Đình Trọng về nước, tuyển Việt Nam được tạo điều kiện tối đa

05/03/2019 19:42 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Đình Trọng lên đường về nước, tuyển Việt Nam được tạo điều kiện tối đa là những thông tin chính có trong chuyển động bóng đá Việt tối ngày 5/3.

Danh sách U23 Việt Nam: Quang Hải nổi nhất, Đình Trọng tái xuất

Danh sách U23 Việt Nam: Quang Hải nổi nhất, Đình Trọng tái xuất

Vòng loại U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra trong vòng 5 ngày từ 22 - 26/3 tới. Danh sách tập trung đội của đội U23 Việt Nam chuẩn bị cho giải đấu này vừa được HLV Park Hang Seo công bố chiều 4/3 sau khi thống nhất với bộ phận chuyên môn của VFF.

Đình Trọng về tập trung U23 Việt Nam

Hôm nay 5/3, tuyển thủ Trần Đình Trọng đã về Hà Nội để tập trung U23 Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020. Trước đó, tuyển thủ quốc qua Đình Trọng đã thực hiện phẫu thuật chấn thương xương bàn chân tại Hàn Quốc .

Vết mổ của anh bị nhiễm trùng và phải ở lại thăm khám nên không thể về nước đúng theo dự kiến ban đầu là ngày 28/2.

Chú thích ảnh
Đình Trọng lên đường về nước trong ngày 5/3

Đình Trọng được xem là học trò cưng của HLV Park Hang Seo khi anh là nhân tố quan trọng của các cấp độ tuyển Việt Nam trong năm 2018.

Sau ca phẫu thuật, phong độ của Đình Trọng sau chấn thương vẫn được xem là dấu hỏi lớn cho HLV Park Hang Seo khi vòng loại U23 châu Á 2020 đang tới gần. Chắc chắn, Đình Trọng sẽ phải nỗ lực tập luyện rất nhiều để nhanh chóng tìm được cảm giác bóng và phong độ tốt nhất chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2020.

VIDEO: Màn trình diễn của Xuân Trường ở trận Suphanburi 0-0 Buriram United.

Xuân Trường được “bật đèn xanh” thi đấu ở AFC Champion League

Xuân Trường nhiều khả năng Xuân Trường sẽ vẫn được tung ra sân trong đội hình chính thức của đại diện bóng đá Thái Lan trong cuộc đối đầu với Urawa Reds tại đấu trường AFC Cup 2019 vào lúc 17h30 (giờ Việt Nam) vào ngày 6/3. 

Xuân Trường đã góp mặt ở đội hình xuất phát của Buriram United tại 2 vòng đấu đầu của Thái – League nhưng những gì mà tiền vệ Tuyên Quang để lại rất nhạt nhòa. Thể lực không tốt đang là vấn đề mà Xuân Trường phải đối mặt.

Đó là lý do giải thích vì sao anh thường xuyên bị thay ra vào những phút đầu hiệp 2. Tuy nhiên nhiều khả năng, Xuân Trường vẫn sẽ được tiếp tục xuất phát ở đội hình chính thức của Buriam đấu Urawa Reds và lại phải nhường vị trí cho đồng đội khi hiệp 2 bắt đầu.

Các đội tuyển Việt Nam được tạo điều kiện tối đa

Sáng ngày 5/3, Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL Nguyễn Ngọc Thiện đã có buổi làm việc với lãnh đạo VFF, Hội đồng HLVQG và BHL các đội tuyển xung quanh kế hoạch, mục tiêu cần phấn đấu đạt được trong năm 2019. Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện chỉ đạo cần tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các đội tuyển hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở đánh giá từ những thành công của các đội tuyển trong năm qua, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện đặt niềm tin bóng đá Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh nội tại để đạt được những kết quả tốt hơn nữa trong năm 2019.

Theo chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, năm 2019 bóng đá Việt Nam có 3 mục tiêu lớn cần phấn đấu giành thắng lợi là Vòng loại U23 châu Á 2020, Vòng loại World Cup 2022 và SEA Games 30.

Việc xác định rõ các mục tiêu chính là để tập trung các nguồn lực để giúp các đội tuyển hoàn thành nhiệm vụ được giao, thỏa mãn lòng mong đợi của đông đảo người hâm mộ.

BTC trận Viettel – Hà Nội siết chặt công tác an ninh

Cuộc đối đầu đầy duyên nợ giữa Viettel FC và Hà Nội FC trên SVĐ Hàng Đẫy sẽ được mở cửa tự do. Với nhiều người hâm mộ, trận đấu này phảng phất tái hiện trận deyby Hà Nội một thời “rực lửa” giữa Thể Công và Công An Hà Nội. Trong quá khứ, những cuộc đối đầu giữa Thể Công và Công An Hà Nội luôn diễn ra rất nóng cả ở dưới sân cũng như trên khán đài.

Để đảm bảo an ninh, an toàn cho trận đấu này và tránh những sự việc đáng tiếc có thể xảy ra giữa cổ động viên của 2 đội, BTC trận Viettel vừa ra thông báo khẩn về việc sẽ đóng cửa một phần khán đài. Trong quá khứ, những cuộc đối đầu giữa Thể Công và Công An Hà Nội luôn diễn ra rất nóng cả ở dưới sân cũng như trên khán đài.

Ông Đỗ Mạnh Dũng, Giám đốc Trung tâm thể thao Viettel cho biết không chỉ trận Viettel gặp Hà Nội mở ửa tự do mà các trận đấu lượt đi của Viettel mùa giải năm nay đều không bán vé. BLĐ Viettel FC hy vọng các CĐV Viettel nói chung và các thế hệ người hâm mộ Thể Công nói riêng sẽ tới sân để "tiếp lửa" cho đội bóng thân yêu.

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm