Đức Chinh đòi mức giá khủng để ở lại Đà Nẵng, Văn Vĩ gia nhập CLB Hà Nội

04/11/2021 18:45 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Thương vụ gia hạn với tiền đạo Hà Đức Chinh của Đà Nẵng đang đứng trước nguy cơ đổ bể khi tiền đạo này đòi mức tiền lót tay quá cao. Trong khi đó, hậu vệ cánh trái Nguyễn Văn Vĩ đã gia nhập CLB Hà Nội.

Xuân Trường, Đức Chinh khoe làn da ‘bắt nắng’ tại Muscat

Xuân Trường, Đức Chinh khoe làn da ‘bắt nắng’ tại Muscat

Dư âm chuyến làm khách của ĐT Việt Nam tới Oman vẫn chưa hạ nhiệt, khi Xuân Trường và Đức Chinh đã chia sẻ bức hình chụp cùng nhau tại lâu đài cổ ở Muscat.

Mới đây nhất, CLB SHB Đà Nẵng đã quyết định dừng đàm phán hợp đồng với tiền đạo Hà Đức Chinh sau một thời gian thương thảo. Mâu thuẫn nằm ở việc chân sút sinh năm 1997 đòi mức phí lót tay hợp đồng quá cao khiến đội bóng chủ sông Hàn không thể tiếp tục cuộc đàm phán.

Cụ thể, người đại diện của chân sút này đã đòi hỏi số tiền lót tay lên đến 2,5 tỷ/mùa và bản hợp đồng có giá trị kéo dài 3 năm. Mức tiền lương mà Đức Chinh muốn nhận là 40 triệu/tháng. Điều này đồng nghĩa, nếu muốn giữ Đức Chinh lại sân Hoà Xuân, CLB SHB Đà Nẵng sẽ phải bỏ ra tới 3 tỷ/năm.

Được biết, đội bóng áo cam đưa ra con số thấp hơn nhiều. Đãi ngộ cho chân sút người Phú Thọ là 35 triệu đồng/tháng và lót tay 1,5 tỷ/mùa. Đây là mức đãi ngộ dành cho ngôi sao hạng A ở đội chủ sân Hoà Xuân. Bên cạnh đó, các khoản thưởng theo trận, theo mùa cũng được nâng lên đáng kể.

Chú thích ảnh
Không dễ để Đức Chinh tìm được bến đỗ mới với yêu cầu đãi ngộ như anh yêu sách ở Đà Nẵng

Tuy nhiên, phía đại diện của chân sút này không chấp nhận số tiền kể trên. HLV Phan Thanh Hùng cũng đang tìm người sẵn sàng thay thế cho chân sút 24 tuổi này. Được biết, đại diện miền Trung đã liên lạc với 2 ngoại binh trên hàng tiền đạo và gia hạn hợp đồng thành công với Phan Văn Long.

Nếu SHB Đà Nẵng chốt xong ngoại binh mới thì rất có thể Hà Đức Chinh sẽ phải ra đi nếu không chấp nhận mức đãi ngộ nêu trên. Các đội bóng khác có tiềm lực tài chính như Hà Nội, Bình Dương, TP.HCM, Bình Định đều đã có đủ tiền đạo nội trong đội hình, nên việc tìm kiếm bến đỗ mới sẽ rất khó khăn với tiền đạo đang tập trung cùng ĐT Việt Nam này.

Trong khi đó, liên quan đến CLB Hà Nội, sau khi chia tay nhiều cầu thủ và trợ lý Lee Gi Nam, đội chủ sân Hàng Đẫy đã đem về bản hợp đồng thứ 2. Người cập bến đội bóng Thủ đô là hậu vệ cánh trái Nguyễn Văn Vĩ từ CLB Hà Tĩnh. Cầu thủ sinh năm 1998 ra đi theo dạng chuyển nhượng tự do.

Chú thích ảnh
Văn Vĩ là sự tăng cường đáng kể cho cánh trái của CLB Hà Nội

Văn Vĩ được đánh giá khá cao trong vai trò hậu vệ cánh với khả năng chuyền và tạt bóng rất chất lượng. Theo trang phân tích dữ liệu, Văn Vĩ đạt tỷ lệ chuyền bóng thành công tới 83%. Mùa giải 2021, Văn Vĩ có 7 trận ra sân cho đại diện bóng đá miền Trung. Mùa giải trước đó, anh thi đấu 19/20 trận.

Với sự xuất hiện của Văn Vĩ, hành lang cánh trái của CLB Hà Nội sẽ được bổ sung chất lượng đáng kể khi Văn Hậu và Văn Dũng phải nghỉ dài hạn. Ngoài ra, HLV Park Choong Kyun còn có thêm phương án cho 2 hành lang cánh. Ông Park có thể điều chuyển Văn Xuân sang cánh đối diện để tái hiện cặp hậu vệ cánh Văn Vĩ – Văn Xuân của U19 Hà Nội ngày nào.

Thanh Nhã

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm