Đội bóng cũ của Văn Lâm bỏ 20 tỷ đồng mua ngôi sao Thái Lan

07/07/2022 21:09 GMT+7 | Bóng đá Việt

Ngôi sao trẻ sáng giá bậc nhất của bóng đá Thái Lan những năm qua là Ekanit Panya được truyền thông xứ Chùa Vàng thông tin có giá trị chuyển nhượng tới 30 triệu baht (gần 20 tỷ đồng) để chấp nhận chuyển từ Chiangrai United tới Muangthong United.

Nhận định bóng đá nhà cái nữ Thái Lan vs Singapore. Nhận định, dự đoán bóng đá nữ Đông Nam Á (18h00, 8/7)

Soi kèo nhà cái nữ Thái Lan vs Singapore. Nhận định, dự đoán bóng đá nữ Đông Nam Á (18h00, 8/7)

Soi kèo nhà cái nữ Thái Lan vs Singapore. Nhận định, dự đoán bóng đá nữ Đông Nam Á (18h00, 8/7). Dự đoán bóng đá nữ Thái Lan vs Singapore. Tỷ lệ kèo bóng đá nữ Đông Nam Á.

CLB cũ của Văn Lâm chấp nhận bỏ ra số tiền trên để sở hữu Panya vì nhận thấy tiềm năng lớn của cầu thủ nhiều lần khoác áo U23 lẫn đội tuyển Thái Lan. Panya nổi bật từ thời HLV Akira Nishino và hiện tại là Alexandre Polking. Dưới thời HLV nào, Panya cũng là tài năng trẻ được đưa vào đội hình thi đấu.

Panya có giá trị chuyển nhượng cao ngất ngưởng ở bóng đá Thái Lan. Ảnh: Hoàng Linh
Panya có giá trị chuyển nhượng cao ngất ngưởng ở bóng đá Thái Lan. Ảnh: Hoàng Linh

Cầu thủ của Chiangrai United đã dính chấn thương nặng, phải mổ gối năm 2019 sau trận hoà 0-0 trước Việt Nam ở Mỹ Đình tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

Trở lại sau chấn thương, CLB chủ quản của Panya đã cho cầu thủ này đến Chiangmai United để thi đấu theo dạng cho mượn. Nhưng đội bóng này vẫn xuống hạng Thai League 2 và do đó, Panya được Chiangrai United bán đứt sau khi nhận lời đề nghị hấp dẫn lên đến 20 triệu baht của Muangthong United.

CLB giàu truyền thống của bóng đá Thái Lan đưa Panya về theo bản hợp đồng 4 năm (ưu tiên gia hạn thêm 2 năm) và trao luôn số 7 ưa thích cho cầu thủ này. Đội bóng cũ của Văn Lâm quyết tâm sẽ chơi khởi sắc hơn ở mùa giải tới và tiền đạo sinh năm 1999 là một trong những nhân tố chủ chốt.

Ở đó, Panya đã từng được các CLB của J-League 1 chú ý. Tuy nhiên, chấn thương gối năm 2019 đã khiến tương lai Panya gián đoạn. Cầu thủ này phải làm lại từ đầu và những gì diễn ra thời gian qua cho thấy Panya đã dần lấy lại đẳng cấp vốn có.

Ở tuổi 23, Panya đã cống hiến cho Chiangrai United từ năm 2015 và sưu tập đủ bộ danh hiệu VĐQG, Cúp QG lẫn Cúp Liên đoàn cho CLB chủ quản. Cầu thủ này ra đi cũng giúp CLB có thêm một khoản thu đáng kể. Panya có thể nhận lương tháng hơn 400 triệu đồng ở Muangthong United và tương lai còn có thể được những CLB lớn hơn để ý.

Về phần Muangthong United, đội bóng cũ của Văn Lâm cán đích mùa giải vừa qua với vị trí thứ 4. Họ có 49 điểm sau 30 vòng đấu và kém đội có HCĐ là Bangkok United 4 điểm.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm