Đội bóng của Công Vinh đối mặt với án phạt, U19 Việt Nam tập huấn tại nước Anh

24/04/2018 17:36 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đội bóng của Công Vinh đối mặt với án phạt, U19 Việt Nam sẽ tập huấn tại nước Anh là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 24/4.

Đội bóng của Công Vinh đối mặt với án phạt

Đội bóng của Quyền Chủ tịch Công Vinh đang đứng trước nguy cơ nhận án phạt từ Ban Kỷ luật VFF sau khi để CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng trên sân Thống Nhất.

Cụ thể, tại vòng 6 V-League 2018, trong trận đấu giữa CLB TP HCM và CLB Hải Phòng, CĐV đất Cảng đã đốt 3 quả pháo sáng gây náo loạn khán đài.

Chú thích ảnh
Đội bóng của quyền Chủ tịch Lê Công Vinh đối mặt với án phạt

Đại diện BTC sân Thống Nhất cho biết, dù đã kiểm tra nghiêm ngặt nhưng vẫn không thể loại bỏ hoàn toàn pháo sáng ở cửa an ninh. Được biết, Ban Điều hành V-League 2018 đã gửi hồ sơ sang Ban Kỷ luật VFF và án phạt nhiều khả năng sẽ được đưa ra trong thời gian tới. Trước đó, ở vòng 1 V-League 2018, sân Hàng Đẫy của Hà Nội FC cũng bị phạt 40 triệu đồng do để CĐV Hải Phòng đốt pháo sáng.

U19 Việt Nam tập huấn tại nước Anh

Với mục tiêu tái lập kỳ tích tham dự VCK U20 World Cup, đội tuyển U19 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ có chuyến tập huấn tại Anh để tích lũy kinh nghiệm thi đấu. Trước đó, toàn đội sẽ sang Trung Quốc thi đấu giao hữu để chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á 2018 diễn ra ở Indonesia từ 1-14/7.

Trước khi chính thức bước vào VCK U19 châu Á 2018 khởi tranh để giành tấm vé dự U20 World Cup 2020, thầy trò Hoàng Anh Tuấn còn một chuyến tập huấn nữa tại Nhật Bản vào đầu tháng 10. Điều này được kỳ vọng sẽ giúp các cầu thủ U19 Việt Nam có một thể trạng và sự tự tin tốt nhất trước khi bước vào sân chơi châu lục từ 18/10 đến 4/11.

Chú thích ảnh
U19 Việt Nam sẽ có chuyến tập huấn tại Anh Quốc

U19 Việt Nam đã kết thúc giải giao hữu U19 Suwon JS Cup 2018 tại Hàn Quốc với thành tích rất khả quan. Sau trận thua 0-4 trước U19 Mexico ở trận ra quân, thầy trò Hoàng Anh Tuấn cầm hòa cả U19 Ma-rốc lẫn chủ nhà U19 Hàn Quốc.

Vào ngày 15/5 tới, đội tuyển U19 Việt Nam sẽ tập trung trở lại chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á 2018. Ở giải U19 Đông Nam Á 2018, U19 Việt Nam sẽ cùng bảng A với các đội là chủ nhà Indonesia, ĐKVĐ Thái Lan, Singapore, Philippines và Lào. Bảng B gồm Myanmar, Đông Timor, Malaysia, Campuchia và Brunei. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết.

Đội trưởng Omar lý giải sự sa sút phong độ của FLC Thanh Hóa

Chia sẻ trong buổi họp báo trước trận FLC Thanh Hóa và Yangon United trong khuôn khổ lượt trận cuối vòng bảng AFC Cup 2018, đội trưởng Omar đã lý giải về phong độ không tốt của đội bóng xứ Thanh trong thời gian qua: “Vì nhiều lý do nên chúng tôi có phong độ không tốt và đã không còn cơ hội đi tiếp ở AFC Cup dù ban đầu đội đặt ra mục tiêu vượt qua vòng bảng.

Trong mùa giải năm nay, chúng tôi có nhiều cầu thủ mới. Vì thế, giữa những người mới và người cũ có ít thời gian để hiểu nhau cả trên sân bóng lẫn trong cuộc sống. Tôi hy vọng trong tương lai gần, khi càng thi đấu với nhau nhiều thì chúng tôi sẽ càng hiểu nhau hơn. Toàn đội sẽ đặt quyết tâm giành chiến thắng trong trận đấu ngày mai”.

FLC Thanh Hóa hiện đứng thứ 3 ở bảng G với 5 điểm sau 1 trận thắng, 2 trận hòa và 2 trận thua, bằng điểm với đội xếp thứ 2 là Bali United nhưng kém hiệu số bàn thắng bại và kém đội đứng đầu Yangon United 7 điểm. Trận đấu giữa FLC Thanh Hóa và Yangon United chỉ còn mang tính thủ tục với đội bóng xứ Thanh khi họ đã bị loại.

HAGL nhận tin xấu từ Tuấn Anh

Sau ca phẫu thuật thành công tại Hàn Quốc, các bác sĩ dự đoán Tuấn Anh sẽ mất khoảng 6 tháng để có thể trở lại sân cỏ. Tuy nhiên, với một người đã từng có tiền sử về chấn thương nhiều như Tuấn Anh thì mọi chuyện lại diễn biến theo chiều hướng xấu đi. Cụ thể, theo thông tin mới nhất, tiền vệ Tuấn Anh sẽ không kịp hồi phục để tham dự ASIAD 18 hay AFF Cup 2018 do quá trình hồi phục sau phẫu thuật kéo dài đến 1 năm.

Sau pha va chạm với đồng đội phút 17, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh đã dính chấn thương nặng trong trận đấu giữa Hải Phòng và HAGL ở vòng 2 V-League 2018. Trước đó, tiền vệ người Thái Bình có tiền sử chấn thương và đã bỏ lỡ nhiều giải đấu quan trọng cùng U23 và tuyển Việt Nam.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm