ĐT.Long An quyết thắng HA.GL vì bị chạm tự ái

09/01/2015 06:14 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - “Quyết thắng”, “chặn đứng hiện tượng”… là những cụm từ mà thầy trò HLV Ngô Quang Sang của ĐT.Long An tuyên bố trước trận đấu với hiện tượng HA.GL vào cuối tuần này.

HLV Ngô Quang Sang: “Quyết thắng”

“Những ngày qua, giở tờ báo ra tôi bị choáng ngợp bởi những thông tin tràn ngập của Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh. Nghe những thông tin về HA.GL có lẽ không ít người như tôi cảm thấy đau đầu.

Nhiều năm làm công tác huấn luyện ở Long An, tôi chưa bao giờ thấy một trận đấu nào được CĐV chờ đợi như trận gặp HA.GL tuần này. Bản thân tôi được CLB phát cho vài vé cũng không đủ để cho bạn bè, người thân đến sân xem. Nhiều người bạn có hỏi tôi nhờ mua dùm vé và tôi cũng đã giúp họ đặt mua vé qua Công ty. Tôi mua được khoảng 20 vé cho bạn bè.

HLV Ngô Quang Sang khẳng định cầu thủ ĐT.Long An mong chờ từng ngày trận gặp HA.GL

Sự háo hức của các CĐV là điều tốt cho bóng đá Việt Nam cũng như bóng đá Long An lúc này. Bản thân anh em toàn đội ĐT.Long An cũng mong chờ từng ngày đến trận đấu cuối tuần.

Tinh thần anh em đang rất tuyệt vời. Trận hòa đội bóng mạnh Hà Nội.T&T trên sân khách tuần trước giúp anh em hết sức tự tin. Trong tay tôi đang có là đội hình tốt nhất có thể, Tài Em gặp chấn thương nhẹ đang tập duy trì nhưng vẫn đủ sức ra sân cuối tuần này. Nhật Tân cũng đã trở lại sau chấn thương đùi. Chỉ có chấn thương của hậu vệ Thanh Giang đã kéo dài từ lâu nhưng chúng tôi cũng đã có biện pháp thay thế.

Từ lãnh đạo đến anh em cầu thủ đồng lòng đoàn kết hướng đến mục tiêu quyết thắng HA.GL. Tiền thưởng khoảng 400 triệu đồng nếu thắng trận mà lãnh đạo treo cũng là một động lực để anh em phấn đấu trong thời buổi khó khăn này. Đây cũng là cơ hội để lấy điểm với CĐV tỉnh nhà”.

Cầu thủ Nguyễn Thanh Hải (ĐT.Long An): “Chúng tôi rất tự ái”

“Thi đấu ở đây nhiều năm rồi nhưng chưa bao giờ cầu thủ ĐT.Long An lại chứng kiến không khí sôi sục từ phía người dân Long An như những ngày qua. Chưa bao giờ chúng tôi nhận được nhiều tình cảm ủng hộ từ phía CĐV Long An, nhiều trận đấu CĐV đông lắm cũng chỉ 6.000, 7.000 người.

Đa số người dân Long An mua vé đến sân xem trận đấu của chúng tôi với HA.GL cuối tuần này là những người trông đợi màn trình diễn của cầu thủ đội khách nhiều hơn. Họ háo hức chứng kiến tận mắt lối đá của thầy trò HLV Guillaume.

Cầu thủ ĐT.Long An tự tin có thể đánh bại HA.GL

Anh em chúng tôi rất tự ái trước sự phấn khích của các CĐV. Cầu thủ nào cũng có ý thức tự trọng nghề nghiệp. Trên sân nhà, có lẽ không cầu thủ ĐT.Long An nào muốn làm kẻ lót đường cho đội khách thoải mái thể hiện.

Nhưng đó cũng là một động lực để chúng tôi quyết tâm thắng cho bằng được HA.GL. Anh em xác định đó là cách để lấy lại niềm tin từ những người yêu bóng đá Long An.

Những ngày qua, toàn đội tập luyện rất tích cực để có được trạng thái sung sức nhất vào cuối tuần. Không khí CLB lúc này rất hưng phấn, lãnh đạo CLB đã giải ngân hết tiền thưởng từ khi CLB vô địch giải hạng Nhất đến cuối mùa giải năm ngoái.

HA.GL sở hữu những cầu thủ trẻ chất lượng nhưng không đội bóng nào là không thể đánh bại. ĐT.Long An đang sở hữu đội hình ổn định, các cá nhân đồng đều, có không ít kinh nghiệm ở đấu trường đỉnh cao. Chúng tôi tin sẽ đánh bại được HA.GL”.

Việt Hà (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm