Đội phó U23 Việt Nam chấn thương, Kiatisuk vẫn rất tự tin

17/01/2016 10:39 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Những thông tin liên quan tới U23 Việt Nam và các diễn biến khác của VCK giải U23 châu Á 2016 là tâm điểm bản tin sáng ngày 17/1 này.

Đội phó U23 Việt Nam dính chấn thương

Hậu vệ đội phó U23 Việt Nam Nguyễn Thanh Hiền đã dính một chấn thương bắp chân trái khá nặng trong trận gặp U23 Jordan. Anh đã vắng mặt ở hai buổi tập vừa qua của U23 Việt Nam và nhiều khả năng sẽ không thể ra sân trước U23 Australia.

Ngoài Thanh Hiền, tiền đạo Phạm Văn Thành cũng bị sưng mu bàn chân và phải theo dõi buổi tập từ khán đài. Tiền đạo của Hà Nội T&T thậm chí đối mặt nguy cơ sớm chia tay giải đấu.

Nhật Bản, Hàn Quốc phô trương sức mạnh ở giải châu Á

U23 Nhật Bản và U23 Hàn Quốc đã lần lượt có những thắng lợi ấn tượng ở giải U23 châu Á. Nhật Bản tỏ rõ tư cách ứng viên vô địch khi hủy diệt đội bóng được đánh giá cao U23 Thái Lan 4-0. Cùng thời điểm đó, U23 Hàn Quốc đè bẹp U23 Yemen với cách biệt 5-0 để giành vé vào tứ kết.

Ngoài hai đội bóng trên, U23 Iraq cũng thắng 3-2 trước U23 Uzbekistan. Như vậy, đã xác định 3 đội vào tứ kết giải U23 châu Á 2016 là Nhật Bản, Hàn Quốc và Iraq.

Australia chắc thắng, HLV Miura đặt mục tiêu có điểm

Australia chắc thắng, HLV Miura đặt mục tiêu có điểm

HLV Aurelio Vidmar kêu gọi các cầu thủ U23 Australia phải xốc lại tinh thần để chiến đấu cùng U23 Việt Nam sau thất bại trước UAE ở trận ra quân. Trong khi đó, ông Miura đặt mục tiêu cùng U23 Việt Nam có điểm.



Kiatisuk vẫn tự tin

U23 Thái Lan đại bại 0-4 trước U23 Nhật Bản nhưng HLV Kiatisuk Senamuang vẫn rất tự tin. Trận thua này dường như đã nằm trong kế hoạch của U23 Thái Lan. Chia sẻ với báo giới trước trận gặp U23 Triều Tiên, Kiatisuk khẳng định: “Đối thủ U23 Triều Tiên không quá đáng ngại. Chúng tôi đã từng gặp họ ở vòng loại (hòa 0-0).

Tại trận đấu đó, U23 Thái Lan đã hoàn toàn kiểm soát được đối thủ. U23 Triều Tiên chỉ có hai cú sút ở trận đấu ấy. Chúng tôi đã luôn theo sát thông tin của họ từ đó tới nay và chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu cuối cùng”.

HAGL mất người ở Cúp tứ hùng

HAGL nhiều khả năng sẽ không có sự phục vụ của Phan Thanh Hậu ở Cúp Tứ hùng Gia Lai diễn ra từ ngày 18 tới 22/1 này. Anh dính chấn thương cổ chân và sẽ phải nghỉ thi đấu khoảng 2 tuần. Như vậy, Thanh Hậu sẽ chỉ có thể trở lại ở giải Tam hùng diễn ra từ 24 tới 29/1 tại Pleiku.

Cũng tại giải đấu này, Yokohama - đội bóng mới của Tuấn Anh, sẽ góp mặt.

Bạch Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm