Đề xuất công khai danh tính người chơi cá cược bóng đá

16/03/2017 21:59 GMT+7 | V-League

Bắt đầu từ đầu tháng 4/2017, việc thí điểm đặt cược bóng đá quốc tế sẽ được cho phép theo Nghị định 06 của Chính phủ về kinh doanh đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế. Việc hợp thức hoá này theo các chuyên gia sẽ giúp kiểm soát tốt hơn thực tế cá cược bóng đá bất hợp pháp tồn tại lâu nay. Và đối với người chơi cần công khai danh tính, đặc biệt đối với người chơi thường xuyên, với số tiền lớn.

Dù là hoạt động không được pháp luật cho phép, nhưng cá cược bóng đá vẫn ngấm ngầm tồn tại lâu nay. Sau mỗi chuyên án, số tiền cơ quan công an thu được là không nhỏ, từ vài chục đến vài ngàn tỷ đồng.

Với thực tế này, nhiều ý kiến cho rằng việc Chính phủ hợp thức hóa là cần thiết để có thể kiểm soát, quản lý ngăn chặn những mặt trái mà hoạt động cá cược nảy sinh.

Giới hạn mức đặt cược đua ngựa, bóng đá quốc tế

Giới hạn mức đặt cược đua ngựa, bóng đá quốc tế

Theo Nghị định 06/2017/NĐ-CP về kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế, mức đặt cược tối đa mỗi người chơi trong một ngày cho từng sản phẩm đặt cược tại một doanh nghiệp kinh doanh đặt cược là 1 triệu đồng.


Ông Phan Thế Ruệ , chuyên gia kinh tế, cho biết: “Cá cược có rất nhiều loại cá cược từ cá độ bóng đá đến đua ngựa đua đến chọi gà đều có thể cá cược, đây là nhu cầu. Vấn đề là phải làm sao phải đưa ra các quy phạm pháp luật để quản lý vừa đảm bảo an toàn an ninh vừa phải đảm bảo thu được tiền cho Nhà nước”.

Từ đầu tháng 4, người Việt Nam, người nước ngoài phải đủ 21 tuổi trở lên mới được tham gia đặt cược với mức tối thiểu 10.000 đồng, tối đa một triệu đồng trong một ngày cho từng sản phẩm.

Việc đặt cược phải diễn ra ở đúng điểm kinh doanh được phép tổ chức thì mới được coi là hợp pháp. Các luật sư nhận định những điều kiện ràng buộc cho đơn vị kinh doanh và người chơi đã được thể hiện cụ thể qua Nghị định 06. Tuy nhiên, vẫn còn ý kiến tỏ ra lo ngại thực tế khi triển khai

Luật sư Trương Thanh Đức, Trọng tài viên Trung tâm trọng tài Quốc tế Việt Nam, băn khoăn: “Có thể nói quy định để được tham gia cá cược khá là cụ thể, từ độ tuổi giá trị chơi từng lần và nếu thực hiện đúng được điều đó nếu là tốt được thì không lo mặt trái của nó.

Nhưng điểm khó làm sao có thể để có dữ liệu nhiều đầu mối trên phạm vi cả nước mới có thể kết nối được và kiểm soát được thông tin có đảm bảo như yêu cầu đặt ra hay không”.

Đặt cược là hoạt động kinh doanh có điều kiện

Đặt cược là hoạt động kinh doanh có điều kiện

Chính phủ đã ban hành Nghị định 06/2017/NĐ-CP kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế.


Còn PGS. TS Đinh Trọng Thịnh, Trưởng Bộ môn Quản trị Tài chính Quốc tế, Học viện Tài chính, thì nói: “Rõ ràng đây là bước đi cần thiết và ta thực sự khó đòi hỏi sự mở rộng hơn cho nhiều DN, lĩnh vực mà ta chỉ dựa trên một số doanh nghiệp lớn có kinh nghiệm và có khả năng tài chính để xem xét hoạt động đầy đủ. Từ đó khi đi vào hoạt động, thì ta xem xét nếu có trục trặc chỉnh sửa dễ hơn. Nếu ta mở rộng cho nhiều doanh nghiệp thì việc chỉnh sửa khó hơn nhiều”.

Đối với kinh doanh cá cược bóng đá quốc tế, Chính phủ sẽ cho phép một doanh nghiệp được làm thí điểm trong 5 năm. Các chuyên gia ủng hộ quan điểm không thể thí điểm đại trà, nhưng họ cũng cho rằng nếu chỉ làm với 1 doanh nghiệp thì rất khó có sự đánh giá toàn diện sau đó.

Ông Phan Thế Ruệ, chuyên gia kinh tế, phân tích: “Một anh mà đứng ra thí điểm cá độ thì không thể đảm bảo khách quan mà nên có 4 đến 5 anh thì cái sai hay cái đúng tổng kết sau đó nó mới rõ ràng”.

HLV V-League đồng loạt cấm cầu thủ cá cược bóng đá

HLV V-League đồng loạt cấm cầu thủ cá cược bóng đá

Phản ứng trước thông tin Chính phủ ban hành Nghị định cho phép kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế ở Việt Nam, các đội bóng V-League đã đồng loạt cấm cầu thủ tham gia hoạt động này.


Nhiều ý kiến cho rằng cần phải công khai tên tuổi những người chơi, vì điều này là cái ngưỡng giúp cho người chơi không vượt qua giới hạn dẫn đến mặt trái. Không nên coi thông tin người chơi là bí mật, điều này còn tránh việc có thể hợp thức hoá

Tuy hợp pháp hóa việc kinh doanh cá cược bóng đá, nhưng quan điểm của Chính phủ là không khuyến khích phát triển. Để tránh biến tướng sang các hình thức cờ bạc gây hệ lụy cho xã hội và nền kinh tế, theo các chuyên gia cần kiểm soát chặt chẽ hình thức kinh doanh này. Đối với người chơi cần công khai danh tính đặc biệt đối với người chơi thường xuyên, với số tiền lớn.

Theo VNEWS/TTXVN


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm