Đội tuyển Việt Nam trở về bản ngã…

18/11/2021 06:06 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Việc chưa thể có được điểm số đầu tiên tại Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 đã phản ánh được khoảng cách về trình độ giữa đội tuyển Việt Nam với các đội bóng hàng đầu khu vực. Song, thất bại cũng là cách để biết nhìn nhận lại vị trí của bóng đá Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Đội tuyển Việt Nam: 6 trận thua và nhiều bài học

Đội tuyển Việt Nam: 6 trận thua và nhiều bài học

Thầy trò HLV Park Hang Seo toàn thua 6/6 trận bảng B Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 đã khiến không chỉ CĐV mất vui mà bản thân đội tuyển đang chịu áp lực cực lớn. Tuy nhiên, đây là điều cần thiết để đánh giá đúng thực lực nền bóng đá, trước khi đến Singapore bảo vệ chức vô địch AFF Cup 2021.

Đội tuyển Việt Nam đang có thành tích kém nhất bảng B khi đã nhận 6 trận thua liên tiếp. Mọi thứ có lẽ đã được dự báo từ trước khi đây là một sân chơi hoàn toàn khác biệt so với những gì chúng ta đã trải nghiệm.

HLV Park Hang Seo cũng thừa nhận : “Tôi cho rằng nếu Việt Nam tham vọng ở vòng loại này thì đó là quá sức”.

Chúng ta bước vào giải đấu với tâm thế sẽ chiến đấu hết mình, để cọ xát, học hỏi kinh nghiệm và nâng cao trình độ bản thân. Điều đó đã phần nào được thể hiện xuyên suốt 6 lượt trận vừa qua. Tuy chưa thể dành chiến thắng nhưng màn trình diễn của toàn đội đều cho thấy sự quyết tâm cho đến phút giây cuối cùng. Vấn đề cốt lõi, chúng ta vẫn chưa thể vươn tầm châu lục.

Bóng đá Việt Nam đã có những khoản thời gian thăng hoa với những chiến tích lịch sử. Tuy nhiên, men say chiến thắng đôi khi đã khiến chúng ta quên đi vị trí vốn có của mình hiện tại. So sánh với chính Thái Lan cách đây 4 năm khi họ cũng lọt vào Vòng loại thứ 3 World Cup, thành tích của chúng ta còn tệ hơn khi Thái Lan đã giành được 2 điểm còn chúng ta vẫn chưa thể có điểm số đầu tiên.

Trở lại với tình hình của bóng đá Việt Nam hiện tại. Thầy trò HLV Park Hang Seo đã quá quen thuộc với thế hệ những Quang Hải, Công Phượng, Văn Toàn…, những tuyển thủ đã đưa khán giả Việt Nam trải qua đủ các cung bậc cảm xúc khác nhau trong 3 năm qua. Thế nhưng, liệu thế hệ này có tiếp tục duy trì được điều đó mãi hay không?

bóng đá Việt Nam, ĐT Việt Nam, dtvn, Park Hang Seo, AFF Cup, vòng loại World Cup, Tấn Trường, Tuấn Anh, Công Phượng, Quang Hải, trực tiếp bóng đá Việt Nam
Bóng đá Việt Nam vẫn cần củng cố phần nền móng khi lứa U23 đang có dấu hiệu thiếu chất. Ảnh: Hoàng Linh

Nên nhớ, Trung Quốc đã vật lộn gần 20 năm vẫn chưa thể trở lại sân chơi World Cup. Iraq, Qatar, UAE…, cũng cạnh tranh rất gay gắt để khẳng định vị trí của mình tại khu vực. Vậy nên, hành trình lần đầu tham dự vòng loại World Cup của đội tuyển Việt Nam mới chỉ là bước khởi đầu để trải nghiệm sức mạnh đích thực của đẳng cấp Châu Á.

“Để đội tuyển Việt Nam tiến lên thì không gì khác, chúng ta phải tiến vào vòng loại cuối cùng trong những giải đấu tiếp theo một cách thường xuyên hơn nữa. Đó là mục tiêu lớn mà bóng đá Việt Nam cần có những phương án cụ thể”- HLV Park Hang Seo trải lòng.

Để làm được điều này, cần phải xây dựng từ gốc rễ mà cụ thể ở đây là công tác đào tạo trẻ. Bóng đá Việt Nam đã thành công với lứa cầu thủ 95-98, nhưng từ đó về sau vẫn chưa thể trình làng thêm những cầu thủ tiềm năng nào khác. Trên hàng công, thiếu hẳn các chân sút “chân tiền”. Những chấn thương liên tiếp của Đình Trọng, Văn Hậu và nghiêm trọng nhất là Hùng Dũng đã khiến sức mạnh của đội tuyển Việt Nam giảm đi trông thấy. Đó còn chưa kể sự sa sút của những Văn Thanh, Phan Văn Đức, Hồng Duy,…

Nhìn vào cấp độ trẻ khi U23 Việt Nam thi đấu tại vòng loại U23 châu Á, cái bóng quá lớn tại Thường Châu năm nào đang để lại những áp lực lên vai các cầu thủ trẻ. Tuy giành chiến thắng sau 2 lượt trận nhưng cái cách mà U23 Việt Nam thể hiện vẫn chưa thực sự đem lại sự an tâm cho người hâm mộ. Nhất là khi đây chính là tương lai của bóng đá nước nhà.

Vấn đề của bóng đá Việt Nam còn nằm ở V-League, nơi cần ươm chồi cho các vị trí cốt tử như tiền đạo. Rất ít khi thấy các cầu thủ trẻ Việt Nam được thi đấu tại V-League và hạng Nhất. Và không thể trông chờ chỉ trong một thời gian ngắn mà trình độ của các cầu thủ có thể nhảy vọt lên được. Cơ hội cần được tạo ra nhưng những áp lực về thành tích đôi khi lại khiến các câu lạc bộ cân nhắc.

Bóng đá Việt Nam sắp tới sẽ hướng đến những mục tiêu như U23 châu Á, ASIAD và quan trọng nhất là bảo vệ 2 chức vô địch tại SEA Games và AFF Cup. Tấm gương của bóng đá Thái Lan vẫn còn đó, VFF cần thận trọng và phát triển có kế hoạch, bền vững. Bởi “đạt đến đỉnh vinh quang đã khó, giữ vững trên đỉnh vinh quang ấy thậm chí còn khó hơn”.

Quang Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm