Đối thủ của tuyển Việt Nam vắng 3 trụ cột, HAGL thất vọng vì không vào TOP 5 V-League

03/10/2018 16:33 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đối thủ tuyển Việt Nam AFF Cup vắng 3 ngôi sao, HLV HAGL thất vọng vì không đạt mục tiêu là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 3/10.

Đối thủ tuyển Việt Nam AFF Cup vắng 3 ngôi sao

Trước thềm AFF Cup 2018, tin không vui ập đến với đội tuyển Myanmar. Theo đó, HLV Antoine Hey sẽ không có sự phục vụ của bộ 3 ngôi sao gồm hậu vệ Zaw Min Tun, tiền vệ Kyi Lin và tiền đạo Kyaw Ko Ko vì những lý do khác nhau.

Kyi Lin và Kyaw Ko Ko gặp chấn thương nặng trước thềm giải đấu, hậu vệ Zaw Min Tun không được HLV Antoine Hey triệu tập vì lý do phong độ. “Chúng tôi sẽ ưu tiên các cầu thủ trẻ của mình trong đợt tập trung lần này.

Tại AFF Cup, cả đội sẽ cố gắng đạt được những mục tiêu của mình. Về Zaw Min Tun, cậu ấy là một cầu thủ giỏi nhưng hiện tại chúng tôi cảm thấy không cần thiết phải triệu tập ngôi sao này”, Liên đoàn bóng đá Myanmar trích lời HLV Antoine Hey và đăng lên trang chủ của mình. Tại AFF Cup 2018, Myanmar nằm ở bảng A cùng Việt Nam, Malaysia, Campuchia và Lào.

HLV HAGL thất vọng vì không vào được TOP 5 V-League 2018

HLV trưởng HAGL Dương Minh Ninh không hài lòng về thành tích của HAGL ở mùa bóng 2018 và hy vọng khán giả luôn đồng hành với câu lạc bộ trong mùa giải tiếp theo.

“Nói về thành tích của HAGL trong mùa giải vừa qua, tôi thật sự không vui. Đội bóng không đạt được mục tiêu nằm trong TOP 5. Tuy nhiên, tôi hài lòng về mặt lối chơi và sự tiến bộ của cầu thủ, mong CĐV luôn đồng hành và tin tưởng đội bóng trong chặng đường tiếp theo.”

Chú thích ảnh
Công Phượng và các đồng đội HAGL không đạt được mục tiêu lọt vào TOP 5 chung cuộc

Trước vòng đấu cuối cùng V-League 2018, HAGL đang xếp vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng và không thể lọt vào TOP 5 chung cuộc khi mùa giải kết thúc.

Bầu Hiển lên tiếng về việc tài trợ cho nhiều CLB

Chia sẻ với báo giới về chuyện về chuyện một ông chủ liên quan, chi phối đến nhiều đội bóng bầu Hiển nói rằng: "Như các bạn thấy đấy, cuối cùng nói gì thì nói, chúng ta hãy nhìn vào việc các đội bóng thi đấu, cống hiến trên sân cỏ và kết quả công khai, minh bạch, sòng phẳng. Đó là câu trả lời cho tất cả cho tất cả những người yêu mến bóng đá, quan tâm đến bóng đá".

Trước những ý kiến từ dư luận cho rằng bầu Hiển là "CĐV đặc biệt” của nhiều đội bóng, bầu Hiển nói: "Bóng đá chuyên nghiệp mà không có CĐV, không có các nhà tài trợ thì không thể phát triển được. Bóng đá rất cần những nhà tài trợ. Bóng đá Hà Nội và bóng đá Việt Nam muốn phát triển được thì không thể thiếu được những điều này".

Hé lộ danh sách tuyển Việt Nam dự AFF Cup, HLV Park ‘đau đầu’ với lịch đá giao hữu

Hé lộ danh sách tuyển Việt Nam dự AFF Cup, HLV Park ‘đau đầu’ với lịch đá giao hữu

Hé lộ danh sách tuyển Việt Nam chuẩn bị AFF Cup, HLV Park ‘đau đầu’ với lịch đá giao hữu là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt ngày 1/10.

U17 Việt Nam sang Nhật tập huấn

Đội tuyển U17 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV trưởng Đinh Thế Nam đã có mặt tại J-Village, Fukushima, Nhật Bản để tham dự Giải bóng đá quốc tế U17 trong khuôn khổ chương trình giao lưu thể thao trẻ (Jenesys) 2018.

Giải bóng đá U17 Jenesys 2018 có sự tham gia của 8 đội bóng và được làm 2 bảng. U17 Việt Nam nằm ở bảng B cùng với U17 Myanmar, U17 Campuchia và chủ nhà U17 Nhật Bản. Bảng A gồm có U17 Thái Lan, U17 Lào, U17 Trường trung học Shoshi (Nhật Bản) và U17 của CLB Bellmare (Nhật Bản).

Theo lịch thi đấu, U17 Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp U17 Myanmar vào ngày 5/10 tới. Tiếp đó, thầy trò HLV Đinh Thế Nam sẽ lần lượt gặp U17 Campuchia (ngày 6/10) và U17 Nhật Bản (ngày 7/10) tại vòng bảng.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm