Đội tuyển Việt Nam: 'Nếu Mạc Hồng Quân được HLV Park chọn thì cũng xứng đáng'

31/05/2019 06:19 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Đó chính là lời khẳng định của HLV Phan Thanh Hùng sau khi chứng kiến Mạc Hồng Quân ghi cú đúp bàn thắng để giúp Than Quảng Ninh cầm hòa 3-3 trước chủ nhà Viettel, tại vòng 12 V-League 2019.

HLV Viettel bênh vực Bùi Tiến Dũng và Quế Ngọc Hải

HLV Viettel bênh vực Bùi Tiến Dũng và Quế Ngọc Hải

Trợ lý Hải Biên nhấn mạnh rằng việc Viettel hòa 3-3 trước Than Quảng Ninh không có lỗi của bộ đôi trung vệ Quế Ngọc Hải - Bùi Tiến Dũng.

 

Chú thích ảnh
Tại vòng 12 V-League, Than Quảng Ninh có chuyến làm khách trước Viettel trên sân Hàng Đẫy và được HLV Park Hang Seo cùng trợ lý Lee Young Jin dự khán. Mục tiêu của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng là giành trọn 3 điểm trước khi tạm nghỉ cho đợt tập trung U23 và ĐTQG Việt Nam. Ở trận đấu này, Mạc Hồng Quân đảm nhiệm vị trí tiền đạo lùi.

 

 

Chú thích ảnh
Mạc Hồng Quân thi đấu tích cực, liên tục có mặt ở những điểm nóng trên sân, không ngại tranh chấp với các ngoại binh bên phía CLB Viettel.

 

Chú thích ảnh
Bất ngờ đã xảy ra trên sân Hàng Đẫy khi Viettel mở tỷ số ở ngay phút thứ 5 và tạm dẫn 2-1 Than Quảng Ninh trước khi hiệp 1 kết thúc.

 

Chú thích ảnh
Mọi nỗ lực tấn công của thầy trò HLV Phan Thanh Hùng được đền đáp ở ngay đầu hiệp 2. Tiền vệ Nghiêm Xuân Tú thực hiện pha đá phạt bên cánh phải, tạo điều kiện để Mạc Hồng Quân đánh đầu gỡ hoà 2-2 cho Than Quảng Ninh.

 

Chú thích ảnh
Tuy nhiên niềm vui của Than Quảng Ninh chẳng kéo dài được lâu. Mạc Hồng Quân và các đồng đội tiếp tục bị Viettel vươn lên dẫn trước với tỷ số 3-2 ở phút 59, sau tình huống Joao De Souza đánh đầu hạ gục thủ môn Tuấn Linh.

 

Chú thích ảnh
Tưởng như Viettel cầm chắc chiến thắng thì đúng ở những phút bù giờ cuối cùng, Mạc Hồng Quân lại toả sáng với pha đánh đầu gỡ hoà 3-3 cho Than Quảng Ninh. Đây là bàn thắng thứ 5 của tiền đạo 27 tuổi sau 12 vòng đấu tại V-League 2019. Dù vậy anh lại không có tên trong danh sách tập trung ĐTQG Việt Nam dự King’s Cup 2019 vừa được HLV Park Hang Seo công bố.

 

Chú thích ảnh
Trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Phan Thanh Hùng khẳng định: "Quyết định không triệu tập Mạc Hồng Quân lên ĐTQG Việt Nam của HLV Park Hang Seo không phải sai hay đúng. Cậu ấy phải cố gắng. Mỗi HLV đều có một cách nhìn nhận riêng. Tôi tôn trọng quyết định của HLV Park Hang Seo vì ông ấy có lý. Nhưng nếu Mạc Hồng Quân được lựa chọn thì cũng xứng đáng".

 

Chú thích ảnh
HLV Phan Thanh Hùng nhấn mạnh: "Nếu hôm nay Mạc Hồng Quân đạt phong độ cao thì tuyến giữa của Than Quảng Ninh sẽ phòng ngự tốt hơn. Cậu ấy và Xuân Tú phối hợp ở cánh phải và nếu bắt nhịp được trận đấu sớm thì Than Quảng Ninh có thể gây nhiều khó khăn cho Viettel".

 

Chú thích ảnh
Trong khi đó, Mạc Hồng Quân chia sẻ rằng: "Tôi nghĩ bình thường thôi. 2 năm qua tôi không có tên trên ĐTQG Việt Nam và lần này cũng thế nên cũng không có vấn đề gì cả. Việc không được triệu tập càng khiến tôi nỗ lực nhiều hơn. Tôi chỉ cố gắng cống hiến hết mình cho Than Quảng Ninh, không suy nghĩ quá nhiều về việc trên khán đài có ai. Tôi chỉ cố gắng tập trung tốt nhất cho trận đấu ngày hôm nay".

 

Chú thích ảnh
Mạc Hồng Quân thừa nhận: "Tôi nghĩ cơ hội luôn rộng cửa cho các cầu thủ thi đấu ở V-League. Tôi đã cố gắng hết mình và sẽ tiếp tục cố gắng để có trận đấu tiếp theo tốt để hy vọng có tên trên ĐT Việt Nam. Là một cầu thủ chuyên nghiệp ai cũng muốn cống hiến cho ĐTQG và tôi cũng như vậy. Nếu không có động lực như thế thì không nên đá bóng".

 

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm