Đối thủ của Văn Lâm đang ghi điểm ở Nhật Bản

08/04/2020 21:28 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Thủ thành thuộc biên chế Muangthong United Kawin Thammasajan vừa được cho CLB đang chơi ở J-League 1 Consadole Sapporo mượn đã gây được nhiều ấn tượng trên đất Nhật Bản.

Thái Lan 0-1 Việt Nam: HLV Thái Lan không trách Kawin sau bàn thua phút cuối

Thái Lan 0-1 Việt Nam: HLV Thái Lan không trách Kawin sau bàn thua phút cuối

Bàn thua ở phút bù giờ thứ 4 của trận đấu sau tình huống phối hợp thiếu ăn ý giữa Tristian Do và Kawin Thamsatchanan đã nhấn chìm mọi nỗ lực vào chơi trận chung kết của đội tuyển Thái Lan. Nhưng HLV Sirisak Yodyardthai không trách cậu học trò đang chơi bóng tại Bỉ.

Thủ môn của ĐTQG Thái Lan Kawin Thammasajan đã trải qua CLB OH Leuven không mấy thành công. Ở giải đấu của Bỉ, Kawin liên tục đối diện với chấn thương và bị thất sủng.

Trở về Muangthong United, thủ thành này chỉ tập cùng Văn Lâm trong thời gian ngắn trước khi nhận lời đến J-League 1 chơi cho Consadole Sapporo theo hợp đồng cho mượn 2 năm.

Kawin đang thích nghi với cuộc sống ở Nhật Bản
Kawin đang thích nghi với cuộc sống ở Nhật Bản

Lý do của quyết định này bởi một phần Kawin có sự trợ giúp đắc lực của người bạn Chanathip Songkrasin. “Messi Thái” là cầu thủ hàng đầu tại CLB của Nhật Bản và đang giúp Kawin học thêm tiếng Nhật để thích nghi với cuộc sống mới.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Kawin tiết lộ do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang hoành hành, tỉnh Hokkaido nơi CLB của anh đang đóng quân vẫn ở trong tình trạng bị kiểm soát.

“Tôi đã ở cùng CLB Consadole Sapporo được gần 2 tháng, mọi thứ dần trở nên tốt hơn. Nhưng tôi vẫn phải học tiếng Nhật bởi vì hầu hết mọi người ở đây không nói tiếng Anh.

Chanathip Songkrasin giúp tôi thích nghi với đồng đội mới. Mục tiêu của chúng tôi ở đây là làm việc nghiêm túc 100% mỗi ngày. Tôi phải chứng tỏ bản thân với đội bóng vì ở đây, mọi vị trí phải cạnh tranh rất lớn”, Kawin cho biết.

Khi được so sánh về giải đấu J-League và Proxy League Division của Bỉ, Kawin nói: “Phong cách J-League chơi rất nhanh. Ở Bỉ thì tập trung vào sức mạnh, dùng sức mạnh để chiến đấu, lối chơi cũng tốc độ”.

Kawin đang kỳ vọng có thể trở lại phong độ cao nhất để lấy suất chính thức trong màu áo Consadole Sapporo lẫn ĐTQG Thái Lan. Thủ thành này nổi lên ở đội tuyển Thái Lan từ năm 2008 và hiện tại, cơ hội cho Kawin là rất lớn.

Ở J-League 2020, Consadole Sapporo đã mất thủ thành số 1 năm ngoái Gu Seong Yun do phải về Hàn Quốc thực hiện nghĩa vụ quân sự. Kawin vì thế có cơ hội lớn để cạnh tranh vị trí với các đồng nghiệp Nhật Bản.

Tại đây, Kawin cũng được định giá hạng 16/33 cầu thủ. Chanathip là cầu thủ có giá trị chuyển nhượng số 1 của CLB đang chơi ở J-League 1.

Dù tình hình dịch bệnh Covid-19 nhưng hiện tại, ở Nhật Bản và nhiều quốc gia khác, các CLB đã bắt đầu tập trung trở lại và đóng cửa tập kín. Giải VĐQG hàng đầu Nhật Bản ngoài Kawin và Chanathip còn có những cái tên như Theerathon Bunmathan đang chơi cho Yokohama Marinos, Dangda đang đá cho Shimizu S-Pulse, cầu thủ trẻ 20 tuổi Tawan đang chơi cho Cerezo Osaka.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm