Đổi thể thức King's Cup, tuyển Thái 'máu' gặp Việt Nam

08/05/2019 07:59 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Trước thềm King’s Cup 2019, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã quyết định tiến hành bốc thăm phân cặp cho giải đấu. Thay đổi khá bất ngờ này làm tất cả ngạc nhiên, bởi căn cứ theo thông lệ, 2 đội có thứ hạng cao hơn vào lúc này trên bảng xếp hạng FIFA sẽ gặp nhau. Nếu dựa vào căn cứ đó, đội tuyển Việt Nam gặp Curacao, còn Thái Lan sẽ đá cùng Ấn Độ.

Bóng đá Việt Nam ngày 7/5: Cầu thủ Việt kiều chưa lên tuyển Việt Nam, Thái Lan thay đổi thể thức King's Cup

Bóng đá Việt Nam ngày 7/5: Cầu thủ Việt kiều chưa lên tuyển Việt Nam, Thái Lan thay đổi thể thức King's Cup

Bóng đá Việt Nam ngày 7/5: Cầu thủ Việt kiều chưa thể lên tuyển Việt Nam, Thái Lan thay đổi thể thức King's Cup. Lịch thi đấu V League. Lịch thi đấu Thai League. Lịch thi đấu K League.

Vậy nên, với thể thức mới được Thái Lan đưa ra, rất có thể thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ chạm trán ngay chủ nhà ngay trong trận đầu tiên ở King’s Cup 2019. Phải chăng, người Thái đang nóng lòng muốn được gặp chúng ta ngay tức thì để phân cao thấp, khi thời gian qua, cả 2 chưa đụng độ nhau ở cấp độ ĐTQG, đồng thời, việc vị thế có phần chựng lại so với chúng ta đã làm người Thái “cay mắt”?

Người hâm mộ 2 nước hẳn sẽ phấn khích với điều này. Trong lúc đó, với ông Park, gặp Thái Lan sẽ là cơ hội tốt, để thử nghiệm nhân tố mới cùng một số cầu thủ Việt kiều.

VIDEO: Bàn thắng và highlights U23 Việt Nam 4-0 U23 Thái Lan

Ông Park đã từng chia sẻ cảm xúc của mình, sau khi U23 Việt Nam có chiến thắng thuyết phục 4-0 trước U23 Thái Lan, ở lượt trận cuối, bảng K, vòng loại U23 châu Á 2020: "Trong cuộc đời làm nghề thì chúng ta chẳng thể nào biết được tỉ số của các trận đấu. Chính tôi cũng không thể dự đoán trước được một trận đại thắng của Việt Nam trước Thái Lan như thế này.

Từ khi được bổ nhiệm làm HLV trưởng của đội tuyển Việt Nam thì tôi chưa có cơ hội được dẫn dắt ĐTQG để đối đầu với Thái Lan. Các cầu thủ đã thể hiện được mọi phẩm chất tốt nhất, đó là sự kiên cường, bất khuất, sự can đảm và thông minh.

Tất nhiên chúng tôi cũng có một chút may mắn nhưng may mắn chỉ đến với những người thực sự xứng đáng. Tôi muốn dành lời cảm ơn đến các cầu thủ về điều đó. Sau trận đấu này, phải khẳng định Việt Nam chẳng có gì phải sợ Thái Lan nữa cả”.

Thông điệp của ông Park như chạm vào tự ái của người Thái và hẳn khiến họ cảm thấy “nóng mặt”. Người Thái xem ra vẫn chưa phục khi thất bại trước Việt Nam là lứa U23 chứ chưa phải ĐTQG. Họ đã lên tiếng rằng ĐTQG của 2 bên cần có một trận đấu để tìm ra "vua" của bóng đá Đông Nam Á. Hẹn thầy trò HLV Park Hang Seo tại King’s Cup vào tháng 6 tới là điều không chỉ ở cầu thủ, còn cả người hâm mộ cũng nóng lòng.

Đã có nhiều hứa hẹn được chính người Thái đưa ra: "Chúng tôi luôn chào đón ông nhé, Mr Park. Chờ ông ở King's Cup 2019 tại cấp độ ĐTQG nhé". "Nói gì thì nói, chúng tôi nghĩ rằng ở cấp độ cao nhất, Thái Lan vẫn nhỉnh hơn Việt Nam một chút. Ở cấp độ này, Việt Nam mới gọi là bắt kịp Thái Lan thôi". "Cảm ơn ông vì đã cho Thái Lan một bài học. Ông rất giỏi và hẹn gặp ông ở King's Cup". "Thất bại vừa rồi cũng chỉ là một ngày mưa mà thôi, chúng tôi sẽ cải thiện và chắc chắn 100% là không để xảy ra chuyện tồi tệ như thế nữa".

Thậm chí, trên phiên bản tiếng Thái của ấn phẩm FOX Sport có bài viết với tiêu đề như một sự dẫn dắt: "Người hâm mộ Thái Lan muốn Voi chiến đối đầu đội tuyển nào ở trận khai màn King’s Cup?". Không ngạc nhiên, khi kết quả thăm dò cho thấy Việt Nam chính là đối thủ mà người hâm mộ Thái Lan muốn đối đầu nhất.

Mong ước được hội ngộ càng sớm càng tốt với đội tuyển Việt Nam, đang là điều khiến người hâm mộ Thái Lan đặc biệt quan tâm bởi trận này có ý nghĩa vô cùng lớn đến khả năng vô địch của Voi chiến tại King’s Cup lần này.

Ngoài Việt Nam đang là đội bóng số 1 ở khu vực ASEAN thì Ấn Độ lại gây được ấn tượng ở Asian Cup 2019, còn Curacao cũng là đội bóng chất lượng, sở hữu thứ hạng 82 trên bảng xếp hạng FIFA.

Lễ bốc thăm King's Cup 2019 sẽ được tổ chức vào lúc 14 giờ ngày 8/5 tại khách sạn Al Meroz Bangkok. Giải đấu được tổ chức vào ngày 5 đến ngày 8/6 trên sân Chang Arena của CLB Buriram United.

HLV Park Hang Seo và đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội vào cuối tháng 5 trước khi sang Thái tham dự King's Cup. Cùng thời điểm đó, U23 Việt Nam có trận giao hữu với U23 Myanmar trên sân Mỹ Đình vào ngày 7/6.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm