Đội trưởng Duy Khanh bị Đồng Tháp cho 'tạm dừng tập trung': Không phải bị 'trả đũa'

23/05/2015 12:43 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Vừa qua Công ty CPPT bóng đá Đồng Tháp đã đưa ra thông báo “tạm dừng tập trung cầu thủ bóng đá” đối với đội trưởng Duy Khanh vì lý do tiền vệ này xin thanh lý hợp đồng rồi sau đó lại đề nghị ở lại đội bóng. Phóng viên Thể thao & Văn hóa  đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Hữu Phước (Thường trực HĐQT Cty CPPT bóng đá Đồng Tháp) về vấn đề này.

* Thưa ông, ông có thể cho biết vì sao CLB lại đưa ra quyết định tạm dừng tập trung đối với cầu thủ Duy Khanh?

- Trước trận đấu với SHB Đà Nẵng vào ngày 25/4, cầu thủ Duy Khanh có đến bộc bạch với HLV trưởng Phạm Công Lộc về việc muốn thanh lý hợp đồng và xin ra đi, nhưng trước tình thế khó khăn của đội bóng bấy giờ là thiếu người do chấn thương và thẻ phạt, Ban huấn luyện có động viên xin Duy Khanh ở lại đá dùm 2 trận gặp SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T rồi sẽ giải quyết theo nguyện vọng của Duy Khanh. Sau đó, bản thân Nguyễn Duy Khanh cũng có đến gặp  lãnh đạo Cty để xin thanh lý hợp đồng

* Vậy ông có thể cho biết cụ thể kết quả làm việc giữa đại diện Cty CPPT bóng đá Đồng Tháp và cầu thủ Duy Khanh ?

- Sau khi thi đấu xong trận gặp Hà Nội T&T, cầu thủ Duy Khanh có đến gặp ban lãnh đạo Cty để làm việc về chuyện xin thanh lý hợp đồng. Sau đó tôi đưa ra hướng giải quyết cho Duy Khanh theo đúng với hợp đồng, tức là nếu Duy Khanh muốn ra đi thì phải trình đơn và bồi thường theo đúng với hợp đồng mà mình đã ký, sau đó Duy Khanh lại xin với chúng tôi vài ngày để suy nghĩ.

Thế nhưng, sau khi quay trở lại, Duy Khanh lại có ý định muốn tiếp tục ở lại thi đấu cho Đồng Tháp đến hết giai đoạn 2. Tuy nhiên, Duy Khanh lại ra điều kiện với chúng tôi là phải thay đổi một vài điều khoản trong hợp đồng, nhưng chúng tôi chỉ ghi nhận và sẽ trả lời sau khi họp ban điều hành đội bóng .

Sau khi đã thống nhất ý kiến với các bên của ban lãnh đạo (bao gồm cả HLV Phạm Công Lộc) về việc trong thời gian qua ở một vài trận đấu, Duy Khanh thi đấu không đáp ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật và có nguyện vọng ra đi cho nên chúng tôi quyết định không tập trung Duy Khanh trong thời gian tập luyện cho giai đoạn 2, mà cho Duy Khanh nghỉ phép đến ngày 28/5 để tạo điều kiện cho Duy Khanh rộng đường tìm đơn vị khác.

* Vậy theo ông, vụ việc dẫn đến có những hiểu lầm trong thời gian qua như truyền thông đã đưa tin gần đây là từ đâu?


Tương lai của Duy Khanh (trái) ở Đồng Tháp đang bị đặt dấu hỏi to tướng. Ảnh: Quốc Tài

- Tôi cũng được biết vừa qua cũng có những thông tin trái chiều về việc này, và tôi khẳng định rằng không có chuyện “đòn trả thù” với Duy Khanh. Trước đây khi Duy Khanh thưa kiện Cty TNHH bóng đá Đồng Tháp (đã giải thể) thì anh ấy cũng có đến trình bày với chúng tôi, chúng tôi hoàn toàn cho phép và ủng hộ Duy Khanh, vì đó chính là quyền lợi của Duy Khanh.

Bởi thế, nói chúng tôi cố tình gây khó khăn cho Duy Khanh là hết sức hiểu lầm và gây ảnh hướng đến Cty chúng tôi.

Chúng tôi cho Duy Khanh nghỉ phép trong thời gian đội bóng tập huấn ở Phú Quốc nhằm tạo điều kiện cho Duy Khanh đi tìm đội bóng khác theo đúng với nguyện vọng ra đi của Duy Khanh. Chúng tôi có đưa giấy thông báo ghi rõ là “ tạm dừng tập trung cầu thủ bóng đá” chứ không phải là “đình chỉ” .

* Hướng giải quyết tiếp theo đối với cầu thủ Nguyễn Duy Khanh là như thế nào sau ngày 28/5, thưa ông?

- Chuyện này thì phải chờ xem phía Duy Khanh như thế nào, nếu như Duy Khanh đã tìm được đội khác thì đến để làm thủ tục thanh lý đúng theo hợp đồng mà Duy Khanh đã ký kết với Cty còn nếu như Duy Khanh vẫn chưa tìm được đội bóng nào thì chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục ngồi lại với nhau để bàn bạc lại với Duy Khanh chứ vẫn chưa định hướng trước.

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

Quốc Tài (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm