Đội tuyển Việt Nam đấu tập U22: Ở hai đầu nỗi nhớ

19/08/2021 14:06 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Khi cả đội tuyển quốc gia lẫn U22 Việt Nam cùng tập trung, tất nhiên, mọi sự chú ý đều dồn vào “đàn anh”. Nhưng, không vì thế mà “ngó lơ” hậu bối bởi họ là tương lai của bóng đá nước nhà.

Bóng đá Việt Nam hôm nay:  Đội tuyển Việt Nam đấu tập với U22

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Đội tuyển Việt Nam đấu tập với U22

Bóng đá Việt Nam hôm nay: Đội tuyển Việt Nam đấu tập với U22 Việt Nam.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, tất cả đội tuyển đều tề tựu về Hà Nội. Không chỉ là ĐTQG mà còn có cả U22 Việt Nam, đội tuyển nữ và đội tuyển futsal. Mỗi đội đều có nhiệm vụ riêng. Và thật đặc biệt, ĐTQG cùng U22 Việt Nam được phân bố tập luyện ở địa điểm gần nhất cũng như gần một khung giờ thời gian.

Tất nhiên, mọi sự chú ý đều nhắm về phía “đàn anh” bởi thương hiệu và hấp lực của ĐT Việt Nam. Điều này không quá bất ngờ khi Quang Hải cùng đồng đội đã tạo nên vô số thành công cho bóng đá nước nhà trong những năm qua. Họ chính là người được chờ đợi sẽ có kết quả khả quan ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Cánh cửa đến với World Cup đã rất gần nhưng cũng thật xa tại vòng loại này. Tuy vậy, chính VFF cũng đã có cái nhìn thực tế khi xem vòng loại thứ 3 tới đây là cơ hội để cọ xát, tích lũy kinh nghiệm để hướng đến mục tiêu xa hơn trong tương lai gần. Thế nhưng, việc được thi đấu với các đội bóng hàng đầu châu lục như Saudi Arabia, Australia hay Nhật Bản và cả Trung Quốc cũng tạo nên “lực hấp dẫn” lớn đến người hâm mộ.

Mọi hoạt động, gần như nhỏ nhất, đều được người hâm mộ chờ đợi. Trong khi đó, lực lượng U23 Việt Nam đều gồm những cá nhân ít tên tuổi. Họ chưa có nhiều thành công về phương diện cá nhân hay tập thể; thậm chí, nhiều cầu thủ đang thi đấu ở hạng Nhất và cả hạng Nhì. Người hâm mộ cũng khó nhớ mặt, thuộc tên họ.

Đặt lên bàn cân, các cầu thủ U23 Việt Nam có thấy chạnh lòng về mức độ quan tâm ư? Theo cảm quan của người viết, sẽ không có thứ cảm xúc đó bởi ai cũng hiểu, lên tập trung cùng U23 Việt Nam là một vinh dự lớn. Hơn thế, họ còn sắp đại diện cho bóng đá nước nhà chinh chiến ở vòng loại U23 châu Á 2022; đấu trường mà chính “đàn anh” từng giành ngôi Á quân.

bóng đá Việt Nam, tin tức bóng đá, dtvn, dtvn đấu u22 việt nam, park hang seo, đội tuyển việt nam đấu tập, lịch thi đấu vòng loại thứ ba World Cup, vff
Đội tuyển Việt Nam đang nhận được sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ. Ảnh: VFF

Họ sẽ hiểu được, để được như “đàn anh” bây giờ, tất cả đều phải nỗ lực, cố gắng chứng minh năng lực. Và U23 là giới hạn phù hợp để họ thể hiện giá trị của mình. Nên nhớ, VFF đặt mục tiêu thiết thực giành vé World Cup ở các kỳ sau. Rõ ràng, lứa U23 hiện tại sẽ cùng “đàn anh” gánh vác trọng trách đó. Muốn ngồi như vị trí của Quang Hải bây giờ, tất cả đều phải trải qua vị thế của “đàn em”. Bởi trước đó, chính Quang Hải cùng đồng đội cũng ở vị thế như U23 Việt Nam bây giờ.

Mọi hấp lực đều đổ dồn về phía đội tuyển Việt Nam ngay lúc này. Nó không chỉ đến từ thương hiệu mà qua các động thái nhỏ. Khi cả đội chuẩn bị hành trang bay sang Saudi Arabia, điều mà người hâm mộ quan tâm nhất là ai sẽ ở lại Việt Nam và ai sẽ lên máy bay để chinh chiến.

Một trong những cái tên đầu tiên khó tham dự trận gặp Saudi Arabia là Đoàn Văn Hậu. Hậu vệ sinh năm 1999 đang điều trị chấn thương và chưa thể ra sân. Anh chủ yếu tập điều trị trong thời gian. Với Đoàn Văn Hậu, đây là nỗi cám cảnh khi chấn thương luôn thường trực ở cầu thủ này kể từ ngày sang Hà Lan khoác áo Heerenveen vào năm 2019.

Nỗi buồn kết đọng với Văn Hậu. Và một người khác cũng có thể sớm nói lời chia tay là tân binh Tiến Anh. Cầu thủ này chưa thể bình phục chấn thương. Thậm chí, khi có thể trạng tốt nhất, khả năng cạnh tranh suất ở đội tuyển của Lê Tiến Anh không cao. Đó cũng là nỗi lòng của các tân binh khác bởi cách dụng binh của ông Park.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc đề cao chủ nghĩa thực dụng, an toàn. Ông muốn làm việc với các cầu thủ hiểu từng ý đồ, chiến thuật thay vì có sự mạo hiểm trong việc trao cơ hội cho các cầu thủ mới. Thế nên, không quá đỗi ngạc nhiên nếu Phạm Tuấn Hải, Trương Văn Thiết hay Hồ Tuấn Tài bị gạch tên lần này.

Tất nhiên, nếu bị loại, họ phải buồn chứ? Đó là cảm xúc quá đỗi bình thường. Song, ắt hẳn, bản thân mỗi tân binh khi lên tuyển cũng đều chuẩn bị tâm lý này rồi. Thế nhưng, họ có thể vui cho bản thân khi giá trị về mặt hình ảnh, thương hiệu sẽ tăng. Tập luyện ở đội tuyển cùng với HLV Park Hang Seo cũng là trải nghiệm quý báu với họ.

Hòa trong thứ cảm xúc lẫn lộn đó, tất cả đều hướng về ngôi sao trên ngực áo để cùng cổ vũ cho tuyển Việt Nam có kết quả khả quan ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Gia Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm