ĐT Việt Nam với các HLV trưởng: Chỉ thành công nếu có thầy ngoại

07/03/2014 13:56 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trong vòng 10 năm trở lại đây (tính từ năm 2004), nếu không tính các HLV trưởng tạm quyền thì ĐT Việt Nam đã trải qua tổng cộng 5 đời HLV trưởng là các ông Alfred Riedl, Henrique Calisto, Falko Goetz, Phan Thanh Hùng và Hoàng Văn Phúc.

Dẫn dắt ĐT Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2005 đến 10/2007, HLV Riedl đã để lại dấu ấn của mình khi giúp ĐT Việt Nam giành HCĐ tại AFF Cup 2007 và đặc biệt là lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào tới tứ kết tại Asian Cup 2007.

Cũng giống như người tiền nhiệm Riedl, HLV Calisto cũng đã giúp bóng đá Việt Nam được “nở này nở mặt” ở đấu trường khu vực khi đăng quang chức vô địch AFF Cup 2008 sau gần nửa thế kỷ chờ đợi. Ngoài ra, ông thầy người Bồ Đào Nha còn giúp ĐT Việt Nam giành HCĐ tại AFF Cup 2010.

Không được thành công như 2 người đồng nghiệp trước đó, HLV Goetz trong nhiệm kỳ của mình không giúp bóng đá Việt Nam giành được huy chương nào ở sân chơi khu vực. Dù vậy, U23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của GLV Goetz ít nhất cũng đã vượt qua được vòng đấu bảng SEA Games 2011 và xếp ở vị trí thứ 4 chung cuộc.

Trong 2 năm liên tiếp gần đây, dưới sự dẫn dắt của các HLV nội, bóng đá Việt Nam đều bị loại ngay từ vòng bảng ở các giải đấu khu vực.

Năm 2012, nhiệm kỳ của HLV Phan Thanh Hùng đã kết thúc sau khi ĐT Việt Nam phải dừng chân ngay từ vòng bảng AFF Cup 2012. Tuy nhiên, thành tích trong năm 2012 của ĐT Việt Nam cũng không đến mức quá tệ khi đá 14 trận với kết quả: thắng 5 trận, hòa 5 trận và thua 4 (tỷ lệ giành điểm là 45%).

Trong khi đó, nếu không tính các trận giao hữu tại Qatar và 3 trận vòng loại Asian Cup 2015 vào cuối năm 2013 do HLV Nguyễn Văn Sỹ dẫn dắt thì thành tích của ĐT Việt Nam dưới triều đại của HLV Hoàng Văn Phúc sẽ là đá 6 trận với kết quả: thắng 2, hòa 1 và thua 3 (tỷ lệ giành điểm chỉ là 38%).

HLV Hoàng Văn Phúc với ĐT Việt Nam

Tháng 1, 2, 3/2013 Sau khi chia tay HLV Phan Thanh Hùng, HLV Hoàng Văn Phúc được mời làm HLV trưởng tạm quyền của ĐT Việt Nam. Trong 3 trận đấu trong tháng 1 và tháng 2, ĐT Việt Nam đã thi đấu 3 trận với kết quả: thắng Hyundai Mipo Dolphin 2-1 trong trận giao hữu trên sân nhà vào ngày 31/1, thua UAE 1-2 trên sân nhà vào ngày 6/2 và thua Hong Kong 0-1 trên sân khách vào ngày 22/3.

Tháng 5/2013 Ngày 16/5/2013 đánh dấu một cột mốc đáng nhớ khi sau 3 trận cầm quân trên cương vị HLV tạm quyền, HLV Hoàng Văn Phúc đã chính thức đặt bút ký hợp đồng với VFF, trở thành HLV trưởng của ĐT Việt Nam và ĐT U23 Việt Nam với mục tiêu là đưa ĐT Việt Nam lọt vào VCK Asian Cup 2015 còn ĐT U23 giành được huy chương tại SEA Games 27 Tuy nhiên, kết quả là ĐT Việt Nam đã đứng đội sổ ở vòng loại Asian Cup 2015, còn ĐT U23 Việt Nam bị loại ngay tại vòng bảng SEA Games 27.

***

ĐT Việt Nam với vòng loại Asian Cup 2015

Thất vọng nhất trong lịch sử

Kể từ khi quay trở lại hội nhập với đấu trường châu lục đến nay, ĐT Việt Nam đã tham dự tổng cộng 6 kỳ Asian Cup, trong đó có 5 kỳ Asian Cup góp mặt từ vòng loại (riêng Asian Cup 2007, ĐT Việt Nam với tư cách là một trong số 4 đội đồng chủ nhà đã lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào tới tứ kết và chỉ chịu dừng bước trước ĐT Iraq - đội bóng sau đó đã đăng quang ngôi vô địch Asian Cup 2007). Với kết quả chỉ giành được có đúng 3 điểm sau 6 trận (thắng 1 trận, thua 5 trận) để đứng ở vị trí đội sổ trong bảng đấu của mình (bảng E) tại vòng loại Asian Cup 2015, xếp sau cả UAE, Uzbekistan lẫn Hong Kong (Trung Quốc), ĐT Việt Nam của HLV Hoàng Văn Phúc chính là đội bóng có thành tích thi đấu thất vọng nhất trong số các ĐT Việt Nam từng tham dự vòng loại Asian Cup từ trước đến nay.


Thành Quang
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm