Đức Chinh quyết lấy suất chính thức của ngoại binh

02/01/2021 13:30 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Hà Đức Chinh cho biết mình không ngại cạnh tranh vị trí với chân sút ngoại ở đội trong mùa giải mới 2021. Thậm chí, đó là động lực cho Chinh “đen” nỗ lực hơn để hoàn thiện mình.

Hà Đức Chinh giúp Đà Nẵng tiến sát chức vô địch giải tập huấn

Hà Đức Chinh giúp Đà Nẵng tiến sát chức vô địch giải tập huấn

SHB Đà Nẵng tiến một mạch đến chức vô địch giải tập huấn Thiên Long Tournament Cúp Masu 2020. Hà Đức Chinh khiến CĐV của đội bóng sông Hàn an lòng khi giúp đội nhà có chiến thắng thứ 3 liên tiếp.

Vấn đề tiền đạo chất lượng ở bóng đá Việt Nam vừa được HLV Park Hang Seo nói đến ở lần tập trung tháng 12-2020 của U22 Việt Nam lẫn ĐTQG.

Ông Park không ngần ngại chỉ ra điểm yếu của nền bóng đá khi các CLB của V-League đều dùng ngoại binh trên hàng công, dẫn đến các ĐTQG không thể có tiền đạo đẳng cấp như mong đợi.

Đức Chinh đang có phong độ rất ổn trước thềm mùa giải 2021. Ảnh: VPF
Đức Chinh đang có phong độ rất tốt trước thềm mùa giải 2021. Ảnh: VPF

Tuy nhiên, điều đó cũng xuất phát từ thành tích của các CLB. Họ không thể tồn tại tốt mà không có ngoại binh và áp lực buộc nhiều HLV phải chọn “Tây” đá trung phong cắm.

Đội bóng của Hà Đức Chinh cũng không phải là ngoại lệ khi năm nay, HLV Lê Huỳnh Đức đã bổ sung 2 ngoại binh ở hàng công của đội là Gustavo (từ B.Bình Dương) và đặc biệt là Rafaelson (DNH Nam Định).

Đức Chinh đã có 1 bàn thắng và 1 kiến tạo ở chiến thắng của SHB Đà Nẵng ngày đầu năm mới 2021 trước Khánh Hoà. Ảnh: TL
Đức Chinh đã có 1 bàn thắng và 1 kiến tạo ở chiến thắng của SHB Đà Nẵng trước Khánh Hoà. Ảnh: TL

Ở giải tập huấn Thiên Long Tournament Cúp Masu 2020 đang diễn ra trên sân Gò Đậu, Rafaelson đã chứng minh mình thích nghi nhanh chóng với SHB Đà Nẵng khi ghi tới 3 bàn cho CLB sau 2 trận.

Rafaelson giúp đội bóng miền Trung dẫn đầu giải với 3 trận toàn thắng và nhiều khả năng sẽ có chức vô địch giải này.

Chinh "đen" được bầu làm Cầu thủ hay nhất trận đấu hôm 1-1 và mùa giải 2021 hứa hẹn đáng nhớ với chân sút này. Ảnh: TL
Chinh "đen" được bầu làm Cầu thủ hay nhất trận đấu hôm 1-1 và mùa giải 2021 hứa hẹn đáng nhớ với chân sút này. Ảnh: TL

Với Đức Chinh, việc SHB Đà Nẵng mua sắm ngoại binh trên hàng công cũng là điều bình thường. Vấn đề với cầu thủ này chính là việc cạnh tranh sòng phẳng để tìm cơ hội ra sân thể hiện bản thân.

Đức Chinh nói: “Tiền đạo nội của mình thực ra ở V-League cũng không có nhiều bằng các vị trí khác. Bản thân tôi xác định mình phải nỗ lực cạnh tranh vị trí với tiền đạo ngoại, cố gắng từng buổi tập một để tìm kiếm cơ hội.

Ở đội tôi thì cầu thủ ngoại không luyện tập tốt thì cầu thủ nội vào sân đá tiền đạo cũng rất bình thường.

SHB Đà Nẵng chiêu mộ hai tiền đạo ngoại mới, nhiều khả năng họ sẽ đá tiền đạo cắm. Với tôi, đó cũng là động lực để mình phải cố gắng, phải xác định tinh thần nỗ lực tập luyện hơn nữa để giành vị trí chính thức. Khi vào sân thì bản thân tôi nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ HLV giao cho”.

Hiện tại, Đức Chinh cũng đã thể hiện rất tốt khi tập trung ĐTQG và trở về CLB SHB Đà Nẵng. Đức Chinh đã góp 1 bàn thắng ở trận giao hữu với U22 Việt Nam hôm 2712 ở Phú Thọ.

Trước đó, Chinh “đen” khép lại V-League 2020 với 4 bàn thắng và đây là thành tích không tồi sau khoảng thời gian đầu mùa Đức Chinh phải phải nghỉ nhiều trận.

Mùa giải 2021 hứa hẹn sẽ có nhiều cơ hội hơn cho Đức Chinh khi cầu thủ này đã khỏi bệnh và trên hàng công, Chinh “đen” có nhiều đối tác rất hiệu quả sau khi SHB Đà Nẵng tích cực mua sắm nâng cấp đội hình.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm