Đội của Anh Đức, Tiến Linh đón thêm hàng tỷ đồng tài trợ

02/03/2019 04:50 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Trong sáng ngày đầu tháng 3, đội bóng được mệnh danh là “Chelsea Việt Nam” chính thức thông báo tin mừng đến các CĐV khi đón nhận nhà tài trợ mới đến từ Nhật Bản: Kamito.

Báo nước ngoài viết về Việt Nam: Công Phượng là người kế thừa Anh Đức

Báo nước ngoài viết về Việt Nam: Công Phượng là người kế thừa Anh Đức

Tờ Fox Sports Asia đã đưa ra 5 điểm nhấn đáng chú ý sau trận thua 2-3 của Việt Nam trước Iraq tại Asian Cup 2019.

Sau ba mùa bóng gần nhất gắn bó với Kappa, B.Bình Dương đã thay đổi nhà tài trợ khi thương hiệu thể thao Nhật Bản Kamito chào đón họ với bản hợp đồng khá hậu hĩnh. Ông Lê Hồng Cường, Tổng giám đốc CTCP thể thao – bóng đá Bình Dương, cho biết hợp đồng có thời hạn 3 năm và số tiền cụ thể không được tiết lộ.

Thủ môn Tấn Trường nói thêm: “Chúng tôi đã mặc trang phục này thi đấu ở cả 3 đấu trường là Siêu Cúp QG, V-League và AFC Cup. Nhìn chung bộ đồ mới thoải mái, thoáng hút mồ hôi tốt”. Bản hợp đồng với đối tác mới giúp B.Bình Dương duy trì thương hiệu tốt của họ trong làng bóng đá nước nhà.

B.Bình Dương nhận được gói hợp đồng tài trợ từ thương hiệu Nhật Bản trong 3 năm
B.Bình Dương nhận được gói hợp đồng tài trợ từ thương hiệu Nhật Bản trong 3 năm

CLB giàu truyền thống bậc nhất của bóng đá Việt Nam hiện tại luôn không lo ngại về vấn đề tài chính. Điều cần chú tâm nhất với HLV Trần Minh Chiến lúc này chính là chuyên môn của đội bóng. Sau mùa giải 2018 kết thúc ở ngoài top giữa, mục tiêu của B.Bình Dương chắc chắn sẽ phải lọt trong top đầu.

Bên cạnh đó, CLB sẽ vẫn duy trì phát triển nguồn lực người trẻ như định hướng vài năm qua. Trong buổi họp sáng 1/3, HLV Trần Minh Chiến cho biết với nguồn động viên tinh thần lớn vừa qua, B.Bình Dương có nhiều động lực để chinh phục mục tiêu cao trong mùa giải năm nay.

Trong năm 2018, B.Bình Dương đã vô địch Cúp QG và là CLB duy nhất ở giải quốc nội có thể ngáng đường Hà Nội đang là thế lực quá lớn.

Với nhà tài trợ Kamito, ngoài B.Bình Dương, họ còn có những đối tác khác như HAGL, SHB Đà Nẵng. còn có HA.GL, Đà Nẵng. Kamito sẽ tài trợ 3.720 món đồ gồm áo thi đấu, sinh hoạt, di chuyển, giày, vớ và phối hợp cùng B.Bình Dương tổ chức sản xuất và bán áo đấu cho các CĐV đội bóng này trong 3 năm.

Chỉ chuyện trang phục nhưng chi tiết này chứng tỏ bóng đá Việt Nam đã được nâng tầm đáng kể trong vài năm qua.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm