Đồng Tháp muốn 'tung cờ trắng' trước Viettel

10/06/2018 06:44 GMT+7 | Hạng Nhất

(Thethaovanhoa.vn)- Đội bóng miền Tây từ chỗ ứng viên đua lên hạng với Viettel dường như muốn … học hỏi Long An bằng cách tự bắn vào chân mình khi để thua Hà Nội B ở vòng 7 chiều 9/6.

Đồng Tháp phải thắng Hà Nội B ngay tại Hàng Đẫy nếu không muốn bị Viettel bỏ quá xa trên bảng xếp hạng. Trước vòng 7, họ vẫn duy trì vị trí thứ 2 và kém đội bóng áo lính 6 điểm. Tuy nhiên, áp lực đó đã khiến thầy trò HLV Trần Công Minh chùn chân.

Hà Nội B thậm chí làm được điều trên cả đội bóng cùng thành phố Viettel mong đợi. Sự bùng nổ trong hiệp 2 của đội chủ nhà với 2 bàn thắng của Phạm Tuấn Hải và Trần Đức Nam trong vòng 5 phút, từ 75 đến 80 đã khiến đội khách ra về trắng tay.

Đồng Tháp tự bắn vào chân mình trong cuộc đua với Viettel đến suất lên chuyên. Ảnh: VPF
Đồng Tháp tự bắn vào chân mình trong cuộc đua với Viettel đến suất lên chuyên. Ảnh: VPF

Trận thắng này đã giúp Hà Nội B soán ngôi thứ 2 của chính Đồng Tháp. Với 12 điểm, Hà Nội B đang kém Viettel 5 điểm. Dù giải đấu còn dài nhưng thực lực hiện có, rất khó cho Viettel có đối thủ bám đuổi xứng tầm.

Ở trận đấu muộn còn lại trong ngày, Bình Phước bất ngờ bại trận đến 0-5 tại cao nguyên Đắk Lắk. Đội bóng miền Đông Nam Bộ đang xếp áp chót bảng xếp hạng, chỉ hơn đội cuối bảng Công an nhân dân 2 điểm. Cục diện giải hạng Nhất vẫn hứa hẹn nhiều quyết liệt ở thời gian còn lại của mùa bóng.

Kết quả vòng 7:

Bình Định TMS – Long An: 0-4

Huế - Viettel: 1-3

F.Tây Ninh – Công an nhân dân: 1-1

Đắk Lắk – Bình Phước: 5-0

Hà Nội B – Đồng Tháp: 2-0

Bảng xếp hạng tạm thời

Ảnh VPF

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm