Đoàn Văn Hậu lọt TOP 7 ngôi sao có thể tỏa sáng tại AFF Suzuki Cup 2018

29/04/2018 05:54 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Không phải đội trưởng Thanh Trung hay các đàn anh Công Phượng, Xuân Trường..., em út của đội tuyển Việt Nam Đoàn Văn Hậu mới được nhận diện là cầu thủ của đội tuyển Việt Nam có thể tỏa sáng tại AFF Suzuki Cup 2018.

Trang chủ của AFF Suzuki Cup trong bài viết gần đây đã liệt kê 7 cầu thủ hứa hẹn sẽ tỏa sáng tại AFF Suzuki Cup 2018, trong đó, hậu vệ trẻ Đoàn Văn Hậu của đội tuyển Việt Nam được nhắc đến đầu tiên.

"Ở một đất nước thường xuyên sản sinh ra những cầu thủ có lối chơi đậm chất kỹ thuật thì Đoàn Văn Hậu của Hà Nội FC nhanh chóng được đánh giá là một trong những hậu vệ trẻ xuất sắc nhất Đông Nam Á.

Hậu vệ cánh trái này chính là thành viên của đội tuyển U20 Việt Nam tham dự U20 World Cup năm 2017 và giờ đây đã trở thành trụ cột ở CLB và có tầm ảnh hưởng tại đội tuyển quốc gia.

Khả năng di chuyển linh hoạt, có thể dâng cao tấn công, kết nối tốt với hàng tiền vệ là điểm mạnh của Đoàn Văn Hậu ở bất kỳ cấp độ đội tuyển quốc gia nào mà Văn Hậu chơi.

Cầu thủ 19 này còn nổi bật với khả năng đánh đầu, những đường chuyền dài, các khoảnh khắc dâng cao tấn công nguy hiểm, khả năng đọc tình huống của Hậu cũng tương đối chính xác", đó là phần viết giới thiệu điểm mạnh của Đoàn Văn Hậu trong bài viết nói trên.

Đoàn Văn Hậu lên báo Hà Lan, đối thủ của SLNA ở AFC Cup bất ngờ chia tay HLV

Đoàn Văn Hậu lên báo Hà Lan, đối thủ của SLNA ở AFC Cup bất ngờ chia tay HLV

Hậu vệ Đoàn Văn Hậu lên báo Hà Lan, CLB Johor Darul Tazim chia tay HLV trưởng ngay trước cuộc đối đầu với SLNA ở AFC Cup 2018.

Ngoài Đoàn Văn Hậu của đội tuyển Việt Nam, những cầu thủ khác cũng được kỳ vọng sẽ tỏa sáng và trở thành phát hiện tại AFF Suzuki Cup 2018 còn có: Salime Rusyaidi (hậu vệ/tiền vệ, Singapore), Aung Moe Lwin (tiền vệ, Myanmar), Rashid Akhyar (tiền vệ, Malaysia), Sarachat Supachok (tiền vệ, Thái Lan), Faiq Bolkiah (tiền vệ/tiền đạo, Brunei), Egy Maulana (tiền đạo, Indonesia).

AFF Suzuki Cup 2018 sẽ diễn ra từ 8/11 đến 15/12 năm 2018 với sự thay đổi thể thức thi đấu. Cụ thể, 10 đội chia làm 2 bảng, mỗi bảng đá vòng tròn hai lượt (thay vì một lượt như trước đây), mỗi đội ở vòng bảng sẽ thi đấu 8 trận chứ không phải 3 trận.

Kết thúc vòng bảng, hai đội đứng nhất, nhì mỗi bảng vào đá bán kết và sau đó là chung kết (đều đá lượt đi, lượt về sân nhà, sân khách).

Phần thưởng cho các đội đoạt thứ hạng cao là 200.000 USD cho đội vô địch, 75.000 USD cho á quân và và hai đội giải ba mỗi đội nhận 50.000 USD.

Lâm Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm