Do covid-19, chỉ 80 CĐV được xem trực tiếp Siêu Cup quốc gia

29/02/2020 16:07 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn)- Dù đề xuất khoảng 200 CĐV đến sân xem Siêu Cúp QG 2019 nhưng trong buổi họp báo trước trận đấu chiều 29/2 trên sân Thống Nhất, đại diện BTC cho biết chỉ có 80 CĐV may mắn được phép đến sân.

FIFA sẽ hủy bỏ loạt trận quốc tế trong thời gian tới vì virus Corona?

FIFA sẽ hủy bỏ loạt trận quốc tế trong thời gian tới vì virus Corona?

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino khẳng định các trận đấu quốc tế trong tháng Ba sẽ bị hoãn nếu tình trạng chết người vì virus Corona tiếp tục xảy ra nghiêm trọng.

Đại diện đơn vị tổ chức trận đấu, ông Lê Xuân Sơn – Tổng biên tập báo Tiền Phong cho biết: “Chúng tôi đã làm văn bản đề xuất gửi đến UBND TP.HCM để đề nghị mỗi đội có khoảng 100 CĐV được đến sân xem trực tiếp trận đấu và cổ vũ cho hai đội nhưng sau khi thống nhất, UBND TP.HCM chỉ chấp thuận cho mỗi CLB có 40 CĐV đến tham gia cổ vũ.

Không như V-League 2019, trận Siêu Cúp QG 2019 giữa TPHCM và Hà Nội chiều 1-3 tới sẽ chỉ tiếp 80 CĐV đến sân. Ảnh: VPF
Không như V-League 2019, trận Siêu Cúp QG 2019 giữa TPHCM và Hà Nội chiều 1-3 tới sẽ chỉ tiếp 80 CĐV đến sân. Ảnh: VPF

Bên cạnh đó, các biện pháp phòng dịch Covid-19 phải được tăng cường nghiêm ngặt. Sáng 29/2, lãnh đạo các ban ngành TP.HCM đã họp để ra chỉ đạo liên quan đến trận đấu. Trong hoàn cảnh hiện tại thì không thể chủ quan, xem thường, hy vọng mọi người cùng thông cảm cho nhau. Chúng tôi rất vui mừng vì các CLB, nhà tài trợ đã đồng thuận cùng BTC hợp tác tiến hành cho trận đấu diễn ra và mong rằng mọi thứ sẽ suôn sẻ”.

Về phần đại diện CLB Hà Nội, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết: “Kế hoạch chuẩn bị cho trận Siêu Cúp QG 2019 của Hà Nội FC bị ảnh hưởng nghiêm trọng do dịch Covid-19. Chúng tôi phải liên tục thay đổi kế hoạch tập luyện theo từng phương án của BTC đưa ra và đến thời điểm hiện tại, đội bóng đã có sự chuẩn bị tốt. Tuy nhiên có thể phong độ lúc này của Hà Nội không bằng TP.HCM do họ được thi đấu nhiều hơn thời gian qua”.

Trong khi đó, HLV Chung Hae Seong cho hay: “Tôi tôn trọng quyết định của Nhà nước Việt Nam, tôi đã nói cầu thủ của tôi phải đá thật tốt, sạch sẽ, cống hiến cho CĐV xem và vì cả bóng đá Việt Nam nữa. Chúng tôi đã thi đấu nhiều trận sân khách tại giải châu Á và có phong độ khá tốt.

Hà Nội là đội bóng mạnh từ khoảng chục năm qua và tôi rất vui đối đầu với họ lúc này. Tôi hy vọng hai đội ra sân thi đấu hết mình, cống hiến cho CĐV những pha bóng đẹp”.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm