Đi qua những ngày mưa...

28/03/2022 11:51 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - ... Để biết yêu ngày nắng. Không hề "ngôn tình" chút nào, mà là chuyện nghiêm túc đàng hoàng, với ngay cả địa hạt bóng đá - làng túc cầu nội.

Nhật Bản vs Việt Nam: Vì sao thấy Park nên thay đổi cách dùng người?

Nhật Bản vs Việt Nam: Vì sao thấy Park nên thay đổi cách dùng người?

Tuyển Việt Nam chỉ còn trận gặp Nhật Bản là kết thúc chiến dịch vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Đây là trận đấu HLV Park Hang Seo nên thay đổi cách dùng người.

Kể từ sau kỳ tích Thường Châu 2018, thêm Cúp vàng Đông Nam Á cùng năm ấy, rồi chiếc HCV SEA Games môn bóng đá nam, thầy trò HLV Park Hang Seo dường như đã tập cho người hâm mộ một thói quen xấu, đấy chính là sự đòi hỏi. Chúng ta muốn đội bóng phải giành chiến thắng ở tất cả các mặt trận, với ngay cả Vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022.

Sau trận tái đấu với Oman ở Mỹ Đình vừa rồi, người viết đã thấy một vài những biểu hiện thất vọng, của không chỉ người hâm mộ, mà với ngay những nhà làm bóng đá, các phóng viên viết mảng bóng đá. "Ông Park quá tự phụ", đấy là câu nói mà tôi nghe được ngoài đường piste.

Thực tế, sau chuỗi thành công rực rỡ cùng các ĐTQG Việt Nam suốt hơn 4 năm qua, không thể bắt ông Park giữ lối tư duy như ngày đầu mới sang Việt Nam được. Người chiến thắng có tất cả, kẻ chiến bại đứng cạnh lẻ loi.

Thuyền trưởng nguời Hàn Quốc qua bóng đá Việt Nam đã nâng cấp năng lực huấn luyện của mình lên một tầm cao mới và ngược lại. Nó như mối quan hệ cá/nước, cộng sinh vậy.

Chiều ngược lại, nghĩa là bóng đá Việt Nam ít nhất ở cấp độ ĐTQG thực sự đã chuyển mình mạnh mẽ từ 4 năm qua. Chúng ta tự tin chơi bóng trước các đối thủ hàng đầu ở VCK Asian Cup 2019, ASIAD 2018 và cả Vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022.

Khi con người ta thành công, cũng không thể khiến họ cứ phải thu mình lại như con ốc sên. Đấy là chúng ta đang nói đến các cầu thủ - học trò của ông Park. Thái độ tiếp nhận đối thủ và tiếp cận trận đấu của họ cũng đã rất khác: Tự tin và thậm chí có phần kẻ cả.

Chú thích ảnh
Đừng nản chí, tiến lên nào ĐTVN. Ảnh: Hoàng Linh

Binh pháp dạy, binh kiêu tất bại. Bóng đá cũng thế cả thôi. Cái mầm của kiêu binh ấy thậm chí còn đáng sợ hơn cả thất bại.

Việc giữ được thăng bằng là rất khó, với cả HLV Park Hang Seo và học trò của ông. Ông Park bản tính chỉnh chu, luôn biết mình đang ở đâu. Chả thế mà trước các trận đấu ở Vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022, ông đã phát biểu, mình ông không thể đưa bóng đá Việt Nam đến VCK World Cup được.

"Ví như Hàn Quốc, chúng tôi đã phải cần nhiều chục năm để góp mặt một cách thường xuyên tại Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Bóng đá Việt Nam tuy đang tạo đà rất tốt, nhưng cũng phải cần thêm nhiều thế hệ cầu thủ nữa, cùng sự hỗ trợ của cả Chính phủ", ông Park nói.

HLV Park Hang Seo không nói đích xác là bao nhiêu năm, nhưng bằng với nhiều thế hệ cầu thủ (3 năm được tính bằng một lứa cầu thủ), nó cũng có nghĩa là đôi chục năm nữa, với điều kiện phải nỗ lực và tích lũy không ngừng nghỉ.

Ngay lúc này, bóng đá Việt Nam đang có biểu hiện khựng lại, thì cũng có thể hiểu, nó rất đỗi bình thường. Bóng đá có thịnh, ắt có suy. Nhưng nếu bạn không sẵn sàng đứng cạnh đội bóng lúc suy yếu hay thất bại, thì thành công cũng đừng nên vơ vào nhận đại.

Thầy trò ông Park Hang Seo vẫn còn nhiều kế hoạch quan trọng trong năm 2022 này. Tiến lên nào các chàng trai!

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm