ĐT.Long An trước trận tiếp HA.GL: An ninh tăng gấp rưỡi, đau đầu vì vé!

08/01/2015 06:36 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Trả lời Thể thao & Văn hoá về công tác chuẩn bị cho trận gặp HA.GL vào cuối tuần này, ông Võ Thành Nhiệm (GĐĐH CLB ĐT.Long An) tiết lộ: “Những ngày qua, điện thoại Công ty tôi muốn cháy máy vì CĐV liên hệ đặt vé vào xem trận đấu. Tôi và các nhân viên trả lời đến khàn cả tiếng. Xác định tính chất quan trọng của trận tới nên an ninh sẽ được BTC sân tăng cường lên gấp rưỡi”, ông Nhiệm phát biểu.

Dù là một trong những CLB giàu truyền thống bậc nhất giải VĐQG nhưng kể từ sau khi ĐT.Long An vô địch V-League lần cuối cùng vào năm 2006, đội bóng miền Tây không còn thu hút nhiều CĐV đến sân. Phần vì thành tích đi xuống của CLB, phần vì những tác động tiêu cực đối với nền bóng đá. Ông Nhiệm cho biết: “Nhiều mùa giải liên tục gần đây, khán đài sân Long An đông lắm cũng chỉ 6.000, 7.000 người/trận là cao lắm rồi”.

Nhưng sự có mặt của các cầu thủ HA.GL đang hâm nóng lại bầu không khí sôi động ở sân Long An. Các CĐV mang tâm lý hiếu kỳ lần đầu được xem “những đứa trẻ của bầu Đức” thi đấu và cũng là trận đầu tiên của “Gỗ” trên sân khách.

Những cái tên như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh… giúp người ta sực tỉnh về cuộc đối đầu “Gạch-Gỗ” kinh điển một thời của bóng đá Việt Nam. Thế nên dù ĐT.Long An được chơi trên sân nhà nhưng oái ăm thay, đội khách mới là tác nhân trực tiếp đưa CĐV trở lại Tân An.

Rút kinh nghiệm từ sự cố sân Pleiku, BTC sân Long An đã lên sẵn mọi kế hoạch đảm bảo an ninh cho trận đấu cuối tuần. Ông Nhiệm cho biết: “Bình thường mỗi trận đấu ở sân Long An sẽ có khoảng 200 cán bộ an ninh giữ trật tự. Nhưng trận đấu tới, chúng tôi tính toán lượng CĐV đến sân đông hơn nên sẽ tăng từ 200 lên 300 cán bộ an ninh. Họ sẽ có mặt dưới sân, hòa vào khán giả trên khán đài để bảo đảm trận đấu diễn ra an toàn nhất. Khán giả Long An xưa nay hiền hòa và chúng tôi không lo ngại sự cố vỡ sân”.

Về công tác phát hành vé vào cổng, ông Nhiệm cho biết: “Những ngày qua, điện thoại Công ty tôi muốn cháy máy vì phải nghe CĐV liên hệ đặt vé vào xem trận đấu. Tôi và các nhân viên trả lời đến khàn cả tiếng. Chưa bao giờ có tình trạng như thế diễn ra. Đến hôm qua, chúng tôi đã phát hành một phần số lượng vé.

Trước V-League 2015, BTC có yêu cầu thẩm định điều kiện sân bãi. Chúng tôi đã liên hệ cơ quan xây dựng vào cuộc, họ đã đến đo đạc và nói do lâu nay SVĐ chưa được trùng tu, đã xuống cấp nên sức chứa hiện tại vào khoảng 11.000 người, trong khi đó sức chứa tối đa của sân Long An lên đến 20.000 người. Chúng tôi thống nhất chỉ phát hành mỗi trận 11.000 vé mùa giải năm nay. Nếu lượng người ùn ùn đến sân hơn một chút con số 11.000 có thể sức chứa của sân cũng đảm bảo. Có thể vé trận ĐT.Long An và HA.GL sẽ hết sớm trước ngày trận đấu chính thức diễn ra”.

Ông Nhiệm nói thêm: “Không có chuyện chúng tôi thấy nhu cầu CĐV đến sân đông đảo mà tăng giá vé trận này. Chúng tôi vẫn giữ nguyên giá vé ban hành đầu mùa giải rất hữu nghị là 15.000 đồng/vé khán đài C, D; khán đài B 20.000 đồng/vé; khán đài A 30.000/vé. Ở đây người dân đa phần làm nông, thu nhập không cao nên chúng tôi đã tính toán để phục vụ bà con một cách tốt nhất. Ông Huỳnh Mau, GĐĐH CLB HA.GL, cũng đã liên hệ tôi để lại vài trăm vé để dành cho CĐV đội khách”.

Không khí trước trận đấu dù chưa diễn ra nhưng đã rất sôi sục, điều đó theo ông Nhiệm sẽ thúc đẩy tinh thần các cầu thủ của CLB: “Mục tiêu của chúng tôi không gì khác khi thi đấu trên sân nhà là 3 điểm. Dù HA.GL có đang hưng phấn cỡ nào đi nữa thì chúng tôi cũng quyết tâm đánh bại họ. Đây cũng là một cách để lấy lòng bà con tỉnh nhà, đội có thi đấu tốt thì mới mong khán giả đến sân đông đảo hơn ủng hộ cho anh em cầu thủ. Bóng đá suy cho cùng là để phục vụ nhân dân”.

ĐT.Long An đang rất tích cực để chuẩn bị cho trận đại chiến với HA.GL. Nếu có 3 điểm ở trận đấu cuối tuần này, toàn đội sẽ nhận được khoảng 400 triệu đồng tiền thưởng. Năm nay, quy chế thưởng của đội bóng miền Tây đã khởi sắc hơn rất nhiều so với nhiều năm trước.

Ông Nhiệm cho biết: “Nhờ sự giúp đỡ của UBND tỉnh, Sở VH, TT&DL Long An và Công ty nên số tiền thưởng cho đội đã cải thiện đáng kể. Nếu thắng trận bất cứ trên sân nhà hay sân khách, đội sẽ nhận khoảng 400 triệu đồng. Nếu hòa như trận đấu với Hà Nội.T&T, đội cũng nhận được 200 triệu đồng”. So với nhiều CLB khác ở V-League, như nhà ĐKVĐ B.Bình Dương (thưởng 400 triệu đồng/trận thắng sân nhà và 500 triệu đồng/trận thắng sân khách, 200 triệu đồng/trận hòa) thì “Gạch” cũng tỏ ra chịu chi không kém


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm