Đỗ Merlo gieo sầu cho đội bóng cũ

26/02/2022 22:34 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Sài Gòn FC không thể tận dụng lợi thế sân nhà Thống Nhất để áp đảo SHB Đà Nẵng ở trận đấu muộn nhất vòng 1 V-League 2022 diễn ra vào tối 26/2. Và họ phải cần đến chút may mắn và sự toả sáng của Đỗ Merlo mới có thể giữ lại 1 điểm.

Sài Gòn FC đưa 4 cầu thủ sang Nhật Bản

Sài Gòn FC đưa 4 cầu thủ sang Nhật Bản

Chủ tịch CLB Sài Gòn Trần Hoà Bình vừa xác nhận có 4 cầu thủ của CLB này được gửi sang Nhật Bản chơi bóng trong tháng 2 tới.

Tiền đạo đã có 10 mùa giải cho SHB Đà Nẵng và là chân sút số 1 CLB này từ năm 2009 đến 2019 Đỗ Merlo đã cho thấy mình chưa bao giờ là người thừa ở V-League. Dù không được đội bóng sông Hàn sử dụng nhưng đến Nam Định hay Sài Gòn FC, chân sút Argentina đã nhập quốc tịch Việt Nam vẫn toả sáng đều đặn.

Merlo vẫn rất hữu dụng ở tuổi 37. Ảnh: VPF
Merlo vẫn rất hữu dụng ở tuổi 37. Ảnh: VPF

Trong trận mở màn V-League 2022 trên sân Thống Nhất, Merlo đã có màn trình diễn ấn tượng. Ở tuổi 37, tiền đạo cao 1m88 vẫn cho thấy nền tảng thể lực đảm bảo để chơi suốt 90 phút. Điều đó giúp HLV Phùng Thanh Phương luôn đề cao cầu thủ này và đưa Merlo vào sân chơi trọn vẹn.

Không phụ lòng tin tưởng của ban huấn luyện, trong thế trận bị dẫn trước, Merlo đã làm đầu tàu để thực hiện cuộc lội dòng để mang về 1 điểm quý giá cho Sài Gòn FC. Trong hiệp 1, Sài Gòn FC bị Osaguona chọc thủng lưới phút 21.

Đầu hiệp 2, cũng chính tiền đạo Nigeria “nổ súng” để nhân đôi cách biệt. SHB Đà Nẵng có vẻ đã tìm được một chân sút chất lượng sau giai đoạn đầu mùa rất khó khăn trong việc kiếm ngoại binh. Tuy nhiên, HLV Phan Thanh Hùng phải thay thế cầu thủ này ra sân từ phút 55 và SHB Đà Nẵng không còn mạnh mẽ trên hàng công.

Đội chủ sân Thống Nhất vùng lên mạnh mẽ trong hiệp 2 và nỗ lực của họ được tưởng thưởng xứng đáng với bàn gỡ 1-2 của Vieira trên chấm 11m phút 75. Và đến phút 87, Đỗ Merlo đã làm nức lòng CĐV nhà với cú đánh đầu sở trường để cân bằng tỷ số 2-2. Tổng cộng Merlo đã có 142 bàn thắng ở V-League sau khi đầu quân cho SHB Đà Nẵng, Nam Định và Sài Gòn FC từ năm 2009 đến nay.

Đây là một kết quả chấp nhận được với thầy trò HLV Phùng Thanh Phương, nhưng là điều khó được xem là thành công cho đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng. SHB Đà Nẵng chỉ biết tự trách mình khi không thể kèm cặp nổi công thần một thời của CLB.

Ở lượt trận thứ 2, Sài Gòn FC sẽ được nghỉ. Còn SHB Đà Nẵng sẽ trở về sân nhà để tiếp TP.HCM vào chiều 2/3.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm