Đồng đội cũ Công Phượng lên tuyển U23 Thái Lan

21/10/2021 05:59 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - U23 Thái Lan sẽ có sự phục vụ của Owen Charlie Buaphit, hậu vệ đang chơi bóng tại CLB cũ của Công Phượng ở Bỉ là Sint Truidense VV. Owen sẽ cùng 3 cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu khác được bổ sung vào đội U23 Thái Lan dự vòng loại U23 châu Á 2022.

Lịch thi đấu bóng đá U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2022

Lịch thi đấu bóng đá U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2022

Lịch thi đấu bóng đá U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2022. Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á. Lịch thi đấu bảng I vòng loại U23 châu Á.

Lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2022

Ngày 27/10, U23 Đài Bắc Trung Hoa vs U23 Việt Nam (17h00)

Ngày 30/10, U23 Myanmar vs U23 Đài Bắc Trung Hoa (17h00)

Ngày 2/11, U23 Việt Nam vs U23 Myanmar (17h00)

 

 

Trưởng đoàn bóng đá U23 Thái Lan Nuanphan Lamsan khẳng định đội tuyển đã nhận được sự trợ giúp về ngoại giao của nước Bỉ để hoàn thành thủ tục pháp lý cho Owen gia nhập đội kịp thời.

Cầu thủ trẻ này sẽ có mặt ở Mông Cổ cùng U23 Thái Lan để tập luyện, chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2022 diễn ra từ ngày 25/10.

bóng đá Việt Nam, vòng loại U23 châu Á, Công Phượng, lịch thi đấu vòng loại U23 châu Á, U23 Thái Lan, lịch thi đấu của U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á
Tài năng trẻ của Thái Lan Owen đang khoác áo đội bóng cũ của Công Phượng thi đấu ở Bỉ. Ảnh: TL

Nữ tỷ phú đang quản lý đội U23 Thái Lan cho biết: “Trường hợp này rất khó khăn với U23 Thái Lan vì nó liên quan tới pháp lý. Tôi xin cảm ơn Đại sứ quán Hoàng gia Thái Lan tại Brussels đã tạo điều kiện và xử lý đầy đủ các tư liệu cá nhân của Owen.

Tôi cũng có lời cảm ơn gửi đến Cục Hành chính, Bộ Nội vụ, Bộ phận đối ngoại của Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã giúp Owen kịp hoàn tất thủ tục về tập trung đội tuyển U23 Thái Lan lần này.

Owen và gia đình có cùng ý định khoác áo đội tuyển Thái Lan. Cậu ấy sẽ đến tập cùng đội vào đêm 23 tháng 10. Chúng tôi không lo cậu ấy sẽ không kịp hoà nhập với đội tuyển”.

Ngoài Owen được đào tạo và thi đấu cho CLB mà Công Phượng đã chơi ở đây năm 2019, đội tuyển U23 Thái Lan dự vòng loại U23 châu Á 2022 còn có nhiều cái tên đang thi đấu ở nước ngoài, trong đó, nổi bật là Thanawat Suengchitthawon.

Cầu thủ này từng ra sân ở giải Ngoại hạng Anh trong màu áo Leicester City và được HLV Akira Nishino điền tên vào đội hình thi đấu cho Thái Lan hồi tháng 6 vừa qua ở UAE. Thanawat được chọn là đội trưởng U23 Thái Lan ở vòng loại U23 châu Á 2022.

Thanawat và Benjamin Davis được kỳ vọng sẽ là bộ đôi tiền vệ trung tâm chủ chốt của U23 Thái Lan. Davis từng khoác áo U23 Thái Lan dự vòng chung kết U23 châu Á 2020 trên sân nhà. 

Cầu thủ còn lại của U23 Thái Lan đang chơi bóng ở châu Âu là hậu vệ Jonathan Khemdee. Jonathan Khemdee năm nay mới 19 tuổi, là thành viên đội 1 ở CLB Odense Boldklub của Đan Mạch.

U23 Thái Lan dù vậy vẫn không thể có được đội hình tốt nhất mà HLV Worawut Srimaka mong muốn khi các cầu thủ hay nhất trong nước như tiền vệ Punya, tiền đạo Suphanat không thể tới Mông Cổ vì bận thi đấu cho CLB ở Thai League 1.

Tại vòng loại U23 châu Á 2022, U23 Thái Lan nằm tại bảng J đầy khó khăn cùng Malaysia, Lào và chủ nhà Mông Cổ.

Thầy trò HLV Worawut Srimaka sẽ gặp đội chủ nhà Mông Cổ vào ngày 25/10, sau đó lần lượt gặp Lào (28/10) và Malaysia (31/10). 

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm