLV trưởng ĐTQG Toshia Miura gọi tập trung cùng ĐT Việt Nam.

Dưới thời HLV Park Hang Seo, Duy Mạnh được ông phát kiến đưa về đá trung vệ trong sơ đồ 3 trung vệ tại VCK U23 châu Á năm 2018.

Thành công này khiến cầu thủ người Đông Anh chuyển hẳn từ vị trí tiền vệ phòng ngự xuống trung vệ lệch phải. Hậu vệ 25 tuổi hợp cùng Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng trở thành bộ ba không thể thay thế ở hàng thủ ĐT Việt Nam tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Nguyễn Uyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm