Đỗ Merlo: Chuyện chưa kể sau hành trình dài nhập tịch Việt Nam

09/06/2017 18:35 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Gaston Merlo nhập tịch thành công, với tên gọi Đỗ Merlo. Hẳn phải suy nghĩ nhiều, lãnh đạo Công ty CP Thể thao SHB.ĐN mới dám đăng ký cái tên này. Tất nhiên, cũng phải yêu quý lắm, bầu Hiển mới cho phép chân sút đội bóng bên bờ sông Hàn mang họ Đỗ. Tài năng, sự chuyên nghiệp và đóng góp hơn 7 năm qua (dù không liên tục) của Merlo cho đội bóng áo cam, khiến từ lâu, anh đã như là công dân Đà Nẵng thực thụ.

Hành trình gian nan

Sau khi gặp chấn thương ở mùa giải 2014, Gaston Merlo trở lại nơi sinh ra là Argentina để chữa trị chấn thương và thi đấu. Đầu mùa giải 2016, khi SHB Đà Nẵng khủng hoảng hàng công, Gaston Merlo lại được “cầu viện”. Tuy nhiên, tiền sử chấn thương của tiền đạo này là điều mà đội bóng bên bờ sông Hàn e ngại. Merlo chỉ được lựa chọn khi Suleyman Diabate bị kết luận gặp vấn đề về tim.

Không được kỳ vọng nhiều nhưng Merlo đã thi đấu thăng hoa. Anh liên tục “nhả đạn” đều đặn. Bấy giờ, SHB Đà Nẵng đmới thở phào khi chứng kiến Merlo vẫn giữ được phong độ, Ban lãnh đạo đội bóng có những động thái nhằm nhập tịch cho chân sút này.

Gaston Merlo vẫn chưa thể là Đỗ Merlo

Gaston Merlo vẫn chưa thể là Đỗ Merlo

Lãnh đạo SHB Đà Nẵng cho biết, tiền đạo Gaston Merlo vẫn chưa nhập tịch thành công. Nếu mọi việc không tiến triển suôn sẻ thì đội chủ sân Hòa Xuân sẽ thanh lý Eydison để nhường suất cho tiền đạo người Argentina.

Tuy nhiên, ở thời điểm đó, Merlo khẳng định với Thể thao & Văn hóa rằng: “Tôi chưa có ý định về việc nhập tịch nhưng thật ra tôi cũng như gia đình rất thích môi trường ở Đà Nẵng. Tôi muốn được cống hiến và làm việc ở Đà Nẵng. Với độ tuổi 31 thì tôi chỉ còn khoảng 2 đến 3 năm nữa và tôi muốn giã từ sự nghiệp tại đây. Sau khi giải nghệ, tôi thích làm công tác đào tạo trẻ. Tôi thích trẻ em và tôi muốn truyền tất cả kinh nghiệm sau nhiều năm thi đấu cho các em”.

SHB Đà Nẵng bước vào “cuộc chiến” thuyết phục. Những câu chuyện liên hồi được hai bên thảo ra. Cuối cùng, tiền đạo người Argentina cũng đồng ý xin nhập tịch. Tuy nhiên, Merlo vẫn mong muốn giữ quốc tịch nơi mình sinh ra. Và với những quy định nghiêm ngặt thì để có cả hai quốc tịch cần một thời gian dài. Thế rồi, SHB Đà Nẵng lại tiếp tục thuyết phục và chân sút người Argentina chấp thuận.

SHB Đà Nẵng nhập tịch thành công cho Merlo

SHB Đà Nẵng nhập tịch thành công cho Merlo

Theo khẳng định của Chủ tịch Bùi Xuân Hòa, tiền đạo Gaston Merlo đã được nhập tịch thành công với tên Việt là Đỗ Merlo trong sáng nay.

Quá trình nhập tịch diễn ra hết sức gian nan. Những lần chạy đi chạy lại không hề đếm xuể. Sốt sắng, thậm chí lo âu khi ngày khởi tranh V-League 2017 gần kề nhưng SHB Đà Nẵng vẫn thấp thỏm chờ đợi. Ngày trôi ngày và khi giai đoạn 1 của mùa giải kết thúc, câu chuyện càng được đẩy lên cực điểm. SHB Đà Nẵng “khủng hoảng” tiền đạo và có nguy cơ khó có thể đạt được mục tiêu Top 3 đề ra.

Đội bóng sông Hàn lại càng sốt sắng. Tần suất của những cuộc di chuyển qua lại càng nhiều hơn. Hành trình như thách đố rồi cũng hoàn thành. Ngay sau khi nhận được quyết định của Chủ tịch nước, không chờ bộ phận văn phòng chuyển vào mà tức tốc, lãnh đạo SHB Đà Nẵng bay ra Hà Nội để nhận quyết định. Tờ quyết định mà với họ chẳng khác nào như nhà nghèo “bắt được Vàng”.

Chú thích ảnh
Merlo luôn là nguồn cảm hứng bất tận với đội bóng bên sông Hàn. Ảnh: N.G

Muốn vô địch, SHB Đà Nẵng phải có Merlo

Ngay sau khi Gaston Merlo trở thành công dân Việt Nam với cái tên mới là Đỗ Merlo, Chủ tịch Bùi Xuân Hòa bày tỏ sự hứng khởi: “Không những Ban Huấn luyện, bản thân Merlo mà người dân Đà Nẵng cũng rất vui mừng khi cậu ấy trở thành công dân Việt Nam. Có Merlo thì SHB Đà Nẵng càng thêm sức mạnh.

Ở trận đấu Cúp Quốc gia với FLC Thanh Hóa, anh ta chứng minh được mình là nhân tố hết sức quan trọng của đội bóng. Ba bàn thắng đã nói lên sức mạnh và sự quan trọng của Merlo với đội bóng.”

HLV Huỳnh Đức 'ngóng' Merlo

HLV Huỳnh Đức 'ngóng' Merlo

"Các cầu thủ đã chơi tốt hơn trong hiệp 2 nhưng thần may mắn đã không đứng về chúng tôi. Nếu tận dụng tốt cơ hội, CLB sẽ có hơn 1 điểm”, ông Bảo “khoằm” tiếc rẻ. Trong khi đó, HLV Huỳnh Đức giờ chỉ kỳ vọng vào Merlo.

Dù bước sang tuổi 32 nhưng Đỗ Merlo vẫn thể hiện bản năng của “sát thủ”. Lạnh lùng, lỳ lợm và quái là những gì có thể nói về tiền đạo này. Sau giai đoạn “khủng hoảng” tiền đạo, Đỗ Merlo là lời giải cho bài toán đó và cũng là nhân tố quan trọng cho mục tiêu của SHB Đà Nẵng mùa này. “Kể cả không có Merlo, chúng tôi xác định phấn đấu vào Top 3.

Khi Merlo trở thành công dân Việt Nam thì mục tiêu đó càng rõ ràng và SHB Đà Nẵng dễ dàng hơn với mục tiêu của mình”, ông Hòa cho biết.

Xin chào công dân Việt, Đỗ Merlo, có lẽ những người yêu bóng đá Việt Nam đều hài lòng về anh.

Sebastian Gaston Merlo sinh năm 1985 tại thành phố Cordoba (Argentina), cao 1,88m. Anh từng đoạt ba danh hiệu Vua phá lưới V-League 2009 (15 bàn), 2010 (19 bàn) và 2011 (22 bàn). Merlo góp công mang về cho SHB Đà Nẵng danh hiệu vô địch V-League 2009 và 2012. Anh cũng là tác giả bàn thắng duy nhất vào lưới Thể Công mang về danh hiệu vô địch Cúp quốc gia 2009 cho SHB Đà Nẵng.

Nam Giao
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm