ĐT bóng đá nữ Việt Nam bắt đầu mục tiêu World Cup 2015

09/05/2014 15:26 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Kết thúc 2 đợt tập huấn liên tiếp tại Trung Quốc và Hàn Quốc, hôm nay, các thành viên ĐT bóng đá nữ Việt Nam sẽ bay thẳng về TP.HCM tập trung chuẩn bị cho các trận đấu tại VCK Asian Cup 2014 với mục tiêu đứng trong tốp 5 để giành một suất tham dự World Cup 2015 ở Canada.

1. Trước ngày lên đường về nước, chiều qua, thầy trò HLV Trần Vân Phát đã có trận giao hữu cuối cùng rất quan trọng với đối thủ rất mạnh là ĐT Hàn Quốc trên SVĐ thành phố Paju.

Trong trận đấu này, dù cho các cầu thủ ĐT Việt Nam đã chơi đầy nỗ lực, đặc biệt là trong phòng ngự, nhưng do đối phương quá mạnh nên thất bại là điều không thể tránh khỏi. Sau 90 phút thi đấu, đội bóng do HLV Yoon Dukyeo dẫn dắt đã có tới 5 lần xuyên thủng mành lưới khung thành thủ môn Kiều Trinh bên phía ĐT Việt Nam. Trước đó, ở 2 trận đấu (lượt đi và về) gặp CLB Huyndai Steel, ĐT Việt Nam đã hoà 2-2 và thua với tỷ số 1-2.

Nếu chỉ nhìn vào bề nổi thì kết quả giao hữu tại Hàn Quốc là tương đối thất vọng với đoàn quân của HLV Trần Vân Phát, nhưng thực tế mà đánh giá thì Hàn Quốc là một trong số 5 quốc gia có nền bóng đá nữ phát triển cùng trình độ hàng đầu châu Á.

Thế nên, việc ĐT Việt Nam có thua, thậm chí thua đậm như trận đấu chiều qua cũng không phải là điều gì đó bất ngờ. Vấn đề là các cầu thủ của ĐT Việt Nam rút ra được những bài học kinh nghiệm gì từ những trận đấu với các đối thủ mạnh như vậy và sự tiến bộ của đội được thể hiện như thế nào?

2. Tại VCK Asian Cup 2014 sẽ khai mạc vào ngày 14/5 tới tại TP.HCM, mặc dù ĐT Việt Nam có lợi thế được chơi tại sân nhà nhưng mục tiêu thiết thực nhất lại là đứng thứ 3 tại bảng A, từ đó đấu trận play-off với đội hạng 3 của bảng B để giành tấm vé thứ 5 đến Canada tham dự World Cup bóng đá nữ vào năm tới.

Quyết tâm, thực lực, lợi thế của ĐT Việt Nam là có nhưng không chỉ riêng HLV Trần Vân Phát và các học trò nhắm đến tấm vé thứ 5 dự World Cup mà còn có Thái Lan, Myanmar, hay kể cả đối thủ cùng bảng A là ĐT Jordan cũng có chung mục tiêu.  

Sau khi vượt qua ĐT Việt Nam ở trận chung kết môn bóng đá nữ SEA Games 27, ĐT Thái Lan đã thay HLV trưởng và được đầu tư nghiêm túc cho mục tiêu dự World Cup. Hồi tháng 4 vừa qua, ĐT Thái Lan cũng có 2 tuần tập huấn hiệu quả ở Osaka (Nhật Bản).  

3. Trong khi đó, Myanmar được giao cho HLV người Nhật Bản Kumada huấn luyện và như khẳng định của đội trưởng Moe Moe War, mục tiêu của ĐT Myanmar là giành vé dự World Cup và trình độ giữa Myanmar, Thái Lan và Việt Nam là tương đương nhau.

Jordan, đối thủ cạnh tranh vị trí thứ 3 với ĐT Việt Nam ở bảng A, cũng cho thấy những tiến bộ rõ rệt. Cách đây chưa lâu, Jordan đã vô địch giải bóng đá nữ khu vực Tây Á với những chiến thắng ấn tượng trước Palestine 10-0, Qatar 7-1 và Kuwait 5-0.

Ông Masahiko Okiyama, HLV người Nhật Bản của ĐT Jordan, cũng đặt quyết tâm giành suất thứ 5 dự World Cup 2015 cùng đội bóng của mình.

8 đội thi đấu

VCK Asian Cup 2014 có 8 đội bóng thi đấu từ ngày 14 đến 25/5 tới tại TP.HCM và Bình Dương, đây đồng thời cũng là vòng loại chọn 5 suất dự World Cup 2015 của khu vực châu Á. 4 đội bóng vào bán kết cùng đội thắng trong cặp đấu play-off giữa 2 đội đứng thứ 3 trong bảng sẽ giành quyền đến Canada năm 2015.

Tại bảng A, ĐT Việt Nam sẽ thi đấu cùng Australia, Nhật Bản và Jordan. Bảng B có sự góp mặt của Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan và Myanmar.

Đội tuyển Việt Nam là đối thủ đáng ngại

Hôm qua, ĐT bóng đá nữ Australia và Jordan đã đến TP.HCM và là những đội bóng quốc tế đến sớm nhất để chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2014.

HLV Alen Stajcic của ĐT Australia đánh giá: "Các cầu thủ Việt Nam có kỹ thuật tuyệt vời nhưng nhược điểm của họ là thể lực. Đội tuyển Việt Nam được thi đấu trên sân nhà nên tôi nghĩ họ hoàn toàn có thể khắc phục nhược điểm này và trở thành một đối thủ đáng ngại của chúng tôi".

Ngày 10/5 bắt đầu bán vé xem VCK Asian Cup nữ 2014

Từ ngày 14/5 đến ngày 25/5 tại TP.HCM sẽ diễn ra VCK Asian Cup nữ 2014. VFF đã có thông báo về kế hoạch bán vé như sau:

1. Mệnh giá vé: 50.000đ/ngày thi đấu

2. Thời gian bán vé: - Từ 10/5 (dự kiến từ 8h30 – 11h30’ và 14h – 16h) đến hết ngày 25/5 hoặc đến khi hết vé.

3. Ghi chú: - Công tác bán vé chỉ áp dụng đối với các trận đấu được tổ chức trên SVĐ Thống Nhất (TP.HCM). Với 2 trận đấu trên sân Bình Dương, BTC không bán vé và mở cửa cho khán giả vào xem.


Lâm Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm