Đội bóng Công Phượng thiệt trước thầy trò Lê Huỳnh Đức

30/05/2020 08:35 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Đàn anh của Công Phượng tại HAGL và hiện giờ là CLB TP.HCM là tiền vệ Vũ Anh Tuấn vừa dính chấn thương đứt dây chằng đầu gối. CLB TP.HCM sẽ chịu thiệt thòi khi tiếp SHB Đà Nẵng tối 30/5.

HAGL thua, Công Phượng có mừng khi ở lại TP.HCM?

HAGL thua, Công Phượng có mừng khi ở lại TP.HCM?

Trong ngày HAGL bị DNH Nam Định loại khỏi Cúp QG dù đặt mục tiêu nằm trong TOP 3, Công Phượng đã ghi dấu ấn với đội bóng chủ quản hiện thời là TP.HCM trên sân Bình Dương.

Vũ Anh Tuấn là tiền vệ trung tâm được HLV Chung Hae Seong thường xuyên sử dụng. Năm ngoái, Anh Tuấn ra sân 12 trận cho CLB TP.HCM và có 1 bàn thắng.

Tiền vệ nhiều kinh nghiệm này năm nay 33 tuổi và khoác áo đội bóng TP.HCM từ năm 2018.

Vũ Anh Tuấn gặp chấn thương nặng và có thể phải chia tay mùa bóng năm nay. Ảnh: TPHCM
Vũ Anh Tuấn gặp chấn thương nặng và có thể phải chia tay mùa bóng năm nay. Ảnh: TPHCM

Cầu thủ sinh năm 1987 bị đứt dây chằng đầu gối ở trận giao hữu với B.Bình Dương ngày 23/5 và đối diện với tương lai không nhiều màu hồng. Lãnh đạo TP.HCM xác nhận Anh Tuấn đã kiểm tra chấn thương và phải phẫu thuật. Việc thiếu vắng cầu thủ này ở giai đoạn còn lại của mùa bóng sẽ khiến HLV Chung Hae Seong phải tính toán người thay thế.

Hiện tại, Văn Thuận và Hoàng Thịnh là những cái tên được lựa chọn cho hàng tiền vệ trung tâm TP.HCM. Anh Tuấn cũng là cầu thủ quan trọng và cùng với Thanh Bình luôn sẵn sàng vào sân, đặc biệt trong mùa giải 2020 này, TP.HCM phải chơi ở nhiều đấu trường như Cúp QG, V-League lẫn AFC Cup. HLV Chung Hae Seong có thể sẽ phải đưa Alex Lima, cầu thủ đắt giá bậc nhất của CLB về hỗ trợ đồng đội ở vị trí này khi cần.

Trở lại với trận tiếp SHB Đà Nẵng ở vòng 1/8 Cúp QG diễn ra lúc 19h00 tối 30/5 tới ở sân Thống Nhất, Công Phượng và đồng đội sẽ đối diện với thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức không hề dễ chơi.

SHB Đà Nẵng đã đánh bại Huế 1-0 ở sân Tự Do tại vòng sơ loại bằng bàn thắng của Đức Chinh. Sự trở lại của Chinh “đen” là tin mừng cho HLV Huỳnh Đức.

Công Phượng được kỳ vọng sẽ lại toả sáng trước sự chứng kiến của CĐV Thống Nhất tối 30-5 tới. Ảnh: TPHCM
Công Phượng được kỳ vọng sẽ lại toả sáng trước sự chứng kiến của CĐV Thống Nhất tối 30-5 tới. Ảnh: TPHCM

Đặc biệt, SHB Đà Nẵng sẽ có sự trở lại của các ngoại binh do thi đấu với đội bóng V League như TP.HCM. “Sát thủ” Akinade, người cũ ghi bàn nhiều nhất cho TP.HCM mùa trước là cái tên đáng chú ý nhất. Khao khát trả đũa CLB cũ vì không gia hạn hợp đồng với mình có lẽ sẽ khiến tiền đạo Nigeria chơi hết sức. Cùng với Akinade, HLV Huỳnh Đức có thể sẽ chọn ngoại binh Tanda đá cặp. Đức Chinh do đó sẽ không bị kỳ vọng quá nhiều trên hàng công.

So với Đức Chinh, Công Phượng được tin tưởng nhiều hơn khi HLV Chung Hae Seong chỉ có 3 tiền đạo thực sự trong tay. Cùng với chân sút xứ Nghệ gần như chắc suất đá chính và Amido, chiến lược gia người Hàn Quốc chỉ còn Xuân Nam thay thế. TP.HCM do đó kỳ vọng rất nhiều về việc Công Phượng sẽ toả sáng. Bộ ba cầu thủ tiền đạo này đã góp 11 bàn cho TP.HCM đầu mùa năm nay.

Trận đấu này hứa hẹn sẽ thu hút sự chú ý của CĐV và HLV Park Hang Seo, đặc biệt khi có sự xuất hiện của các học trò ông gọi lên ĐTQG thời gian qua. BTC sân Thống Nhất đã thông báo bán vé vào cổng cho các CĐV như bình thường và những ai có nhu cầu tới xem trận đấu có thể mua vé. Mức giá được công bố cho các khán đài lần lượt là 50 nghìn đồng, 70 nghìn đồng, 100 nghìn đồng và 150 nghìn đồng.

Về truyền thống và phong độ, TP.HCM được đánh giá cao hơn khi họ đang sở hữu danh hiệu Á quân V-League và HCĐ Cúp QG 2019. Họ cũng đang dẫn đầu bảng V-League sau 2 trận toàn thắng.

So với một SHB Đà Nẵng đang đội sổ trên bảng xếp hạng, đội bóng miền Trung có vẻ sẽ kỳ vọng nhiều hơn cho mặt trận V-League với mục tiêu lọt vào TOP 8 để đua tranh. Cúp QG 2020 có thể sẽ là đấu trường không mặn mà với họ, không như TP.HCM đã đặt chỉ tiêu quyết tiến xa ở mọi giải năm nay.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm