Đương kim vô địch ra oai ở giải bóng đá nữ VĐQG

30/09/2020 07:11 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Vòng 3 giải đấu tranh Cúp Thái Sơn Bắc 2020 chiều 29/9 tiếp tục diễn ra 4 cặp đấu và đáng chú ý nhất là việc nhà ĐKVĐ TP.HCM 1 đã khẳng định sức mạnh khi thắng đậm đối thủ nặng ký Than khoáng sản Việt Nam để bảo vệ vững ngôi đầu.

Kim Chi mơ 4 lần vô địch bóng đá nữ quốc gia cùng TP.HCM 1

Kim Chi mơ 4 lần vô địch bóng đá nữ quốc gia cùng TP.HCM 1

Cựu đội trưởng ĐTQG Đoàn Thị Kim Chi kỳ vọng sẽ lần thứ 4 đưa TP.HCM 1 lên ngôi vô địch giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2018. TP.HCM 1 sẽ bắt đầu mục tiêu chinh phục của họ vào ngày 21/5 tới.

Cuộc so tài tâm điểm vòng 3 của TP.HCM 1 và Than khoáng Sản Việt Nam được hâm nóng bởi sự xuất hiện của CĐV đất Mỏ.

Dù được tiếp lửa tinh thần và chơi hay hơn nhưng đẳng cấp và may mắn đã giúp TP.HCM 1 vượt khó.

Họ có bàn thắng ngay trong cơ hội đầu tiên phút 21 do công của Bảo Châu sau tình huống sút trúng người Thanh Thuý làm bóng đổi hướng.

Huỳnh Như cùng đồng đội ở TPHCM 1 vẫn rất mạnh ở giải năm nay. Ảnh: TSB
Huỳnh Như cùng đồng đội ở TPHCM 1 vẫn rất mạnh ở giải năm nay. Ảnh: TSB

Ba phút sau, bộ bao ngôi sao bên phía nhà ĐKVĐ là Huỳnh Như, Hoài Lương và Thuỳ Trang đã phối hợp hoàn hảo để Thuỳ Trang băng xuống dứt điểm hiểm hóc đánh bại Khổng Thị Hằng lần thứ 2. Trước giờ nghỉ giữa hiệp, đến lượt Mỹ Anh ghi bàn thứ 3 cho TP.HCM 1 từ cú sút chéo góc không thể cản phá.

Than khoáng sản Việt Nam sụp đổ bất ngờ ngay trong hiệp 1, dù nhiều năm qua họ luôn khiến TP.HCM 1 khốn đốn mỗi lần đối đầu.

Sang hiệp 2, nỗ lực của các học trò HLV Đoàn Minh Hải chỉ được đền đáp bằng bàn gỡ danh dự của Nguyễn Thị Hậu ở phút 52. Trận thắng 3-1 giúp TP.HCM 1 bảo vệ vững ngôi đầu với 3 chiến thắng.

Hà Nội 1 Watabe cũng có được điều tương tự để bám đuổi quyết liệt nhà ĐKVĐ. Đội bóng nữ Thủ đô đã áp đảo toàn diện Thái Nguyên T&T trận này. Nhưng sang hiệp 2, họ mới có bàn khai thông bế tắc của Bùi Thị Trang.

Sau đó, Vạn Sự, Hồ Thị Quỳnh và Thanh Nhã tiếp tục có thêm 3 bàn nữa để giúp Hà Nội 1 Watabe thắng đậm 4-0. Họ có cùng 9 điểm như TP.HCM 1 và cùng dẫn đầu bảng xếp hạng sau 3 vòng đấu.

Cặp đấu giữa Phong Phú Hà Nam và Hà Nội 2 Watabe cũng có chiến thắng nghiêng về đội bóng được đánh giá cao hơn.

Nhưng rất bất ngờ khi Phong Phú Hà Nam chỉ có được 1 bàn trận này nhờ công của Nguyễn Thị Tuyết Dung với quả đá phạt đền thành công ở phút 32.

Hà Nội 1 Watabe (đỏ) thắng đậm Thái Nguyên T&T 4 bàn không gỡ để bám đuổi quyết liệt TP.HCM 1. Ảnh: TSB
Hà Nội 1 Watabe (đỏ) thắng đậm Thái Nguyên T&T 4 bàn không gỡ để bám đuổi quyết liệt TP.HCM 1. Ảnh: TSB

Cặp đấu còn lại, hai lò đào tạo trẻ Sơn La và TP.HCM 2 đã hoà nhau 2-2 TP.HCM 2 là đội có bàn dẫn trước do công của Nguyễn Ngọc Thanh Như trên chấm phạt đến. Nhưng chỉ 6 phút sau, thế cân bằng được tái lập khi Nguyễn Thị Hạnh dứt điệm cận thành gỡ hoà 1-1 cho Sơn La.

Sang hiệp 2, tiền đạo đội trưởng Nguyễn Thị Hồng Cúc khống chế và dứt điểm gọn gàng nâng tỉ số lên 2-1 cho Sơn La. Nhưng phút 70, hậu vệ Chu Thị Trà Mi đã lóng ngóng đá phản lưới nhà, khiến Sơn La nhận bàn thua 2-2 và đó cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Kết quả vòng 3:

Hà Nội 2 Watabe - Phong Phú Hà Nam: 0-1

Hà Nội 1 Watabe - Thái Nguyên T&T: 4-0

TP.HCM 2 - Sơn La: 2-2

TP.HCM 1 - Than khoáng sản Việt Nam: 3-1

Lịch thi đấu vòng 4 (ngày 3/10):

Sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam:

15h50: Phong Phú Hà Nam – TP.HCM 2 (VTV6 TTTT)

18h30: Thái Nguyên T&T – TP.HCM 1

Sân Hà Nam

16h00: Sơn La – Hà Nội 2 Watabe

18h30: Than khoáng sản Việt Nam – Hà Nội 1 Watabe

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm